Chiến sĩ công an thành phố Đà Nẵng sát cánh cùng nhân dân nơi đầu cơn lũ dữ

Tối 1/11, trao đổi nhanh với phóng viên Báo Nhân Dân, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã huy động toàn lực lượng trong những ngày qua, túc trực không ngưng nghỉ, kịp thời ứng cứu, hỗ trợ người dân đặc biệt khu vực nước lũ ngập sâu, chia cắt, sạt lở nặng nề.

Hình ảnh xúc động của các chiến sĩ Công an thành phố Đà Nẵng bơi vào vùng lũ dữ, cứu dân trong mưa lũ lịch sử tại thành phố Đà Nẵng 5 ngày vừa qua.
Hình ảnh xúc động của các chiến sĩ Công an thành phố Đà Nẵng bơi vào vùng lũ dữ, cứu dân trong mưa lũ lịch sử tại thành phố Đà Nẵng 5 ngày vừa qua.

Với quyết tâm trên hết là bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, hỗ trợ dân hết mình và hoàn thành sứ mệnh của người chiến sĩ công an nhân dân luôn sát dân, gần dân trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng vì nhân dân phục vụ.

Căng mình cứu dân, khắc phục hậu quả do mưa lũ

Đến 12 giờ ngày 31/10, nước lũ đã rút ở hầu hết các địa phương nhưng vẫn còn một số địa phương bị cô lập hoàn toàn do sạt lở, bao gồm các xã: Trà Vân, Trà Tân, Nam Trà My, Trà Leng, Trà Giáp, Phước Chánh, Phước Năng, A Vương.

Trước thực tế vô cùng khó khăn này, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ”; tham mưu Đảng ủy, chính quyền địa phương huy động toàn bộ hệ thống chính trị tham gia vào công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ lớn gây ra; kịp thời hỗ trợ nhu yếu phẩm, vật chất cần thiết đến các nơi bị cô lập, ngập lụt không thể di chuyển, những trường hợp thiệt hại nặng;

14b23608d7405b1e0251-8724.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng thăm, tặng quà người dân vùng ngập lũ nặng.

Đặc biệt thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các trường hợp bị thiệt hại về người, neo đơn, khó khăn. Huy động cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên các đơn vị thuộc Công an thành phố Đà Nẵng và toàn bộ lực lượng Công an xã, phường, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tham gia cùng chính quyền địa phương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Tám tổ công tác khẩn cấp được thành lập, do các đồng chí Phó giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng trực tiếp chỉ đạo, phối hợp công an các địa phương, lực lượng an ninh cơ sở chủ động khảo sát, nắm tình hình thực tế hậu quả, thiệt hại do mưa lớn, ngập lụt, sạt lở gây ra để thống nhất triển khai công tác khắc phục phù hợp, nhanh chóng, hiệu quả.

72f2500b6145ed1bb454-5319.jpg
Các chiến sỹ Công an thành phố Đà Nẵng có mặt hầu khắp những vùng nhân dân bị thiệt hại nặng nề, hỗ trợ dân.

Trong đó, tập trung dọn dẹp, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; đưa người dân sơ tán về lại nơi ở, hỗ trợ ổn định cuộc sống; vệ sinh trụ sở cơ quan, sắp xếp lại trang thiết bị để nhanh chóng ổn định làm việc gắn với phương châm “nước rút đến đâu, khắc phục đến đó”, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân “gần dân nhất”.

Cùng với việc bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, những ngày qua 8 tổ công tác này và công an các xã, phường đã triển khai hơn 2.610 lượt cán bộ chiến sỹ tham gia công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Dọn dẹp bùn đất, vệ sinh môi trường, phun thuốc diệt trùng, khử khuẩn, thực hiện gia cố kè đất tại đoạn bờ sông bị sạt lở với chiều dài hơn 2,5km tại các xã Duy Nghĩa, Thu Bồn.

hop-1-1105.jpg
Hàng ngàn lượt cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Đà Nẵng hỗ trợ các trường học dọn bùn non sau mưa lũ.

Hết mình vì nhân dân phục vụ

Trung tá Ngô Văn Thìn, Trưởng Công an xã A Vương cho biết, khuya ngày 31/10, đơn vị nhận điện thoại của đồng chí Arất BLúi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tây Giang về việc phối hợp hỗ trợ đưa bệnh nhân chuyển viện. Bệnh nhân là emem Bling iu, sinh năm 2014, thường trú: thôn Z'rượt, xã Tây Giang, Đà Nẵng, bị viêm ruột thừa cấp, phát hiện ở vị trí bất thường. Do bệnh nhân nhỏ tuổi, rất khó khăn trong việc gây mê và xử lý nên Trung tâm Y tế khu vực Tây Giang đã quyết định chuyển em lên tuyến trên. Lực lượng công an xã đã phối hợp với chính quyền địa phương huy động lực lượng, phương tiện để hỗ trợ gia đình đưa em đến Bệnh viện 600 giường Đà Nẵng.

6f659d7e483ec4609d2f-4243.jpg
Công an xã A Vương hỗ trợ, đưa bệnh nhân vượt qua đoạn đường sạt lở nặng nề để kịp chuyển viện cấp cứu đêm 31/10.

Dù trong mưa lũ với điều kiện vô cùng khó khăn, các chiến sỹ Công an xã A Vương đã huy động lực lượng an ninh trật tự cơ sở, người dân, phương tiện phối hợp với người nhà đưa bệnh nhân qua địa bàn xã trong điều kiện đêm tối, trời mưa to, đường sá trơn trượt, rất nhiều khu vực sạt lỡ lớn... Đến 4 giờ 00 sáng ngày 1/11, bệnh nhân đã được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng an toàn.

Trước đó, tại vùng lũ cuốn Thượng Đức đã trải qua ngày thứ 4 bị nước lũ ngập sâu, chia cắt, khốn khó trăm bề. Đêm 28/10, khi mực nước lũ đạt đỉnh và xuất hiện những dòng chảy xiết, lực lượng công an không quản ngại hiểm nguy, sử dụng ca nô chuyên dụng, thuyền thực hiện hàng chục lần vượt lũ đến nơi cô lập giải cứu an toàn cho hàng chục trường hợp bị cô lập.

v1-7412.jpg
Đợt mưa lũ vừa qua, nhiều xã vùng núi, biên giới của Đà Nẵng bị cô lập, chia cắt.

Khoảng 21 giờ ngày 28/10, Công an xã Thượng Đức tiếp nhận đề nghị cứu hộ từ chị Nguyễn Thị Huỵnh (tổ 6, thôn Trúc Hà) khi nhà của chị bị ngập 2m, trong nhà còn có 3 con nhỏ, ngay lập tức công an xã dùng thuyền di chuyển cơ động, vượt qua biển nước trong đêm tối để tiếp cận, tháo dỡ mái tôn, cứu 4 mẹ con thoát hiểm trong gang tấc, đưa về trụ sở tránh nạn.

Sáng 29/10, nhận tin có hàng chục người dân thôn Thạch Bồ, xã Hòa Vang đang cô lập cần hỗ trợ, Thượng tá Mai Xuân Dương, trưởng công an xã lập tức huy động lực lượng phối hợp Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ khu vực 7 tiếp cận đưa 4 hộ gia đình với 15 nhân khẩu ra khỏi khu vực ngập sâu, trong đó có một bé sơ sinh vừa tròn 1 tháng tuổi…

4671a836687ee420bd6f-495.jpg
Công an thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ chuyển hơn 30 lượt người ở các điểm sạt lở để đi bộ ra, vào địa bàn.

Không thể kể hết khối lượng công việc các cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Đà Nẵng đối với nhân dân những ngày qua, nhưng lắng lại là những tấm chân tình, sự hy sinh quên mình, gần dân, vì dân.

Hàng ngàn suất quà trao đến nhân dân vùng chia cắt do mưa lũ

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, báo cáo nhanh của Công an thành phố Đà Nẵng đến tối ngày 1/11, đơn vị đã tổ chức trao tặng 5.428 suất quà; 18,5 tấn hàng; 500 lít xăng, dầu; 2000 túi an sinh của Giám đốc, Ban Thanh niên Công an thành phố Đà Nẵng và các đơn vị hảo tâm chuyển đến cho các gia đình bị ảnh hưởng do mưa lớn, ngập úng trên địa bàn thành phố.

chi-trinh-663.jpg
Công an thành phố Đà Nẵng trao 37 suất quà cho công an các đơn vị địa phương với trị giá 250 triệu đồng.

Trong hai ngày 31/10, 1/11, 8 tổ công tác khẩn cấp của Công an thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận và trực tiếp trao tặng quà của Bộ Công an cho nhân dân vùng lũ. Tại xã Quế Phước, đoàn công tác đã trao tặng 1.000 túi an sinh cho bà con vùng lũ, mỗi túi gồm lương thực, thực phẩm, sữa, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau nhiều ngày bị chia cắt.

Tại các trường học trên địa bàn xã Quế Phước, tuổi trẻ Công an phối hợp với Công an xã Quế Phước, giáo viên, phụ huynh và học sinh tổ chức tổng dọn vệ sinh, thu gom bùn đất, rác thải sớm đưa trường lớp trở lại hoạt động.

01511661d6295a770338-2914.jpg
Hàng trăm cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ các trường học tổng dọn vệ sinh, thu gom bùn đất, rác thải sớm đưa trường lớp trở lại hoạt động.

Tại xã Nông Sơn, đoàn tiếp tục trao gần 1.000 túi an sinh cho người dân vùng lũ và phối hợp với lực lượng chuyên trách phun thuốc tiêu độc, khử trùng tại Trường tiểu học Phạm Phú Thứ, bảo đảm môi trường học tập an toàn cho học sinh sau lũ. Đây là điểm trường bị ngập sâu trong đợt mưa lũ vừa qua...

Nhấn mạnh rằng hơn lúc nào hết, lúc này người dân rất cần đến lực lượng Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp yêu cầu công an các địa phương, phường, xã tiếp tục nỗ lực giúp đỡ nhân dân vượt qua khó khăn, với tinh thần "Lúc dân cần, lúc dân khó, có công an".

Sau khi lũ rút, Công an thành phố Đà Nẵng phải tiếp tục bám địa bàn để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống. Đặc biệt đối với các địa bàn hiện nay đang bị chia cắt vì mưa lũ, huy động lực lượng ứng trực bảo đảm an toàn và tập trung khắc phục các điểm sạt lở, nhằm sớm nhất đến được với nhân dân khu vực bị cô lập.

cong-an-xa-dien-ban-tay-ho-tro-cac-truong-don-dep-truong-hoc-lop-hoc-sau-lu-kinh-bao-cao-cac-dong-chi-lanh-dao-biet-theo-doi-7875.jpg
Công an xã Điện Bàn Tây, thành phố Đà Nẵng hỗ trợ các trường dọn dẹp trường học, lớp học sau lũ.

Từ chiều tối 31/10, toàn bộ hàng cứu trợ Bộ Công an đã được trao tận tay đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng. Riêng tại Đà Nẵng, Bộ Công an chuyển giao cho Công an thành phố tiếp nhận hơn 3,5 tấn bánh, lương khô và 2.000 thùng nước tinh khiết để phân phối trực tiếp đến người dân các khu vực còn bị chia cắt do mưa lũ.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.