Đồng Tháp kiểm soát chặt chẽ khai thác hải sản bất hợp pháp

Thời gian qua, để ngăn chặn tình trạng tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), tỉnh Đồng Tháp đã tăng cường triển khai nhiều biện pháp để ngư dân chấp hành nghiêm quy định và kiên quyết xử lý các chủ phương tiện, ngư dân nếu có vi phạm.

Tặng cờ và tuyên truyền khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định cho ngư dân.
Tặng cờ và tuyên truyền khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định cho ngư dân.

Ngư dân chấp hành nghiêm

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Đồng Tháp có 1.538 tàu cá, với gần 9.800 thuyền viên hoạt động trực tiếp, trong đó, 100% tàu cá đăng ký hoạt động, 1.316 tàu được cấp phép khai thác thủy sản (số còn lại đang nằm bờ), 909/909 tàu cá đã được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình…

Nhờ địa phương huy động cả hệ thống chính trị để tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy định liên quan đến hoạt động khai thác trên biển nên ngư dân dần nâng cao ý thức, hiểu rõ, nắm vững và tự giác chấp hành các quy định về chống khai thác IUU, nhất là việc chấp hành quy định về giám sát hành trình tàu cá hoạt động trên biển.

Ông Nguyễn Văn Bảy, xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp là ngư dân đánh bắt hải sản xa bờ trên 20 năm cho biết, trong thời gian qua, các thuyền viên trên tàu của chúng tôi đều ý thức đầy đủ, chấp hành nghiêm về việc khai thác hải sản theo quy định. Khi rời bến để chuẩn bị cho hành trình đánh bắt lâu ngày trên biển, tàu phải bật thiết bị giám sát hành trình, trong trường hợp thiết bị mất tín hiệu tạm thời, phải báo ngay cho công ty cung cấp thiết bị để kiểm tra và khắc phục, bảo đảm kết nối liên tục trong quá trình đánh bắt.

ndo_br_dsc-0869-5196.jpg
Ngư dân khai thác hải sản trên vùng biển của tỉnh Đồng Tháp.

Vừa cập cảng cá Vàm Láng sau 2 tháng đánh bắt trên biển, ngư dân Diệp Minh Hoàng, ngụ xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp tâm sự: “Nguồn lợi hải sản trên biển ngày một ít đi, đánh bắt không lợi nhuận nhiều. Đợt đánh bắt này, tàu của gia đình tôi chỉ huề vốn. Nhờ công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục của các cơ quan chức năng về thủ tục xuất nhập bến, khu vực ranh giới biển nên trong quá trình đánh bắt trên biển, chúng tôi luôn tuân thủ quy định của nhà nước, cũng như quy định về chống khai thác IUU, không vi phạm vùng biển của nước ngoài. Khi tàu hoạt động, chúng tôi luôn mở máy giám sát hành trình 24/24 giờ để cơ quan chức năng giám sát”.

Loại nghề khai thác chủ yếu của ngư dân Đồng Tháp là nghề lưới kéo và lưới vây kết hợp ánh sáng. Ngư trường khai thác chủ yếu của các đội tàu lưới vây kết hợp ánh sáng, lưới rê, câu mực từ 6 độ 30’ đến 14 độ vĩ độ bắc, 106 độ đến 117 độ kinh độ đông vùng biển Đông Nam Bộ, Trường Sa và DK1. Riêng đội tàu lưới kéo, câu tay, nghề khác… hoạt động chủ yếu ở khu vực biển Đông Nam Bộ.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp Trần Thị Bé Bảy

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp Trần Thị Bé Bảy cho biết, đến nay, 100% tàu cá của địa phương khi hoạt động khai thác đều được cấp đăng ký, cấp phép khai thác, đăng kiểm và an toàn thực phẩm; đánh dấu nhận biết tàu cá, lắp giám sát hành trình và mở tín hiệu 24/24 giờ từ khi rời cảng đến khi về bến đúng quy định. Đối với các tàu không đủ điều kiện hoạt động, địa phương đã xác định được danh sách tàu cá, vị trí neo đậu, tọa độ đang neo đậu, bảo đảm giám sát chặt chẽ theo quy định. Ngoài ra, 100% tàu cá được cập nhật dữ liệu thông tin như: chủ tàu, số căn cước công dân, địa chỉ, điện thoại liên hệ…

Kiên quyết không để tàu cá vi phạm

Thời gian qua, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp đã xây dựng các kế hoạch chuyên đề, tổ chức phát động phong trào thi đua về chống khai thác IUU đến 100% cán bộ, chiến sĩ. Nhờ đó, tinh thần chủ động, trách nhiệm, sự quyết tâm phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được nâng lên.

ndo_br_dsc-0899-2180.jpg
Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp tuyên truyền khai thác IUU cho ngư dân.

Thượng tá Trương Thành Tiến, Phó Chỉ huy trưởng, kiêm Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp cho biết: “Trong công tác xử lý vi phạm, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thường xuyên chỉ đạo các đơn vị rà soát, tiến hành điều tra cơ bản, lập danh sách cụ thể các chủ tàu, tàu cá có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép; thành lập đội công tác để kiểm tra, đôn đốc, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót của các phòng chuyên môn, các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU, bảo đảm đúng quy trình, thủ tục theo quy định”.

Trong thời gian tới, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp sẽ tiếp tục tập trung tối đa nguồn lực, nhân lực, kinh phí, trang thiết bị, phương tiện, phối hợp các lực lượng, cơ quan chức năng điều tra, xác minh, xử lý dứt điểm các hành vi khai thác IUU; các tổ chức, cá nhân có liên quan dung túng, tiếp tay cho hành vi khai thác IUU; tập trung xử lý dứt điểm 100% các hành vi vi phạm về ngắt kết nối hệ thống, tháo gỡ, vận chuyển thiết bị giám sát hành trình; vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

Ngoài ra, tỉnh kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa, tàu cá, ngư dân có ý định khai thác ở vùng biển nước ngoài…

ndo_br_dsc-0907-1895.jpg
Ngư dân chấp hành nghiêm các chủ trương về khai thác hải sản trên vùng biển.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Đồng Tháp xử phạt vi phạm hành chính 27 trường hợp/27 cá nhân vi phạm, với tổng số tiền gần 1,5 tỷ đồng. Trong đó, 10 trường hợp vi phạm về thiết bị giám sát hành trình, với số tiền trên 1,3 tỷ đồng; các hành vi vi phạm khác 17 trường hợp, với số tiền khoảng 150 triệu đồng. Tình trạng tàu cá mất tín hiệu giám sát hành trình khi hoạt động trên biển mặc dù đã giảm mạnh nhưng vẫn còn xảy ra thường xuyên (đặc biệt là thiết bị giám sát hành trình của Công ty VNPT, Công ty Bình Anh). Trong năm 2025 vẫn còn xảy ra trường hợp mất kết nối do sự cố vệ tinh.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp Trần Thị Bé Bảy

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp Trần Thị Bé Bảy, thời gian tới, địa phương sẽ tổng kiểm tra, rà soát toàn bộ các tàu cá trên địa bàn tỉnh để xác định được tình trạng hoạt động, vị trí neo đậu và giám sát chặt chẽ theo quy định; thực hiện cấp Giấy phép khai thác thủy sản, đăng ký, đăng kiểm tàu cá, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình; đánh dấu tàu cá, bảo đảm 100% tàu cá hoạt động được đăng ký, đăng kiểm, đánh dấu nhận biết, cấp phép, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và mở tín hiệu 24/24 giờ từ khi rời cảng đến khi về bến đúng quy định...

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.