Thành phố Hồ Chí Minh trám lấp giếng khoan, bảo vệ môi trường

Mặc dù đơn vị cấp nước đã “phủ sóng” 100% nước sạch trên toàn thành phố nhưng hiện rất nhiều gia đình vẫn duy trì giếng khoan để sinh hoạt hằng ngày.

Nhân viên Xí nghiệp Cấp nước Nông thôn-Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ các hộ dân trám lấp giếng khoan khu vực xã Tân Nhựt (huyện Bình Chánh cũ). (Ảnh: QUÝ HIỀN)
Nhân viên Xí nghiệp Cấp nước Nông thôn-Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ các hộ dân trám lấp giếng khoan khu vực xã Tân Nhựt (huyện Bình Chánh cũ). (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Bên cạnh đó không ít cơ sở sản xuất vẫn duy trì hệ thống giếng khoan có quy mô lớn chưa được kiểm soát, có khả năng gây nguy cơ sụt lún hạ tầng, cảnh báo rủi ro về môi trường và cần được chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh có giải pháp chế tài quyết liệt hơn nữa.

Tại phường Phú Nhuận, hiện có gần 800 hộ dân sử dụng giếng khoan. Thời gian qua, Công ty Cổ phần cấp nước Gia Định thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đã phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động các hộ dân để trám, lấp 192 giếng. Số giếng còn lại đơn vị và chính quyền địa phương vẫn đang vận động và thuyết phục hộ dân thực hiện trám lấp.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định cho biết: Tuy các đơn vị đã tích cực tuyên truyền vận động nhưng tình trạng người dân khai thác nước ngầm để sử dụng khiến nguy cơ suy giảm mực nước, nguy cơ gây sụt lún đất. Thực tế cho thấy, không chỉ các hộ dân mà các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp cũng khai thác và sử dụng khối lượng lớn nguồn nước ngầm. Trong đó, nhiều đơn vị đã bị Sở Nông nghiệp và Môi trường không gia hạn cấp phép hoặc xem xét đóng cửa hệ thống giếng khoan nếu không chứng minh được lượng nước khai thác phục vụ cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh…

Ông Võ Văn Tỵ, ngụ 525/84 Huỳnh Văn Bánh, phường Phú Nhuận đã đồng ý để cơ quan chức năng thực hiện việc trám, lấp giếng khoan của gia đình sau hơn 20 năm sử dụng.

Ông Tỵ cho hay, giếng khoan này ông đào sâu 60m, thời điểm nguồn nước máy rất yếu chỉ đủ để ăn uống, còn sinh hoạt phải nhờ giếng khoan là chính. Dần dần hệ thống cấp nước được đầu tư, nguồn nước dồi dào nên bây giờ nước giếng khoan cũng ít khi dùng đến. Ngoài ra, một bệnh viện công đóng trên địa bàn phường Phú Nhuận cũng “đóng cửa” giếng khoan chuyển qua sử dụng 100% hệ thống nước máy gần 1 năm nay vì áp lực nước qua hệ thống cấp nước rất mạnh, bảo đảm cho bệnh viện hoạt động mà không cần dùng giếng khoan, góp phần bảo vệ nguồn nước ngầm có nguy cơ cạn kiệt. Trước đó, được biết công suất khai thác giếng khoan tại bệnh viện này gần 1.000m3/tháng.

tram-lap-gieng-1-gd-4917.jpg
Nhân viên Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định hỗ trợ một hộ dân trám lấp giếng khoan sau gần 20 năm sử dụng. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu phát triển bền vững, Trường đại học Tài Nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, sụt lún đất là hiện tượng gây nên thách thức cho quá trình phát triển, đặc biệt, với một đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh. Theo khảo sát, tình trạng sụt lún tại thành phố bắt đầu diễn ra liên tục từ năm 1990 đến nay, với độ lún tích lũy qua các năm ước tính khoảng 1m.

Trong đó, tốc độ lún trung bình năm rơi vào khoảng 2-5cm, riêng tại các vị trí có các công trình thương mại, tòa nhà cao tầng, con số này là khoảng 7-8cm. Nguyên nhân được lý giải là tình trạng khai thác nguồn nước ngầm chưa được kiểm soát chặt chẽ, chưa có biện pháp quản lý đồng bộ và khoa học. Từ đó tình trạng sụt lún đang tỷ lệ nghịch với tình trạng nước biển dâng (mỗi năm 1cm) gây nên tình trạng “chìm dần” đối với Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó, những nguy cơ, tác động đối với sự phát triển bền vững của thành phố là rất hiện hữu.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Trung Chơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển bền vững (Trường đại học Tài Nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh) khuyến cáo: "Sụt lún mặt đất dù diễn ra từ từ, nhưng hậu quả của nó kết hợp với biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, triều cường gia tăng sẽ gây nên những hậu quả rất nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn đến hạ tầng kỹ thuật, công trình dân sinh và phát triển kinh tế-xã hội.

Ông dẫn chứng, thực tế rất rõ đã xuất hiện tình trạng lún cục bộ, dọc sông Sài Gòn. Trong đó, tốc độ lún ở khu vực nội thành gồm các quận (cũ): 1, 3, 5, 6, 10, 11, Tân Bình, Tân Phú đã giảm và ổn định dưới 1cm. Các khu vực quận: 7, 8, Bình Tân, huyện Nhà Bè và dọc sông Sài Gòn, đặc biệt là khu Tân Cảng, Thảo Điền có tốc độ lún rất cao, thậm chí có nơi đến 5cm/năm. Kết quả quan trắc cũng cho thấy ngoài các vùng lún đã công bố, còn xuất hiện lún cục bộ trong 12 năm tại huyện Củ Chi (trước đây) có nơi lún 52,2cm, Hóc Môn (trước đây) lún 23,6cm, Quận 9 (trước đây) lún 25,3cm.

Chung tay thực hiện vấn đề này, đồng thời triển khai các giải pháp bảo vệ nguồn nước ngầm của thành phố, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đề ra mục tiêu, đến năm 2025, đơn vị đã giảm việc sử dụng, khai thác nước ngầm tại các trạm và giếng do đơn vị quản lý từ 100.000m3/ngày xuống 36.000m3/ngày và lộ trình sẽ giảm xuống còn 30.000m3/ngày.

Đơn vị cũng đã trám, lấp giếng không khai thác và đang lập dự án để thực hiện đối với nhiều giếng khác. Trong đó, Xí nghiệp Cấp nước sinh hoạt nông thôn thành phố đã hoàn thành trám, lấp giếng tại 79 trạm với 166 giếng. Đơn vị đang tiếp tục rà soát, tổng hợp các giếng hư, không sử dụng để tiếp tục trám, lấp. Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định về hạn chế cấp phép khai thác nước ngầm trên địa bàn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố cho biết, trước năm 2010, khai thác nước ngầm là nguyên nhân chính gây sụt lún tại các quận Gò Vấp, Tân Bình, 12 và huyện Củ Chi. Tuy nhiên, Thành phố đã hạn chế cấp phép và kiểm soát công suất khai thác nước ngầm nên tốc độ lún có xu hướng giảm, các khu vực này cũng dần ổn định hơn song chính quyền các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền và vận động nhân dân, doanh nghiệp chung tay hành động.

nuoc-ngap-duong-ho-hoc-lam-9138.jpg
Nhiều khu vực tại Thành phố Hồ Chí Minh đang lún gây ngập lụt nặng nề, trong đó có nguyên nhân về quy hoạch hạ tầng, khai thác nước ngầm chưa được kiểm soát chặt chẽ. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Theo các chuyên gia, thành phố cần xây dựng hệ thống giám sát và dự báo sụt lún nền đất thường xuyên, áp dụng công nghệ hiện đại, nhằm hỗ trợ chính quyền đưa ra quyết sách phù hợp với điều kiện tự nhiên và phát triển bền vững.

Hệ thống này sẽ giúp thành phố có những giải pháp ứng phó kịp thời, đưa ra những quyết định nhanh chóng, chính xác, góp phần hiệu quả trong công tác quản trị đô thị nhằm thích nghi với biến đổi khí hậu và phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.