Học tập và làm theo lời Bác gắn với thiết thực cuộc sống

Sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) và tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ”, Bình Thuận liên tục có nhiều gương điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023 nhằm phát huy mạnh mẽ giá trị quý báu của truyền thống, văn hóa dân tộc, là động lực để khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Bình Thuận.

Sáng kiến gắn với đời thường

Từ học tập và làm theo lời Bác nên có nhiều mô hình gương điển hình hiệu quả. Tuần đầu tiên của tháng 6, Thiếu tá Nguyễn Thanh Hùng, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra, kiêm Bí thư đoàn cơ sở của Công an huyện Hàm Thuận Bắc cùng đoàn viên tổ chức phát động Chương trình Tháng Thanh niên tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khăn.

Đặc biệt, những tháng nghỉ hè, nhiều trẻ em thường hay ra các sông, hồ, suối tắm dễ bị đuối nước nên đoàn viên cấm các biển báo khu vực nước sâu. Thường cứ những tuần không rơi vào ca trực, Thiếu tá Nguyễn Thanh Hùng lại lên lịch tổ chức hoạt động tuyên truyền pháp luật, phát động phong trào quần chúng tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Hùng, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra, kiêm Bí thư đoàn cơ sở của Công an huyện Hàm Thuận Bắc đang tổ chức hoạt động tuyên truyền pháp luật, phát động phong trào quần chúng tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm.
Thiếu tá Nguyễn Thanh Hùng, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra, kiêm Bí thư đoàn cơ sở của Công an huyện Hàm Thuận Bắc đang tổ chức hoạt động tuyên truyền pháp luật, phát động phong trào quần chúng tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Chia sẻ công việc, Thiếu tá Nguyễn Thanh Hùng tâm sự: Học tập và làm theo gương Bác, bản thân tâm đắc nhất lời Bác dạy: “Công an có vài ba nghìn hay năm bảy vạn đi nữa thì vẫn còn ít lắm so lực lượng ở nơi dân. Năm vạn người thì chỉ có năm vạn cặp mắt, năm vạn đôi bàn tay. Năm vạn cặp mắt và năm vạn đôi bàn tay thì không thể chống chọi được với những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của bọn tội phạm, phải làm sao có hàng chục triệu đôi bàn tay, hàng chục triệu cặp mắt và đôi tai mới được. Muốn như vậy, phải dựa vào dân, không được xa rời dân. Nếu không thế thì sẽ thất bại”. Nếu được sự giúp đỡ từ nhiều người dân sẽ kết quả công việc đạt sẽ rất cao; nếu không dựa vào nhân dân thì sẽ rất khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Hùng, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra, kiêm Bí thư đoàn cơ sở của Công an huyện Hàm Thuận Bắc trao tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Thiếu tá Nguyễn Thanh Hùng, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra, kiêm Bí thư đoàn cơ sở của Công an huyện Hàm Thuận Bắc trao tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Sau khi hết giờ làm việc, ông Trần Văn Ly, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận lại tiếp tục tìm hoàn cảnh khó khăn trên mạng.

Từ năm 2021 đến năm 2023, công ty trích từ quỹ phúc lợi và nguồn tiết kiệm từ chi phí hoạt động kinh doanh để hỗ trợ, đóng góp hơn 225 tỷ đồng cho các quỹ. Kể từ khi phát động đến nay, nhân viên đóng góp tự nguyện hàng tháng với tổng số tiền hơn 800 triệu đồng để xây dựng 16 căn nhà cho các đối tượng nghèo, cần nhà ở.

Ông Trần Văn Ly, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận trao tặng nhà cho người có hoàn cảnh khó khăn.
Ông Trần Văn Ly, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận trao tặng nhà cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Với phương châm: “Cấp trên làm trước để cấp dưới làm theo, đảng viên làm trước để quần chúng noi theo”, ông Trần Văn Ly chia sẻ: Từ năm 2014 đến nay, Đảng ủy Công ty đã ban hành các hướng dẫn quy định về hình thức biểu dương, khen thưởng tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xét chọn tập thể, cá nhân với điều kiện, tiêu chuẩn cơ bản. Cụ thể, năm trước liền kề phải hoàn thành tốt nhiệm vụ, có giấy khen, có giải pháp sáng kiến; nếu là lao động trực tiếp thì trong thời gian đó phải có ít nhất 3 tháng là cá nhân điển hình tiêu biểu được công ty khen thưởng định kỳ hằng tháng. Hằng năm, công ty khen thưởng từ 15-18 cá nhân và 2 tập thể tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, công ty chọn được những nhân tố điển hình nhằm nhân rộng.

Ông Trần Văn Ly, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận trao tặng nhà cho người có hoàn cảnh khó khăn.
Ông Trần Văn Ly, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận trao tặng nhà cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Huyện Phú Quý có mô hình nông dân bảo vệ môi trường, tự phòng, tự quản về an ninh trật tự; chi hội nghề nghiệp đánh bắt hải sản; diễn văn nghệ gây quỹ từ thiện giúp đỡ người nghèo, khó khăn...

Huyện Bắc Bình có mô hình: chức sắc tôn giáo tham gia giữ gìn an ninh trật tự, tiết kiệm xanh; san sẻ đồng lương, giúp đỡ thường xuyên của Trường Tiểu học Phan Rí Thành 3; Trường Tiểu học Sông Lũy 2 vận động hỗ trợ 17 điện thoại cho học sinh nghèo học trực tuyến…

Huyện Hàm Thuận Bắc có mô hình: học tập và làm theo Bác để giúp hội viên nghèo; hội nông dân tham gia thu gom rác thải, vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật; các cơ sở thờ tự duy trì bếp ăn từ thiện để hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo.

Gắn với lợi ích của dân

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn 3 vấn đề bức xúc tập trung giải quyết gồm: nâng cao trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đẩy mạnh cải cách hành chính bảo đảm sự hài lòng của người dân; tập trung chăm lo đời sống và bảo vệ sức khỏe nhân dân; bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó có 3 nội dung đột phá: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có chuyên môn cao, có năng lực thực tiễn, phẩm chất đạo đức trong sáng, gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với nhân dân; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ có triển vọng và bảo đảm tính kế thừa; tăng cường đầu tư công và thu hút nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, kể cả hạ tầng công nghệ số.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, tặng bằng khen cho các tấm gương.
Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, tặng bằng khen cho các tấm gương.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, cho biết: Qua 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, hệ thống chính trị tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh. Nhiều cấp ủy, chính quyền đã xác định những vấn đề bức xúc, nổi cộm, nhiệm vụ đột phá sát với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương để tập trung thực hiện đạt được kết quả tích cực. Đặc biệt, ngày càng có thêm nhiều mô hình hiệu quả trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả tích cực xuất hiện tại địa bàn dân cư, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, các nhóm thiện nguyện… tạo được sự lan tỏa và đánh giá cao của xã hội.

Nhằm đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ cách mạng, xứng đáng là người cán bộ, người lãnh đạo vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân như Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh đề nghị: Mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng và đảng viên cần chủ động, sáng tạo hơn, sát với thực tiễn, sinh hoạt định kỳ và yêu cầu nhiệm vụ hơn để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thật sự có hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức. Đặc biệt, lưu ý thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội phải gắn chặt với việc chăm lo lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.