Nhân lên, lan tỏa điển hình học tập và làm theo Bác Hồ

Tôn vinh, nhân lên, lan tỏa, rút ra bài học quý về sự kiên định, sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, mang lại hiệu quả thiết thực của những tấm gương điển hình, mô hình hay là mục đích của Chương trình giao lưu các điển hình tiêu biểu học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực phía bắc được Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức ngày 3/10 tại Thái Nguyên.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, biểu dương 33 điển hình, mô hình làm tiêu biểu học tập, làm theo Bác Hồ khu vực phía bắc.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, biểu dương 33 điển hình, mô hình làm tiêu biểu học tập, làm theo Bác Hồ khu vực phía bắc.

Phát biểu ý kiến tại Chương trình, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, khẳng định giá trị trường tồn, mang tính thời đại, kim chỉ nam của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam. Kiên định đổi mới, sáng tạo làm theo Bác; dám nghĩ, dám làm, tự chủ, tự lực, tự tin, tự cường, tự tôn, tự hào dân tộc sẽ đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa những mô hình, điển hình tiêu biểu làm theo Bác trong xã hội.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa những mô hình, điển hình tiêu biểu làm theo Bác trong xã hội.

Đồng chí ghi nhận, biểu dương 33 mô hình hay, các tấm gương điển hình học tập, làm theo Bác Hồ hiệu quả, bình dị, cao quý các lĩnh vực, nhiều ngành, địa bàn khác nhau, có sức lan tỏa lớn, góp phần xây dựng con người mới, thể hiện tinh thần kiên định đổi mới, sáng tạo, đương đầu với khó khăn và có hiệu quả, có sức lan tỏa mạnh mẽ, là hạt nhân dẫn dắt việc học tập và làm theo Bác trở thành nhu cầu tự thân của mọi người, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong xã hội.

Phát huy cao nhất kết quả đã đạt được trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn 40 năm đổi mới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các ngành, toàn xã hội tiếp tục quán triệt, thấm nhuần những nguyên lý, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nền tảng tinh thần, kim chỉ nam cho sự nghiệp đổi mới phát triển đất nước, công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng văn hóa trong Đảng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao Giấy ghi nhận các điển hình, mô hình tiêu biểu học tập, làm theo Bác Hồ khu vực phía bắc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao Giấy ghi nhận các điển hình, mô hình tiêu biểu học tập, làm theo Bác Hồ khu vực phía bắc.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ là chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên; là cơ sở, thế giới quan, phương pháp luận để xác định, triển khai hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới, góp phần khơi dậy, phát huy nguồn lực văn hóa, con người, tạo động lực mới để phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ trong mỗi cán bộ, đảng viên, trong toàn xã hội, trong mỗi việc làm, trong chính sách nhằm tạo đột phá trong học tập, làm theo Bác; kiên quyết ngăn chặn, đầy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo trong phong trào học tập, làm theo Bác; tổng kết, tuyên truyền nhân rộng các điển hình, cách làm hay có hiệu quả, sức lan tỏa sâu rộng; khơi dậy, phát huy tinh thần sáng tạo, đổi mới, tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc; mỗi cá nhân là những tấm gương dám nghĩ, dám làm trong thời kỳ mới.

33 mô hình, điển hình tiêu biểu làm theo Bác Hồ khu vực phía bắc được ghi nhận, tôn vinh, có sức lan tỏa lớn trong xã hội.

33 mô hình, điển hình tiêu biểu làm theo Bác Hồ khu vực phía bắc được ghi nhận, tôn vinh, có sức lan tỏa lớn trong xã hội.

Với sự kiên định trong học tập, làm theo Bác, các đại biểu dự chương trình và qua truyền hình xúc động được nghe ông Lý Văn Hềnh, 75 tuổi, dân tộc Dao ở tỉnh Hòa Bình đã kiên trì bảo tồn văn hóa dân tộc, dạy chữ Đạo cho người dân, con cháu với mong muốn chữ Dao sẽ trường tồn.

Cảm phục trước sự kiên trì của bà Đào Thanh Hảo, vốn chỉ là một nông dân ở xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, đã trong nhiều năm tích tụ, cải tạo đất đai, quy tụ bà con và trở thành Giám đốc khi thành lập Hợp tác xã Chè Hảo Đạt, trồng 50 ha chè theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, sản xuất xanh, đưa Hảo Đạt trở thành một trong những hợp tác xã chè lớn nhất tỉnh Thái Nguyên.

Theo đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, học tập và làm theo Bác Hồ góp phần tích cực phát triển tỉnh Thái Nguyên.

Theo đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, học tập và làm theo Bác Hồ góp phần tích cực phát triển tỉnh Thái Nguyên.

Với quan niệm cho đi là còn mãi, chị Lê Thị Thu Thủy ở thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đã kiên trì, bền bỉ, dám vượt qua thách thức truyền thống vận động cả gia đình, thông gia và hàng trăm người hiến tạng, giác mạc khi qua đời.

Những người trẻ ở xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội đã dầy công nghiên cứu, sưu tầm tư liệu về di tích, rồi số hóa để thuận tiện lan tỏa đến toàn xã hội.

Nhiều tấm gương, mô hình được kể về phá dỡ cổng, hàng rào, hiến đất ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, có gia đình hiến đất với giá trị lên đến 4 tỷ đồng để mở rộng đường giao thông; hay hiến hàng nghìn m2 đất để làm nghĩa trang ở xã Lê Lợi, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương có sức lan tỏa lớn.

Ông Lý Văn Hềnh, 75 tuổi, dân tộc Dao ở tỉnh Hòa Bình, đã kiên định, kiên trì dạy tiếng Dao cho người dân, con cháu.

Ông Lý Văn Hềnh, 75 tuổi, dân tộc Dao ở tỉnh Hòa Bình, đã kiên định, kiên trì dạy tiếng Dao cho người dân, con cháu.

Qua những tấm gương, mô hình tiêu biểu học tập, làm theo Bác ở mọi cấp, ngành, địa bàn cho thấy những đó là những người dù bình dị, nhưng dám nghĩ, dám làm, kiên trì học tập, làm theo Bác nên có hiệu quả, lan tỏa, thuyết phục trong xã hội; có những việc rất khó, nhưng người dân lo liệu cũng xong.

Ở tỉnh Thái Nguyên, sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII, đã có gần 4.000 mô hình hay, cách làm sáng tạo về học tập, làm theo Bác và hơn 2.200 tập thể, cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng. Mỗi mô hình, tập thể, cá nhân tiêu biểu chính là minh chứng sống động, sự khẳng định thuyết phục cho tính hiệu quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Đoàn xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Quỳnh Thư truyền cảm hứng, vận động người trẻ nghiên cứu, sưu tầm, số hóa di tích để lan tỏa thuận lợi trong cộng đồng, xã hội.

Bí thư Đoàn xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Quỳnh Thư truyền cảm hứng, vận động người trẻ nghiên cứu, sưu tầm, số hóa di tích để lan tỏa thuận lợi trong cộng đồng, xã hội.

Với khát vọng và quyết tâm hiện thực hóa mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi thăm Thái Nguyên cách đây 60 năm là “làm cho Thái Nguyên trở nên một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở miền bắc nước ta”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã không ngừng nỗ lực vươn lên, đến nay quy mô GRDP của tỉnh đạt hơn 152 nghìn tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 113 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 3%, tự cân đối thu-chi và có điều tiết về ngân sách trung ương. Qua đó cho thấy, việc học tập và làm theo Bác Hồ góp phần làm nên những thành quả ở Thái Nguyên.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.