Học tập và làm theo Bác Hồ đã trở thành nét đẹp văn hóa

Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" là sự tiếp nối, kế thừa và phát huy kết quả đạt được của các giai đoạn trước.
Biểu dương các gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2024.
Biểu dương các gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2024.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc thực hiện Kết luận số 01 đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân; góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới.

Nhiều năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có sự chuyển biến rõ nét, ngày càng thấm sâu, lan tỏa trong hệ thống chính trị cũng như trong đời sống xã hội. Hằng năm, thành phố đều chủ động xây dựng các chuyên đề nhằm cụ thể hóa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Theo đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng vào việc tự rèn luyện của cán bộ, đảng viên, thúc đẩy thi đua lao động giỏi, sáng tạo trong cán bộ, công chức, viên chức; khơi dậy tinh thần đoàn kết, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp nỗ lực vượt khó. Phong trào học tập và làm theo Bác Hồ đã trở thành nét đẹp văn hóa trong cộng đồng dân cư, các dân tộc, tôn giáo, với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả. Ngày càng có thêm những tấm gương nhân ái, nhiều việc làm, nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn sâu sắc.

Chính từ trong phong trào này, hằng năm nhiều tấm gương tập thể, cá nhân được phát hiện, tuyên dương, qua đó góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp trong xã hội. Mỗi tập thể, cá nhân là một câu chuyện truyền cảm hứng sống động về tinh thần học tập, lao động và cống hiến; thể hiện ý chí quyết tâm vượt khó, nghị lực phi thường, bản lĩnh sáng tạo, dám nghĩ dám làm, vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều câu chuyện cảm động về lòng trắc ẩn, yêu thương con người, trách nhiệm đối với nhân dân và xã hội, góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, văn minh hơn, nhân ái và nghĩa tình hơn.

Trong 3 năm, Đảng ủy Phường 7, quận Phú Nhuận đã thực hiện hiệu quả nhiều công trình học tập và làm theo Bác. Trong đó, công trình "Chung tay vì cộng đồng" năm 2022 với nhiều nội dung thiết thực đã mang lại niềm hạnh phúc cho người dân. Đảng ủy Phường 7 thực hiện trưng bày Không gian văn hóa Hồ Chí Minh; khám, tư vấn sức khỏe cho người cao tuổi, hộ nghèo, hộ cận nghèo, các trường hợp hậu Covid-19; trao các loại học bổng, trao phương tiện sinh kế,… tổng số tiền vận động chăm lo hơn 160 triệu đồng.

Năm 2023 vừa qua, công trình tiếp tục được thực hiện với quy mô và nhiều hình thức đa dạng hơn, tổng số tiền chăm lo trong công trình của năm 2023 gần 500 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Huỳnh Hải Đăng, Bí thư Đảng ủy Phường 7 cho biết, Đảng ủy tổ chức trưng bày Không gian văn hóa Hồ Chí Minh bằng hình thức lưu động một cách thiết thực, hiệu quả. Mô hình được thực hiện từ tháng 1 đến đầu tháng 5/2023 và tiến hành ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại 5 chi bộ khu phố, 4 chi bộ trường học, nơi làm việc của Ban Chỉ huy quân sự phường, Mặt trận Tổ quốc phường, Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh phường.

Đồng chí Nguyễn Thị Yến Hương, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 10 là một trong 206 gương cá nhân điển hình vừa được tuyên dương cấp thành phố về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2024. Thời gian qua, đồng chí luôn tham mưu kịp thời với lãnh đạo Quận ủy, Ban Tuyên giáo Quận ủy những nội dung thiết thực trong việc thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Yến Hương đã tham mưu lãnh đạo Ban Tuyên giáo triển khai xây dựng "Kho dữ liệu trực tuyến về xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh", giúp các cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, đơn vị, trường học có điều kiện truy cập, tải, chia sẻ các tài liệu, các tác phẩm văn học, nghệ thuật về giới thiệu, tuyên truyền, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các tấm gương điển hình.

Năm 2023, đồng chí tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 194­ KH/QU ngày 19/6/2023 về tổ chức cuộc thi viết "Lời Bác Hồ dạy và việc làm của chúng ta". Cuộc thi đã tuyên truyền sâu rộng trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân những lời dạy của Bác về công tác xây dựng Đảng, thực hành đạo đức cách mạng, chăm lo cho nhân dân, thể hiện tình cảm yêu mến của Người đối với thiếu nhi, thanh niên, phụ nữ… qua đó mãi ghi nhớ cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải chia sẻ, những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác luôn là những con người âm thầm cống hiến, tận tâm, tận tụy, làm những điều tốt, bình dị, trong sáng, không cầu báo đáp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng thành phố ngày càng văn minh, giàu đẹp. Thành phố cần tiếp tục nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo từ cơ sở nhằm khơi dậy, phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, nhân nghĩa trong đời sống xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Đất nông nghiệp tại khu vực bán đảo Thanh Đa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Gỡ vướng cho tách thửa

Sau hơn một tháng triển khai, Quyết định số 67/2026/QĐ-UBND về điều kiện tách, hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo thuận lợi để người dân giải quyết các nhu cầu chính đáng về nhà ở, tài sản. Tuy nhiên, thực tiễn tại cơ sở cho thấy vẫn còn một số vướng mắc cần sớm tháo gỡ.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Hướng dẫn người nộp thuế làm thủ tục kê khai tại Thuế Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Thành phố Hồ Chí Minh làm sạch mã số thuế, chuẩn hóa dữ liệu

Chiến dịch làm sạch mã số thuế tại Thành phố Hồ Chí Minh giúp định hình lại chính xác bức tranh tình hình hoạt động thực tế doanh nghiệp trên địa bàn. Việc rà soát, xử lý hàng trăm nghìn mã số thuế tồn đọng và tháo gỡ vướng mắc pháp lý nhằm chuẩn hóa dữ liệu minh bạch, tạo nền tảng phát triển môi trường kinh doanh lành mạnh.

Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố những ngày đầu xuất quân lên biên giới Tây Nam. (Ảnh: Tư liệu Thanh niên xung phong)

Hành trình áo xanh từ Thành phố mang tên Người

Sau ngày miền nam giải phóng, Thành phố Sài Gòn-Gia Định vẫn ngổn ngang những khó khăn chồng chất. Trước thực tế đó, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tập hợp hàng vạn thanh niên tham gia lao động sản xuất, khai hoang, phục hóa, hàn gắn vết thương chiến tranh, khắc phục tệ nạn xã hội do chế độ cũ để lại…

Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá trên bảng xếp hạng tài chính toàn cầu, vươn lên thứ hạng 67. (Ảnh: TÙNG ANH)

Trung tâm tài chính quốc tế bứt phá thứ hạng, thu hút nguồn vốn ngoại

Liên tục bứt phá trên bảng xếp hạng tài chính toàn cầu và vươn lên thứ hạng 67, Thành phố Hồ Chí Minh có đà tăng tốc ấn tượng trong xây dựng trung tâm tài chính quốc tế. Cùng với mốc lịch sử nâng hạng thị trường chứng khoán, thành phố đứng trước thời cơ nâng cao chất lượng hệ sinh thái tài chính và đón nhận các dòng vốn ngoại.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Lãnh đạo Trung tâm ITPC và Công ty Arobid trao biên bản ký kết hợp tác chiến lược chiều 1/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: BTC)

Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác ứng dụng AI trong xúc tiến thương mại và đầu tư

Chiều 1/10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) và Công ty Cổ phần Công nghệ Arobid chính thức ký kết hợp tác chiến lược. Thỏa thuận nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) trong xúc tiến thương mại, đầu tư của thành phố, mở rộng kết nối doanh nghiệp.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…