Kiên quyết chấm dứt khai thác nước ngầm

Nhiều địa phương trên địa bàn thành phố đã chủ động phối hợp các đơn vị cấp nước ký kết kế hoạch vận động người dân sử dụng nước máy, trám lấp giếng khoan thực hiện Chương trình cung cấp nước sạch và chấm dứt khai thác nước ngầm theo chủ trương của UBND thành phố. Ðây là hành động cấp thiết bảo vệ nguồn tài nguyên nước ngầm, hạn chế tình trạng sụt lún và bảo vệ sức khỏe của người dân.

Kiểm nghiệm chất lượng nước đầu ra tại Nhà máy nước Thủ Ðức.
Kiểm nghiệm chất lượng nước đầu ra tại Nhà máy nước Thủ Ðức.

Tham dự buổi ký kết liên tịch giữa UBND phường Phú Trung, quận Tân Phú với Công ty cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân thuộc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) vào đầu tháng 6, ông Nguyễn Thái Hòa, tổ trưởng tổ 53, khu phố 3, phường Tân Phú Trung cho rằng, nội dung ký kết không chỉ đơn thuần là tuyên truyền, vận động mà còn lồng ghép hình thức chế tài rất cụ thể đối với cơ quan, đơn vị, hộ dân có sử dụng nước giếng khoan (nước ngầm). Ðơn cử như doanh nghiệp, hộ dân có sản lượng tiêu thụ nước máy thấp, từ 0 - 4 m3/tháng phải cam kết không tiếp tục khai thác và sử dụng nước ngầm, chuyển sang sử dụng nước máy. Hoặc khách hàng không sử dụng nước máy liên tục trong thời hạn ba kỳ tiền nước thì công ty cấp nước tiến hành ngừng cung cấp nước và thu hồi đồng hồ...

Với hình thức chế tài quyết liệt này, theo ông Hòa, chính là cơ sở để tổ trưởng tổ dân phố, khu phố thuyết phục hộ dân không sử dụng và khai thác nước ngầm, thay vì chỉ tuyên truyền suông hộ dân sẽ không chấp hành. Bà Lê Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch UBND phường Phú Trung, quận Tân Phú chia sẻ: Không chỉ tuyên truyền, chế tài đối với khách hàng là hộ dân, đơn vị đang sử dụng nước ngầm mà địa phương sẽ phối hợp đơn vị quản lý cấp nước điều tra, thống kê, lập danh mục giếng phải trám lấp.

Ðồng thời, kiểm tra, giám sát việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định, tiến tới thực hiện chủ trương đến năm 2025 chấm dứt khai thác nước ngầm như quy định của UBND thành phố. Công ty cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân thông tin, thống kê tại phường Phú Trung, quận Tân Phú thuộc khu vực công ty quản lý cấp nước có 1.173 đồng hồ nước không sử dụng hoặc sử dụng từ 1-4m3 (chiếm tỷ lệ 18,14%); số hộ có đồng hồ nước bằng 0 chiếm gần 8%. Do đó, Công ty cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân phối hợp chính quyền địa phương tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chế tài ở địa bàn này để nâng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước máy.

Hiện, Công ty cổ phần Cấp nước Trung An đang quản lý 348.669 đồng hồ nước, cấp nước cho các quận: 12, Gò Vấp và huyện Hóc Môn. Trong đó, số lượng đồng hồ nước không sử dụng (tiêu thụ 0m3/tháng) chiếm tỷ lệ 14%. Ðặc biệt, địa bàn huyện Hóc Môn có lượng đồng hồ nước đã lắp đặt nhưng không sử dụng nguồn nước máy chiếm tỷ lệ cao nhất là 17% (19.325 đồng hồ nước). Trong tháng 5, công ty đã ký kết liên tịch với UBND các xã: Nhị Bình, Trung Chánh, Xuân Thới Thượng, Thới Tam Thôn là các xã có số lượng đồng hồ nước bằng 0 rất cao để tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước máy thay cho nước ngầm.

Theo Phó Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Trung An Nguyễn Minh Hải, rất nhiều hộ gia đình ở khu vực vùng ven vẫn lựa chọn sử dụng nước giếng khoan trong khi đồng hồ nước được gắn tận nhà. Một số doanh nghiệp, mặc dù đã có hệ thống nước máy nhưng vẫn sử dụng nguồn nước ngầm trong sản xuất, kinh doanh do được cấp phép khai thác nước ngầm của cơ quan quản lý nhà nước (Sở Tài nguyên và Môi trường). Việc này vừa gây lãng phí nguồn nước sạch có sẵn, vừa gây ảnh hưởng rất nhiều đến địa tầng và chất lượng của nguồn nước ngầm thành phố, nhất là ảnh hưởng đến sức khỏe của chính khách hàng.

Ông Ðào Phú Khánh, Phó Trưởng khoa Sức khỏe y tế trường học-Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết: Qua kiểm soát và đánh giá chất lượng nước giếng khoan của thành phố mới đây, có đến 70% số giếng (298/398 mẫu) không đạt các chỉ tiêu như: PH, amoni, sắt, vi sinh vật, asen. PH thấp sẽ ảnh hưởng tới da, gây ngứa; đối với sắt thì gây vàng ố quần áo, trang thiết bị, không xử lý mà sử dụng thì ảnh hưởng đến tiêu hóa; asen gây ung thư da và phổi... Do đó, các cơ quan chức năng nên tổ chức giám sát, cảnh báo và khuyến cáo người dân ngừng dùng nước giếng để bảo đảm sức khỏe.

Tổng Giám đốc Sawaco Trần Quang Minh nhìn nhận: Thời gian qua, Sawaco và các đơn vị cấp nước thành viên đã triển khai nhiều giải pháp vận động người dân sử dụng nước sạch, giảm khai thác nước ngầm nhưng đến nay chưa thấy hiệu quả rõ rệt, tỷ lệ hóa đơn bằng 0 nhiều năm nay vẫn ở mức cao. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến người dân không sử dụng nước sạch là sự dễ dàng trong khai thác nước ngầm, thói quen sử dụng nước ngầm đã có từ lâu và chi phí sử dụng nước ngầm rẻ hơn so với sử dụng nước sạch.

Nhằm khuyến khích người dân sử dụng nguồn nước máy của thành phố, hạn chế và tiến tới ngưng khai thác nước ngầm, Sawaco sẽ xây dựng phương án giảm giá nước để khuyến khích người dân sử dụng nước sạch nhằm giảm hóa đơn từ 0-4m3. Ðồng thời, đề nghị UBND thành phố cho Sawaco được thỏa thuận với các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp áp dụng mức giá phù hợp để tăng tỷ lệ sử dụng nước máy vì hiện các khu chế xuất, khu công nghiệp sử dụng nước ngầm vẫn rất cao…

Theo Sawaco, thành phố Hồ Chí Minh có 160 nghìn đồng hồ nước không sử dụng (chiếm tỷ lệ 12%), đồng hồ nước có chỉ số từ 0-4 m3/tháng chiếm 8%, cho thấy đây là sự lãng phí rất lớn, vì chi phí gắn đồng hồ nước do Sawaco bỏ ra trung bình từ 3-5 triệu đồng/đồng hồ.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi sinh hoạt chi bộ "mẫu". (Ảnh: LINH BẢO)

Thành phố Hồ Chí Minh: Tiếp tục triển khai mô hình sinh hoạt chi bộ “mẫu”

Sáng 4/8, Đoàn công tác của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy làm Trưởng đoàn, tham dự sinh hoạt chi bộ “mẫu” tại Chi bộ Quản lý xây dựng và Kế hoạch, Đảng bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, thuộc Đảng bộ phường Bình Thạnh.

Các đại biểu, diễn viên Nhà hát kịch Thành phố Hồ Chí Minh cùng các em tham gia khóa học chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: LINH ĐOAN)

Nuôi dưỡng đam mê kịch nói cho thiếu nhi

Lần đầu tiên, Nhà hát kịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp dạy kỹ năng biểu diễn sân khấu học đường cho học sinh trên địa bàn. Sau một khóa học kéo dài gần 2 tháng, các bạn nhỏ đã mở cánh cửa đầu tiên trên hành trình khám phá vẻ đẹp của loại hình nghệ thuật kịch nói.

Lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao quà cho bệnh nhi đang điều trị bệnh hiểm nghèo tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng mạng lưới đồng hành trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo

Khoảng 1.000 trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được hỗ trợ thông qua chương trình “Đồng hành, chăm lo cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và Hội đồng quản lý Quỹ an sinh xã hội Thành phố triển khai.

Đoàn đại biểu tham gia chương trình "Hành trình theo chân Bác" năm 2026 dâng hoa, báo công với Bác.

Đảng bộ Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dâng hoa, báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 29/7, tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ viếng, dâng hoa và báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh, mở đầu chương trình “Hành trình theo chân Bác” năm 2026 với chủ đề “Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu”.

Nhiều máy khoan chuyên dụng đã đồng loạt triển khai các mũi khoan khảo sát địa chất dọc đại lộ Nguyễn Văn Linh.

[Ảnh] Thành phố Hồ Chí Minh: Khởi động khảo sát địa chất dự án đường trên cao Nguyễn Văn Linh

Những ngày qua, hàng chục công nhân cùng nhiều máy khoan chuyên dụng đã đồng loạt triển khai các mũi khoan khảo sát địa chất dọc đại lộ Nguyễn Văn Linh, Thành phố Hồ Chí Minh. Công tác này nhằm thu thập dữ liệu nền đất, phục vụ chuẩn bị đầu tư dự án đường trên cao dọc Vành đai 2 phía nam.

Quang cảnh ký kết biên bản ghi nhớ giữa hai Ban công tác đặc biệt Việt Nam và Lào.

Việt Nam-Lào thống nhất tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026-2027

Sáng 27/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Kỳ họp lần thứ XXXI giữa Ban công tác đặc biệt Chính phủ Việt Nam và Ban công tác đặc biệt Chính phủ Lào về tiếp tục tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh, mùa khô 2026-2027.