Ấm áp tình đồng bào trong cơn lũ dữ

Phát huy truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc, những ngày này, các cá nhân, tổ chức ở nhiều địa phương đã và đang sát cánh, đồng hành của người dân tại vùng bị ngập sâu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Những việc làm sẻ chia, đồng cảm

Thái Nguyên là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng lớn bởi hoàn lưu bão số 11 với 4 người thiệt mạng, 2 người mất tích, 2 người bị thương; hơn 200.000 ngôi nhà bị ngập nước, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt, hạ tầng bị thiệt hại nặng nề. Toàn tỉnh có gần 5.000ha cây trồng bị ảnh hưởng; tổng thiệt hại ước tính trên 3.000 tỷ đồng.

Trước những thiệt hại nói trên, các cá nhân, tổ chức ở nhiều nơi trong cả nước đã có nhiều việc làm ý nghĩa, chung sức đồng lòng sẻ chia với người dân tỉnh Thái Nguyên.

Chị Đặng Thanh Trang đã cùng nhiều chị em phụ nữ ở xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình kêu gọi, nấu ăn ủng hộ bà con vùng ngập ở tỉnh Thái Nguyên.

Ban đầu, họ tự nguyện góp tiền để có kinh phí mua nguyên liệu nấu ăn. Sau đó, khi chia sẻ thông tin về kế hoạch cứu trợ lên Facebook, nhóm nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Người góp tiền, người góp đồ, người góp sức... cùng chung tay cứu trợ đồng bào vùng lũ.

Nhóm của chị Trang đã chuyển hàng trăm suất cơm lên Thái Nguyên, phân phát cho bà con vùng ngập. Các suất cơm bao gồm ruốc, trứng luộc, cơm nắm... đều được gói cẩn thận, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

“Người góp vài yến gạo; người góp vài trăm quả trứng; người ủng hộ vài chục thùng nước lọc... Nhà có xe tải thì giúp vận chuyển, nhà kinh doanh tiệc cưới thì cho mượn nồi niêu, xoong chảo để nấu nướng. Người không có điều kiện góp sức thì ủng hộ tiền... Ai cũng rất nhiệt tình để hỗ trợ bà con đang chống chọi với mưa lũ”, chị Đặng Thanh Trang chia sẻ.

z7101062246959-6b4227bd6af27456caa440eca99250dd.jpg
Mọi người nhiệt tình góp công, góp sức để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. (Ảnh: ĐẶNG TRANG)

“Người góp vài yến gạo; người góp vài trăm quả trứng; người ủng hộ vài chục thùng nước lọc... Nhà có xe tải thì giúp vận chuyển, nhà kinh doanh tiệc cưới thì cho mượn nồi niêu, xoong chảo để nấu nướng. Người không có điều kiện góp sức thì ủng hộ tiền... Ai cũng rất nhiệt tình để hỗ trợ bà con đang chống chọi với mưa lũ”, chị Đặng Thanh Trang chia sẻ.

Cùng chung tấm lòng hướng về người dân vùng lũ, nhiều tổ chức, cá nhân và nhóm thiện nguyện ở tỉnh Hà Tĩnh cũng tích cực quyên góp hàng hóa, nhu yếu phẩm để thực hiện các hoạt động cứu trợ. Từ lời kêu gọi của nhóm “Thiện nguyện từ tâm Hồng Lĩnh”, hàng chục cá nhân, doanh nghiệp đã chung tay đóng góp lương thực khô, nước uống, quần áo mới, dụng cụ cứu hộ. Đến nay, đã có 5 tấn hàng hóa của nhóm được vận chuyển đến các vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Theo chị Lê Mỹ, Trưởng nhóm Thiện nguyện từ tâm Hồng Lĩnh, sau khi đăng bài kêu gọi trên Facebook nhóm đã nhận được sự ủng hộ từ rất nhiều người. Người dân góp hàng hóa; đơn vị vận tải thì tài trợ xe để vận chuyển hàng hóa đến vùng lũ.

Trước đó, từ tỉnh Thanh Hóa, anh Nguyễn Minh Phúc đã cùng nhóm 6 người bạn đi xe xuyên đêm để chở đồ lên cứu trợ người dân tỉnh Thái Nguyên. Với 1 chiếc xe bán tải, 1 chiếc xe cẩu và 1 chiếc xe cứu thương, nhóm của anh Phúc đã chuyển 2 chiếc ca-nô, 1 xuồng máy và nhiều nhu yếu phẩm như mỳ tôm, nước uống, sữa... lên hỗ trợ bà con chống chọi với ngập lụt.

Ngay sau khi có mặt ở Thái Nguyên, anh Phúc cùng mọi người đã dùng xuồng máy và ca nô, trực tiếp tham gia cứu hộ và tiếp tế lương thực cho hàng chục người dân ở các vùng bị ngập sâu. “Mong muốn của chúng tôi là có thể giúp đỡ được nhiều nhất cho bà con bị ảnh hưởng bởi mưa lũ”, anh Phúc cho biết.

Lan tỏa tình nghĩa đồng bào

Tại nơi tâm lũ Thái Nguyên, người dân địa phương cũng đang sát cánh, đồng lòng để cùng nhau vượt lên những khó khăn do mưa lũ gây ra. May mắn không nằm trong vùng ngập nặng, chị Hà Phương, chủ một nhà nghỉ ở phường Quyết Thắng (tỉnh Thái Nguyên) đã vẫn chủ động mở cửa đón người dân đến trú tạm. Chị Phương chia sẻ: “Gia đình tôi đang hỗ trợ gần 100 người đến tránh lũ. Tôi cũng chủ động phối hợp cùng chính quyền, các tổ chức thiện nguyện để hỗ trợ bà con nhận hàng cứu trợ, các suất ăn thiện nguyện. Mong sao nước lũ nhanh rút để mọi người sớm ổn định cuộc sống”.

z7101062812259-b92cc735f1c25acf13784039cb065865.jpg
Người dân làng Thái Hải tập trung cùng nhau chuẩn bị những suất ăn hỗ trợ bà con vùng ngập lụt. (Ảnh: LÀNG THÁI HẢI)

Những ngày gần đây, hàng trăm người dân ở làng Thái Hải, xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên đã tập trung cùng nhau chuẩn bị những suất cơm thiện nguyện để gửi tới các hộ dân trong vùng ngập lụt. Từ ngày 8-9/10, cả làng hoàn thành hơn 2.100 suất ăn để vận chuyển tới các điểm tập kết. Mỗi suất gồm cơm nắm/xôi nóng hổi, thịt lợn rang, muối vừng và nước lọc. Dự kiến trong ngày hôm nay (10/10) sẽ có thêm khoảng 1.800 suất ăn được đưa đến người dân vùng lũ.

Được biết, với tinh thần “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”, để hỗ trợ người dân vùng lũ bị cô lập, các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang tập trung triển khai nhiều hoạt động cứu trợ.

Chẳng hạn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đồng Hỷ nấu hơn 2.000 suất cơm “0 đồng” chia sẻ chỗ trọ; Đoàn Thanh niên hỗ trợ tiếp tế thực phẩm vào vùng lũ; nhiều hộ gia đình, cơ sở kinh doanh lưu trú bố trí chỗ ở miễn phí cho người dân; một số chủ quán ăn ở gần các điểm trường Đại học Thái Nguyên, Đại học Khoa học, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên,… tự nguyện hỗ trợ sinh viên đồ ăn miễn phí trong ngày mưa lũ;…

Tại những khu vực nước lũ đã rút, lực lượng đoàn viên, thanh niên các xã, phường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang tích cực tham gia dọn dẹp bùn đất, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trường học, trạm y tế và nhà dân bị ngập. Nhiều đoàn viên giúp người dân di chuyển, sắp xếp lại đồ đạc, sửa chữa nhà cửa và khôi phục sản xuất, với tinh thần chủ động, khẩn trương và đầy trách nhiệm.

Nêu cao truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam, nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên đã nỗ lực sẻ chia với người dân vùng lũ. Những chuyến xe chở hàng hóa cứu trợ, những suất cơm thiện nguyện, những gói hàng nhu yếu phẩm thiết yếu không chỉ trực tiếp giúp đỡ các hộ dân bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ, mà đó còn là biểu hiện của tình nghĩa đồng bào, của tinh thần vì cộng đồng; là nguồn động viên quan trọng để người dân vùng lũ ở Thái Nguyên từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau mưa lũ.

Có thể bạn quan tâm

Đồng diễn võ nhạc Vovinam, một trong những hoạt động đáng chú ý tại Festival.

Lần đầu triển khai Festival Thiếu nhi toàn quốc

Diễn ra tại tỉnh Lâm Đồng từ ngày 18-20/6 tới đây, Festival Thiếu nhi toàn quốc lần thứ nhất có nhiều nội dung phong phú như vòng chung kết chương trình “Vươn cao ước mơ”, chung kết Giải cờ vua thiếu nhi Việt Nam, màn đồng diễn võ nhạc Vovinam hướng tới xác lập kỷ lục Việt Nam. 

Dân quân tự vệ xã Nghiên Loan dọn dẹp, vệ sinh môi trường tại chợ trâu, bò. (Ảnh: SƠN LÂM)

Ngăn ngừa dịch lở mồm long móng lan rộng

Sau 8 năm, chủng virus lở mồm long móng trên đàn gia súc serotype A mới xuất hiện lại ở Việt Nam, cụ thể là tại xã Nghiên Loan, tỉnh Thái Nguyên. Điều đáng lo là ổ dịch được phát hiện tại chợ trâu, bò Nghiên Loan, khu chợ lớn nhất miền bắc, với hàng nghìn con được mua bán và chuyển đi các địa phương trong mỗi phiên giao dịch.

Hàng loạt hội nghị liên quan tới giải phóng mặt bằng và ổn định đời sống cho người dân liên tục được tổ chức thời gian qua.

[Video] Nêu cao vai trò cán bộ cơ sở

Giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ khó, đòi hỏi sự đồng thuận của người dân. Tại phường Hồng Hà, Hà Nội, đội ngũ cán bộ cơ sở đã phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền và nhân dân, góp phần tạo đồng thuận, tháo gỡ vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của Thủ đô.

Người dân làm thủ tục nhận tiền bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất phục vụ Dự án khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, tại xã Tam Hưng (Hà Nội).

Hà Nội: Chủ động tạo sinh kế mới cho người dân sau thu hồi đất

Thành phố Hà Nội đang giải phóng mặt bằng cho hơn 1.400 dự án, để phục vụ nhu cầu phát triển của Thủ đô, trong đó diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi khá lớn. Bên cạnh việc thực hiện các cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ người dân, thành phố nỗ lực chủ động tạo sinh kế mới cho người dân sau khi bị thu hồi đất.

Hạt Kiểm lâm số 7 (Chi cục Kiểm lâm Hà Nội) hỗ trợ người dân chuyển giao gấu. (Ảnh: Tổ chức Động vật châu Á).

Hơn hai thập kỷ, hoạt động cứu hộ đã hỗ trợ 300 cá thể gấu nuôi nhốt trên cả nước

Việc cứu hộ thêm ba cá thể gấu ngựa vừa mới đây đã nâng tổng số gấu được Tổ chức Động vật châu Á cứu hộ tại Việt Nam lên 300 đồng thời đánh dấu kết quả của hơn hai thập kỷ nỗ lực giảm số lượng gấu nuôi nhốt tại Thái Nguyên, đưa tỉnh này chính thức trở thành địa phương thứ 23/34 tỉnh, thành phố không còn gấu nuôi nhốt.

Trao giấy chứng nhận cho 40 cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2024-2025.

Nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch trong Tháng Công nhân 2026

Trong tháng Công nhân 2026, các cấp công đoàn Thủ đô tổ chức 925 Chương trình “Cảm ơn người lao động” cho hơn 129 nghìn đoàn viên, người lao động; tổ chức  hơn 1 nghìn chương trình “Bữa cơm Công đoàn” với sự tham gia của hơn 140,3 nghìn đoàn viên, người lao động, tổng kinh phí thực hiện hơn 12,2 tỷ đồng.

Tin nổi bật ngày 16/6: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu; Thủ tướng lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga

Tin nổi bật ngày 16/6: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu; Thủ tướng lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu đoạt Giải Báo chí quốc gia qua các năm; Thủ tướng lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga; Khai mạc phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII… là một số tin tức nổi bật ngày 16/6.

Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, phát biểu kết luận hội nghị đối thoại.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đối thoại với đại diện thanh niên xuất ngũ

Chiều 16/6, phát biểu kết luận tại Hội nghị đối thoại với đại diện thanh niên xuất ngũ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên mong muốn các bạn thanh niên tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, mạnh dạn khởi nghiệp, lập nghiệp, vươn lên làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và xã hội.