Đồng Tháp phát huy lợi thế cây ăn quả

Sau sáp nhập, tỉnh Đồng Tháp có diện tích đất nông nghiệp khoảng 500 nghìn ha và có nhiều sản phẩm đặc trưng như: lúa gạo, cây ăn quả và cá tra. Hiện, địa phương không chỉ là khu vực dẫn đầu cả nước về diện tích và sản lượng cây ăn quả mà còn đang tiên phong trong xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, xanh và bền vững.

Sầu riêng là loại quả đặc sản của tỉnh Đồng Tháp.
Sầu riêng là loại quả đặc sản của tỉnh Đồng Tháp.

Phát huy lợi thế cây ăn quả

Ngành cây ăn quả của tỉnh Đồng Tháp có quy mô rất lớn và tăng trưởng ổn định. Hiện, diện tích toàn vùng đạt hơn 133 nghìn ha, sản lượng trên 2,2 triệu tấn quả/năm.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, nhờ vào đất đai màu mỡ, sông ngòi dày đặc nên thuận lợi cho việc tưới tiêu và vận chuyển, cùng với truyền thống canh tác lâu đời, địa phương đang trở thành trung tâm lớn về cung ứng cây ăn quả đa chủng loại.

Tỉnh Đồng Tháp có một số loại cây ăn quả có diện tích lớn, sản lượng nhiều và mang tính đặc sản cho địa phương như: sầu riêng Ngũ Hiệp, mít Cai Lậy, thanh long Chợ Gạo, xoài cát Hòa Lộc, xoài Cao Lãnh, nhãn Châu Thành, quýt hồng Lai Vung...

Mỗi địa phương một thế mạnh riêng, khi cộng hưởng lại đã tạo nên sự đa dạng chủng loại theo mùa vụ, có thể cung ứng quanh năm, hạn chế rủi ro về giá cả, mùa màng và giúp linh hoạt trong điều tiết cung – cầu thị trường.

ndo_br_dsc-0446-5735.jpg
Hầu hết nhà vườn ở Đồng Tháp đều đầu tư cho vườn cây ăn quả rất hoàn chỉnh.

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, ngụ xã Hiệp Đức (tỉnh Đồng Tháp) trồng 0,7 ha sầu riêng được 9 năm tuổi cho biết, hiện nay, nguồn lao động ở nông thôn rất hạn chế nên khu vườn được gia đình đầu tư tương đối hoàn chỉnh từ hệ thống tưới đến phun thuốc trừ sâu bệnh đều do máy móc đảm nhiệm. Do đó, chất lượng sản phẩm cũng được nâng lên, giá bán cũng cao hơn và sức khỏe con người cũng được bảo đảm.

Nắm bắt những lợi thế của mình, trong những năm qua, ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp chú trọng công tác nâng cao chất lượng, sản phẩm cây ăn quả để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu chính ngạch sang các thị trường có giá trị cao, lợi nhuận lớn.

Hiện toàn tỉnh có 2.433 mã số vùng trồng, với tổng diện tích được xác lập lên tới hơn 217 nghìn ha. Trong đó, diện tích sản xuất cây trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP hoặc hữu cơ đạt hơn 12.060 ha, tập trung ở các vùng chuyên canh lớn. Song song với đó, hàng trăm cơ sở đóng gói, sơ chế và chế biến đã được cấp mã số phục vụ xuất khẩu chính ngạch.

Nông dân cũng chủ động phối hợp cùng với các cơ quan địa phương triển khai canh tác theo các chuẩn sản xuất VietGAP, GlobalGAP. Ông Nguyễn Văn Định, Tổ trưởng Tổ hợp tác sản xuất bưởi da xanh VietGAP ở xã Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp) cho biết: “Trước đây, nông dân trên địa bàn xã chủ yếu trồng bưởi theo cách truyền thống nên chất lượng trái bưởi không đồng đều. Sau khi tham gia tổ hợp tác, nông dân được cán bộ nông nghiệp cập nhật thêm các kỹ thuật mới, sản xuất theo chuẩn an toàn và sử dụng thuốc sinh học. Qua đó, chất lượng trái bưởi được nâng lên và đã đạt chứng nhận VietGAP, giúp đầu ra của trái bưởi ổn định hơn, không còn cảnh thương lái ép giá”.

ndo_br_dsc-0722-2462.jpg
Thanh long trên vùng đất Gò Công của tỉnh Đồng Tháp.

Ngành cây ăn quả của tỉnh bước đầu định hình một hệ thống sản xuất chuẩn hóa, phù hợp với yêu cầu khắt khe của thị trường quốc tế như: Mỹ, Australia, Hàn Quốc và EU; đồng thời tiếp tục duy trì lợi thế ở thị trường truyền thống như Trung Quốc. Đây cũng là cơ sở để địa phương tập trung nâng cao giá trị nông sản, giảm dần phụ thuộc vào kênh tiêu thụ tiểu ngạch và xây dựng thương hiệu cây ăn quả của riêng mình trên thị trường thế giới.

Nông nghiệp xanh, an toàn

Hiện nay, Đồng Tháp đang tập trung triển khai các giải pháp phát triển cây ăn quả gắn với nâng cao giá trị và chất lượng sản phẩm. Ngành nông nghiệp tỉnh triển khai nhiều chương trình hướng dẫn nông dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất như: sử dụng chế phẩm sinh học, phân hữu cơ vi sinh, kỹ thuật bao quả, tưới tiết kiệm, góp phần giảm chi phí, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát vật tư nông nghiệp như: phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cũng được tăng cường nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, sản xuất cây ăn quả của tỉnh vẫn còn gặp khó khăn, nhất là tình trạng thiếu cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản sau thu hoạch, hệ thống logistics chuyên biệt cho nông sản chưa đáp ứng yêu cầu. Giá trái cây có thời điểm xuống thấp, ảnh hưởng đến thu nhập của nông dân. Công tác liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ vẫn còn hạn chế. Việc xây dựng hợp tác xã kiểu mới, tổ hợp tác gắn với doanh nghiệp tiêu thụ chưa thật sự đồng bộ, quy mô nhỏ, thiếu bền vững. Ngoài ra, điều kiện thời tiết bất lợi, dịch bệnh trên cây trồng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng nông sản.

ndo_br_dsc-0304-8976.jpg
Nông dân xã Mỹ Thành (tỉnh Đồng Tháp) thu hoạch sầu riêng.

Đồng chí Lê Hà Luân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Tháp cho biết, ngành hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP khu vực nông-lâm- thủy sản đạt 4,1% trong năm 2025. Diện tích cây ăn quả sẽ tiếp tục được duy trì ở mức hơn 130.000 ha, nhưng chất lượng và giá trị sẽ được nâng cao thông qua sản xuất theo tiêu chuẩn, ứng dụng công nghệ cao, chế biến sâu và kết nối thị trường.

Trọng tâm là hướng dẫn nông dân sản xuất theo quy trình VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ và nhân rộng các mô hình sử dụng chế phẩm sinh học, phân hữu cơ vi sinh, đồng thời hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

Ngành cũng sẽ tăng cường công tác quản lý vật tư nông nghiệp, kết hợp tuyên truyền về sử dụng vật tư đầu vào đúng quy định. Việc cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói tiếp tục được thực hiện để phục vụ yêu cầu truy xuất nguồn gốc, nhất là đối với nông sản xuất khẩu.

ndo_br_dsc-4888-9092.jpg
Thu hoạch khóm ở Tân Phước của tỉnh Đồng Tháp.

Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp định hướng tiếp tục thực hiện liên kết chuỗi giá trị giữa sản xuất và tiêu thụ, xây dựng các hợp tác xã, tổ hợp tác, tăng cường kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại, từ đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tiêu thụ sản phẩm và ổn định thu nhập cho nông dân.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.