Các nhóm tình nguyện phát cơm giữa dòng lũ.
Các nhóm tình nguyện phát cơm giữa dòng lũ.

Những tấm lòng sẻ chia giữa cơn lũ ở Lâm Đồng

Những ngày đầu tháng 11, trận mưa lũ đã nhấn chìm nhiều xã, phường khu vực phía đông của tỉnh Lâm Đồng khiến nhiều nhà bị nước lũ cô lập, có nhà ngập sâu. Trong bối cảnh ấy, tinh thần tương thân tương ái đã bùng lên mạnh mẽ. Các tình nguyện viên đã tức tốc hỗ trợ miễn phí: đồ ăn, thức uống, thuốc men, sửa thiết bị điện…

Các dịch vụ miễn phí

Ngay sau khi nước lũ tại phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng vừa mới rút, các tình nguyện viên vẫn không ngần ngại lội bùn, đến từng nhà để hỗ trợ sửa đồ điện gia dụng miễn phí. Không chỉ vậy, các “kỹ sư” này còn tận tình hướng dẫn người dân cách kiểm tra hệ thống điện trong nhà, nhằm bảo đảm an toàn điện sau khi ngập nước.

Trong lúc sửa tủ lạnh, anh Nguyễn Ngọc Công Khanh quệt mồ hôi trên trán, tươi cười nói: “Mưa lũ đã làm thiệt hại rất lớn. Nhiều nhà hư hỏng đồ đạc, gia dụng. Thấy vậy, chúng tôi đã bỏ ra chút công sức để sửa miễn phí, mong góp một phần nhỏ để hỗ trợ người dân trong lúc khó khăn”.

1b9962e792b81ee647a9-2714.jpg
Người dân nhận đồ dùng từ các tình nguyện viên.

Chỉ sau lời kêu gọi sửa miễn phí trên mạng xã hội, số lượng tủ lạnh, máy giặt bị hư hỏng đã tăng rất nhiều. Do đó, nhóm tình nguyện đã mượn sân nhà thờ Kim Ngọc nằm cách hộ dân chỉ vài trăm mét để làm “xưởng” sửa chữa.

Cũng lời kêu gọi trên mạng xã hội đã chạm đến trái tim của nhiều thợ từ các cơ sở khác và “kỹ sư” này tức tốc đến hỗ trợ. Không chỉ sửa miễn phí, các thiết bị hư hỏng cũng không tính tiền.

Sự hòa quyện ấm áp còn lan tỏa, người dân gần đó cũng hỗ trợ phương tiện chở miễn phí các thiết bị đến nhà thờ. Chỉ trong thời gian ngắn 3 ngày, “xưởng” trong sân nhà thờ đã sửa được gần 400 thiết bị điện. Mỗi người một công việc đã làm niềm vui càng nhân đôi và người dân cũng cảm nhận được sự sẻ chia chân thành từ tình nguyện viên.

6c0e827a6f78e326ba69-3438.jpg
Các kỹ sư sửa chữa đồ điện cho các hộ dân bị ngập.

Căn nhà nhỏ trên đường Trần Hưng Đạo (phường Phan Thiết) với tấm băng-rôn nhận đồ từ thiện ủng hộ vùng bị lũ đã trở thành điểm tập kết quần áo, đồ dùng cá nhân. Bên trong căn nhà này, hàng chục người đang sơ chế rau, củ quả và nấu những suất ăn miễn phí cho nhà dân đang bị ngập.

Căn nhà rộn ràng tiếng cười nói, với những đôi tay đều thoăn thoắt, khẩn trương để kịp thời mang đồ ăn đến vùng đang bị ngập lụt.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, đơn vị đã trao tặng 1 tỷ đồng/địa phương bị thiệt hại nặng nề gồm xã, phường: Hàm Thắng, Bình Thuận, Hiệp Thạnh, Sông Lũy, Hàm Thuận Bắc, Lương Sơn. Các địa phương bị thiệt hại mức độ trung bình: 500 triệu đồng/xã, gồm xã: Hàm Liêm, Hàm Thạnh, Tuyên Quang, Phan Sơn, Hồng Thái, Bắc Bình, Hàm Thuận, Tuy Phong.

c0e6ba9001cd8d93d4dc-3674.jpg
Những đôi tay thoăn thoắt bỏ đồ ăn vào hộp cơm.

Lời kêu gọi từ trái tim

Trong đêm 30/10, nước lũ vùng Hàm Thắng dâng cao. Nhiều tài khoản trên mạng liên tục xã hội nhắn tin cầu cứu và nhanh chóng được nhiều người chia sẻ. Các lực lượng chức năng đã dùng ca-nô đi đến từng nhà nhưng cũng không thể đưa nhiều người ra cùng một lúc.

Trong tình hình nguy cấp, ông Lê Thanh Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Mũi Né, đã huy động các doanh nghiệp có mô-tô nước đến để giúp người dân.

dji-0371-7842.jpg
Những chiếc mô-tô nước tiếp cận nhà dân bị ngập.

Tương tự, các khu du lịch (xã Hòa Thắng) cũng đưa hàng chục chiếc mô-tô nước đến xã Hàm Thuận. Bên cạnh những chiếc ca-nô của lực lượng chức năng, mô-tô nước nhỏ gọn trở thành “cánh tay nối dài” đã len lỏi đến vào từng hẻm nhỏ, những vùng mà ca-nô không đến được để đưa người dân đang mắc kẹt ra ngoài. Nhiều mô-tô nước đưa người dân ra đến chỗ cạn.

Bên cạnh sự vui mừng của người nhà khi thấy được người thân đã thoát nạn là tiếng reo hò chúc mừng của người dân đứng xem; đã trở thành nguồn động lực lớn, tiếp thêm sức lực cho đội cứu hộ tiếp tục lái dòng nước để cứu người. Không những thế, nhiều người dân gần đó đã mua xăng tặng cho đội cứu hộ tiếp tục làm nhiệm vụ “cứu người”.

zve04480-3988.jpg
Những chiếc mô-tô nước được chở đến vùng bị ngập.

Với sức ảnh hưởng trên mạng xã hội tại phường Phan Thiết, tài khoản “Yêu Phan Thiết” đã kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ cơm, tiền, thuốc, nước để tặng miễn phí cho người dân trong vùng bị ngập. Trong những ngày ngập, trang mạng xã hội này đã kêu gọi hàng nghìn phần cơm.

Anh Nguyễn Trường Sơn, chủ tài khoản cho biết, những lúc khó khăn, người dân che chở, hỗ trợ nhau để cùng nhau vượt qua. Để có bữa cơm là sự chung tay từ rất nhiều người: có người ủng hộ tiền, người tặng cơm, hay bánh mì, bánh bao.

22ea1192aacf26917fde-4768.jpg
Mang những phần cơm đến vùng lũ.

Trong vụ hồ chứa nước xã Tuy Phong bị bể, nhiều tình nguyện viên từ xã khác cũng lập tức lên đường, đến hỗ trợ người dân nơi đây khắc phục sự cố. Cũng tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Tuy Phong, hàng chục xe cứu trợ từ các địa phương khác cũng đã có mặt để tặng gạo, chăn mềm, quần áo, mì tôm…

Anh Bùi Như Khanh, tình nguyện viên xã Liên Hương, cho biết: “Trong nhóm có 30 người đã lập tức lên đường qua xã Tuy Phong để hỗ trợ người dân. Trong ba ngày, nhóm đã dọn nhà như rửa bùn, sửa chữa hệ thống điện, quét dọn. Việc quan trọng nhất là nhóm phải rửa sạch nhà dân sớm để tránh phát sinh dịch bệnh. Một chút công sức chỉ mong giúp người dân ổn định lại cuộc sống. Hình ảnh những tình nguyện viên đều lấm lem bùn trên quần áo đã làm cho người dân nơi đây vô cùng xúc động.

dji-0324-989.jpg
Các đoàn cứu trợ đến từng nhà.

Trong lằn ranh giới “sinh tử” của cơn lũ, những nhóm tình nguyện tại các khu du lịch… đã chia sẻ trên mạng, tự kết nối đã tiếp thêm niềm vui, sự hạnh phúc cho bà con bị thiệt hại. Quả đúng với câu “một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Sự giúp đỡ dù nhỏ đến mấy cũng rất quý giá, đặc biệt là khi người nhận đang gặp khó khăn. Những hành động ý nghĩa, đẹp của tình nguyện viên đã đề cao tinh thần tương thân tương ái, nhắc nhở mọi người biết trân trọng sự sẻ chia và san sẻ với những hoàn cảnh khó khăn.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.