Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên, rãnh áp thấp hoạt động mạnh đã gây mưa diện rộng tại Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ. Mưa lớn cùng lúc với triều cường dâng cao, có nơi vượt mức báo động 3, gây ngập úng nhiều khu vực.
Chiều 8/10, nhiều khu vực ở Thành phố Hồ Chí Minh có mưa to diện rộng kèm theo sấm, chớp. Tại một số tuyến đường như Quốc Hương, Nguyễn Duy Trinh, Đỗ Xuân Hợp, Lê Văn Lương, Phan Huy Ích... giao thông bị ảnh hưởng do bị ngập sâu.
Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên, rãnh áp thấp hoạt động mạnh đã gây mưa diện rộng tại Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ. Mưa lớn cùng lúc với triều cường dâng cao, có nơi vượt mức báo động 3, gây ngập úng nhiều khu vực.
Nghị định số 180/2026/NĐ-CP quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon rừng đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về thể chế, tạo cơ sở pháp lý để hình thành và phát triển thị trường carbon rừng tại Việt Nam.
Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới, gây biển động mạnh trên nhiều vùng biển. Trên đất liền, Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa dông, cục bộ có nơi mưa to.
Dự báo khoảng ngày 4/7, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía bắc Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão số 1, có khả năng đi vào vịnh Bắc Bộ và ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển phía Đông Bắc Bộ.
Từ ngày 28/6-1/7, tỉnh Cao Bằng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to tại một số địa phương trong tỉnh, gây ảnh hưởng thiệt hại đến các công trình, nhà ở, hoa màu của nhân dân.
Sáng 2/7, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức hội nghị phổ biến Nghị định số 180/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon rừng.
Áp thấp nhiệt đới đang cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 240km về phía đông đông bắc, di chuyển với tốc độ nhanh hơn và có thể mạnh lên thành bão số 1 trong vòng 24 giờ tới.
Dự báo hiện tượng El Nino trong năm 2026 có khả năng gây ra tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn gay gắt trong mùa khô. Trước tình hình này, ngành nông nghiệp đang khẩn trương, quyết liệt chỉ đạo các địa phương chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp sản xuất nhằm bảo đảm an ninh lương thực và giảm thiểu tối đa thiệt hại.
Dự báo, ngày 2/7, khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung vào đêm và sáng, cục bộ có nơi mưa to. Tại Bắc Bộ, đặc biệt khu vực vùng núi và trung du, mưa vừa, mưa to đến rất to, đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão và tiếp tục có khả năng tăng cường độ trong những ngày tới. Trên đất liền, Bắc Bộ còn mưa dông, trong khi Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phương án quản lý các vườn quốc gia liên tỉnh, đề xuất tiếp tục giao Bộ quản lý thống nhất 4 vườn quốc gia liên tỉnh; riêng Vườn quốc gia Cát Tiên chuyển giao cho địa phương quản lý.
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia vừa có công điện gửi UBND các tỉnh, TP ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa và các bộ, ngành liên quan về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và bão trên biển Đông.
Trong đêm nay, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành bão trong ngày mai. Trên đất liền, nhiều khu vực tiếp tục xuất hiện mưa dông, người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết và đề phòng các hiện tượng cực đoan.
Dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới lúc 13 giờ ngày 1/7 có vị trí ở vào khoảng 14,6 độ vĩ bắc; 117,4 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bắc khu vực giữa Biển Đông.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và thành phố Hà Nội khẩn trương thông báo đến người dân, doanh nghiệp và các tổ chức hoạt động trên sông để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn khi hồ thủy điện Tuyên Quang mở cửa xả đáy.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang từ 16 giờ ngày 1/7 nhằm điều tiết hồ chứa theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.
Đợt mưa vừa, mưa to đến rất to kéo dài từ đêm 30/6 đến sáng 1/7 đã gây nhiều thiệt hại về nhà ở, sản xuất, giao thông và hạ tầng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 17 tỷ đồng, song không có thiệt hại về người.
Trước khả năng áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông mạnh lên thành bão trong 24-48 giờ tới, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa và các bộ, ngành chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.
Sáng nay (1/7), vùng áp thấp trên vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
Hướng tới 2 nhóm đối tượng chuyên nghiệp (kiến trúc sư, kỹ sư, nhà quy hoạch) và không chuyên (học sinh, sinh viên, người Việt Nam ở nước ngoài), Cuộc thi "Thiết kế công trình và giải pháp thích ứng, phòng, chống thiên tai tại Việt Nam" đặt mục tiêu tìm kiếm những giải pháp có khả năng ứng dụng cao trong thực tiễn.
Trong 24 giờ qua (từ 4 giờ ngày 30/6 đến 4 giờ ngày 1/7), khu vực các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Dự báo, ngày 1/7, Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trung Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Hôm nay, Bắc Bộ tiếp tục là khu vực có mưa lớn diện rộng, nguy cơ xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Nắng nóng tại Trung Bộ giảm đáng kể, chỉ còn xuất hiện cục bộ ở một số nơi, trong khi Nam Bộ duy trì nắng ban ngày và mưa dông về chiều tối.
Dự báo, đêm nay (30/6) và sáng 1/7, khu vực các tỉnh Bắc Bộ bao gồm Lai Châu, Điện Biên, Thái Nguyên, Cao Bằng, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cảnh báo nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
Chiều 30/6, Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã thông tin nhận định về khả năng xuất hiện vùng áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão. Nếu hình thành bão, đây sẽ là cơn bão đầu tiên - bão số 1 trên Biển Đông trong năm nay.
Đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn, cục bộ có nơi mưa rất to. Nắng nóng tại Trung Bộ suy giảm rõ rệt, chỉ còn xuất hiện cục bộ ở một số nơi. Trong khi đó, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì mưa dông vào chiều tối và đêm.
Từ ngày 1/7, một vùng áp thấp có khả năng đi vào Biển Đông và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau đó có thể phát triển thành bão. Đồng thời, từ ngày 4/7 đến 7/7, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa được dự báo xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.
Ngày 30/6, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội công bố Đề án “Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, thành phố Hà Nội”.
Từ ngày 30/6 đến đêm 1/7, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3 giờ).