Những việc làm thiết thực học tập và làm theo Bác

Quận ủy 11 vừa sơ kết ba năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ba năm qua, cấp ủy các cấp đã quyết liệt khắc phục bệnh hình thức, tạo bước chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo Bác, nhất là trong thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.
Đại diện các đơn vị xuất sắc của Quận 11 nhận Bằng khen của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tại lễ sơ kết ba năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.
Đại diện các đơn vị xuất sắc của Quận 11 nhận Bằng khen của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tại lễ sơ kết ba năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy 11 Đỗ Thanh Bình, để việc này đi vào thực chất, Quận ủy đã chỉ đạo cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức nghiêm túc việc sinh hoạt, kể chuyện về Bác trong các buổi chào cờ. Việc làm này tuy đơn giản nhưng để duy trì, tạo nền nếp là rất quan trọng. Duy trì được hoạt động ý nghĩa này, chính là nhờ thái độ nghiêm túc của từng cấp ủy, từng chi bộ, từng đảng viên. Để biết “ai hay, ai chưa hay”, cứ định kỳ 6 tháng, Quận ủy đánh giá và khen thưởng các tập thể, cá nhân có bài kể chuyện hay, sinh động, điểm thi cao, sự chuẩn bị chu đáo và liên hệ thực tiễn công việc gắn với câu chuyện về Bác.

Bên cạnh đó, để tăng tính thẩm thấu và lan tỏa sâu rộng, Thường trực Quận ủy 11 còn chỉ đạo Ban Tuyên giáo Quận ủy: Xây dựng thực hiện video clip giới thiệu các tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh; giới thiệu bảo tàng 3D các địa chỉ đỏ liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; giới thiệu các bài viết về gương điển hình trong học tập và làm theo Người. Sau đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 11 thẩm định các câu chuyện về Bác rồi đăng tải trên trang “Thư viện sách nói” bằng cả tiếng Việt và tiếng Hoa. Những cách làm thiết thực đã có giá trị rất lớn trong công tác tuyên truyền rộng rãi đến các giới, các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với những người khiếm thị, người không có điều kiện tiếp cận các loại sách báo…

Theo đồng chí Trần Hải Yến, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy 11, qua các phong trào thi đua được triển khai, đã xuất hiện nhiều mô hình, công trình, cách làm hiệu quả, như: Mô hình “Thư viện sách nói”; mô hình “Trạm tin thân thiện - Phát huy dân chủ ở cơ sở” tại 16 phường; công trình “Tuyên truyền vận động nhân dân bàn giao mặt bằng thực hiện dự án Đường vành đai Đầm Sen”; mô hình “Thanh toán phí, lệ phí không sử dụng tiền mặt” tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ủy ban nhân dân của 16 phường; giải pháp “Nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính khi không yêu cầu xuất trình giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú”; giải pháp “Sử dụng thông tin về cư trú là điều kiện để thực hiện giải quyết thủ tục hành chính”; mô hình “Hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật, người dân tộc Hoa thực hiện khai tờ khai điện tử khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch”; mô hình “Mỗi chi bộ, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên một việc làm tốt giúp dân”; công trình “Mỗi khu phố xây dựng một tuyến đường cờ hoa, tuyến đường cờ Tổ quốc”; mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”; mô hình “Phần mềm đăng ký trực tuyến thẻ bảo hiểm y tế”,...

Để nhân dân tiếp cận được những tinh hoa trong tư tưởng và việc làm của Người, Quận ủy 11 còn chỉ đạo cấp ủy cơ sở đảng tập trung xây dựng các công trình, phòng trưng bày về hình ảnh, tư liệu, các tác phẩm về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nơi đây sẽ là “không gian” để cán bộ, đảng viên và nhân dân có thể tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nếp sống đặc trưng văn hóa của cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, trong đó quận đặc biệt quan tâm xây dựng và hình thành “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại các cơ sở tôn giáo.

Với các chuyên đề “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố” năm 2022; “Phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2023; “Thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tâm huyết trong xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình” năm 2024; có thể khẳng định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại Quận 11 đã được triển khai sâu rộng, với nhiều mô hình, công trình, cách làm sáng tạo, hiệu quả; góp phần thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế trên địa bàn quận. Qua đây, có 37 tập thể, 66 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác giai đoạn 2021-2024 được biểu dương.

Đồng chí Trương Quốc Lâm, Bí thư Quận ủy 11 cho rằng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo trong cán bộ, công chức, viên chức; trở thành nét đẹp văn hóa trong các cộng đồng dân cư, các dân tộc, tôn giáo. Mỗi tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác đã mang đến một câu chuyện truyền cảm hứng sống động về tinh thần học tập, lao động và cống hiến; thể hiện ý chí quyết tâm vượt khó, bản lĩnh sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vượt qua thử thách. Nhiều câu chuyện cảm động về lòng trắc ẩn, yêu thương con người, trách nhiệm đối với nhân dân và xã hội, góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, văn minh hơn, nhân ái và nghĩa tình hơn.

Có thể bạn quan tâm

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Đằng sau sự phát triển của thành phố là sự đóng góp bền bỉ của hàng triệu người lao động. Để những nhà máy luôn sáng đèn, những dây chuyền sản xuất vận hành thông suốt, việc chăm lo chỗ ở, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn nhất nước, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp năng lượng, cảng biển. Đây là cơ hội để thành phố tạo ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức giải bài toán môi trường.

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.