Biến phế phẩm nông nghiệp thành tơ sợi

Đồng Tháp có diện tích trồng dứa (khóm) hơn 14.500 ha, tập trung ở các địa phương như: Tân Phước 1, Tân Phước 2, Tân Phước 3 và Hưng Thạnh. Sau mỗi đợt thu hoạch, nông dân dùng thuốc diệt cỏ để phun lên lá và đốt đồng khi các bụi dứa đã khô hoàn toàn.

Thu hoạch lá dứa về chế biến thành tơ sợi dệt vải.
Thu hoạch lá dứa về chế biến thành tơ sợi dệt vải.

Việc canh tác này gây ô nhiễm môi trường không khí, đất, nước và đặt ra nhiều vấn đề cho nền nông nghiệp đang hướng đến là: xanh, sạch, bền vững. Chính vì vậy, một số tổ chức, cá nhân tận dụng lá dứa bỏ đi để biến thành những sợi tơ phục vụ cho ngành dệt may.

Gia đình ông Nguyễn Văn Tám (xã Hưng Thạnh) có hơn 2,5 ha đất chuyên canh trồng dứa. Với kinh nghiệm gần 30 năm, ông Tám thường sử dụng thuốc diệt cỏ phun lên lá cho cây chết và đốt bỏ sau khi kết thúc vụ mùa. Ông cho biết: “Việc xử lý theo cách này phải tốn chi phí gần 3-4 triệu đồng/ ha và có thể tiêu diệt được mầm bệnh trên lá, thân cây dứa. Tuy vậy, đốt đồng đã gây ô nhiễm không khí rất lớn, ảnh hưởng đến sức khỏe cho người dân sống lân cận. Nhưng, nông dân nơi đây không còn cách nào khác để xử lý tốt hơn”.

Vài năm trở lại đây, một số tổ chức, cá nhân đến vùng nguyên liệu trồng dứa để thu mua hoặc xin lá về làm tơ sợi. Việc này, nông dân rất phấn khởi. Tuy vậy, số lượng còn rất hạn chế. Ông Nguyễn Văn Tám nói thêm: “Nếu có những đơn vị thu mua lá dứa ổn định, người dân sẽ giảm được chi phí xử lý, không còn ô nhiễm môi trường vùng trồng. Ngược lại, người trồng có thêm nguồn thu nhập ổn định. Với 2,5 ha, lá dứa có thể thu được hàng chục tấn”.

Từ phế phẩm, lá dứa có thể biến thành tơ sợi để dệt vải. Quy trình sản xuất tơ sợi từ lá dứa bao gồm việc cắt lá, đưa qua máy tách sợi, phơi và cắt tỉa. 70 kg lá dứa sẽ thu được 1 kg xơ. Xơ dứa thô sau đó được bông hóa và kéo thành tơ để dệt vải. Việc này không chỉ tạo ra nguồn nguyên liệu độc đáo, mà còn là một bước tiến quan trọng trong ngành dệt may.

Ông Nguyễn Ngọc Quyền (xã Lương Hòa Lạc) cũng đã nghiên cứu thực hiện mô hình sản xuất tơ sợi từ lá dứa và đã thành công bước đầu. Ông Quyền cho biết: “Trong một lần tình cờ đến nhà bạn ở huyện Tân Phước của tỉnh Tiền Giang (cũ) để chơi, tôi nhìn thấy sau khi thu hoạch trái, lá dứa đều bị nông dân phun thuốc cỏ và đốt cháy. Khi nhìn thấy điều này, mình nhớ lại câu chuyện bà ngoại từng kể: Trong thời kỳ kháng chiến, bà thường dùng vật dụng cạo lá dứa để lấy sợi rồi se thành chỉ may vá đồ cho bộ đội. Từ đây, một dự định về việc tạo ra sản phẩm có ích từ lá dứa ấp ủ”.

Qua tìm hiểu, ông Quyền biết đến Công ty cổ phần nghiên cứu sản xuất và phát triển sợi Eco đã sản xuất ra máy đánh tơ sợi từ lá dứa. Sau thời gian nghiên cứu và tham quan thực tế mô hình, ông Quyền quyết định thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn Bạch Chấn Phi và đầu tư thử nghiệm 2 máy đánh sợi dạng nhỏ để sản xuất tơ sợi từ lá dứa. Chiếc máy công suất chỉ có khoảng 2,5kg thành phẩm/ngày.

Sau một thời gian thử nghiệm, nhận thấy triển vọng nên công ty đã liên kết với một doanh nghiệp khác để đầu tư dây chuyền sản xuất từ đánh sợi tơ dứa đến bông hóa. Theo đó, tơ sợi dứa sẽ được sản xuất dưới dạng thô sau đó sẽ qua quy trình bông hóa để kéo thành sợi phục vụ sản xuất vải.

Theo ông Quyền, một ha dứa ước tính thu hoạch được khoảng 10 tấn lá. Sau khi lá dứa mang về sẽ đưa vào máy đánh sợi. Kế đến, tơ sợi sẽ được mang đi rửa bớt bụi bẩn và đem đi phơi khô. Hiện, doanh nghiệp chỉ sản xuất sợi thô để cung cấp cho các nhà máy. Tơ sợi thô được bán cho các nhà máy với giá khoảng 175.000 đồng/kg. Do bước đầu thử nghiệm, chi phí đầu tư công nghệ nhiều, tiền thuê nhân công thu hoạch lá dứa cao nên lợi nhuận của doanh nghiệp tương đối thấp. Vì vậy, công ty chưa thể mở rộng quy mô sản xuất.

Ngoài sản phẩm chủ lực là tơ sợi dứa, ông Quyền còn đang phối hợp với Trường đại học Tiền Giang thực hiện đề tài nghiên cứu cấp cơ sở để sản xuất phân vi sinh từ vỏ lá dứa sau khi tách tơ sợi. Hiện, đề tài đã được phê duyệt. Sắp tới đây, công ty sẽ phối hợp với Trường đại học Trà Vinh để nghiên cứu sản xuất gỗ nhẹ từ phần vỏ lá dứa sau khi tách tơ sợi. Đối với phần nước thải trong quá trình rửa tơ sợi, công ty đang phối hợp với Viện Cây ăn quả miền Nam nghiên cứu thêm vi sinh vào để tạo thành nước phân bón cho cây trồng.

Trên thực tế, ông Quyền đã thu về những thành công bước đầu trong việc biến một loại vật liệu tưởng chừng như vô giá trị thành những tơ sợi vải bền vững, mang lại cuộc cách mạng lớn cho ngành công nghiệp dệt may, góp phần giải quyết nguồn phụ phẩm trong nông nghiệp, giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường.

Bà Trần Thị Mỹ Hải, chủ xưởng sản xuất xơ bông hóa thuộc Công ty cổ phần Nghiên cứu đầu tư và phát triển xơ sợi tự nhiên Việt Nam (trụ sở tại tỉnh Tây Ninh) vào vùng nguyên liệu ở xã Hưng Thạnh (tỉnh Đồng Tháp) mua lá dứa về chế biến thành tơ sợi cho biết, Việt Nam có 52.000 ha dứa, tương đương với khoảng 63.000 tấn xơ dứa thô đang bị đốt bỏ. Đây là nguyên liệu rất tốt cho ngành dệt may.

Nắm bắt được vấn đề này, công ty đã tiến hành thu mua lá dứa và đưa về xưởng để xử lý thành tơ sợi phục vụ cho ngành dệt may. Lá dứa tươi có chiều dài từ 0,4m trở lên được thu mua với giá 1.000-1.500 đồng/kg. Sau khi lá dứa được tái chế thành tơ sợi, phần còn lại được doanh nghiệp ủ thành phân bón hữu cơ để bón cho cây trồng.

Việc xây dựng các mô hình kinh tế tuần hoàn từ các phế phẩm nông nghiệp không chỉ giúp giảm ô nhiễm mà còn tạo ra giá trị kinh tế mới, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn và hướng tới một nền nông nghiệp xanh, bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Rạch Giá hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Tinh gọn bộ máy tạo bước đột phá

Sau một năm An Giang chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp cho thấy những tín hiệu tăng trưởng kinh tế tích cực và chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính. Tuy nhiên, việc vận hành hệ thống chính trị mới cũng tạo ra áp lực quá tải tại cấp cơ sở, đòi hỏi từng bước tháo gỡ.

Ý thức chấp hành quy định về bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân còn hạn chế, vẫn xảy ra tình trạng vứt rác và xác động vật không đúng nơi quy định.

Nhiều bất cập trong xử lý chất thải rắn

Qua đợt khảo sát công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ đã chỉ ra nhiều tồn tại tại các cơ sở y tế, khu, cụm công nghiệp và một số địa phương.

Những gỗ lá đơn sơ được anh Vũ Linh khéo léo tạo thành sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Khởi nghiệp từ gỗ lá thô sơ

Bằng đôi bàn tay khéo léo và óc sáng tạo, anh Nguyễn Vũ Linh (32 tuổi, ngụ phường Thới Sơn, tỉnh An Giang) đã biến những cây, lá tầm thường ở chốn quê nhà như lá thốt nốt, tăm tre, gỗ lồng mức rừng thành các tác phẩm nghệ thuật, đồ lưu niệm.

Một trang trại nuôi tôm công nghiệp thuộc cánh đồng năn xã Trần Đề.

Tháo gỡ khó khăn cho kinh tế trang trại

Những năm gần đây, kinh tế trang trại tại Cần Thơ phát triển khá mạnh, quy mô sản xuất từng bước được mở rộng, hình thành các vùng trồng trọt, chăn nuôi tập trung theo hướng hàng hóa.

Người dân đến Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp để được tư vấn, làm thủ tục đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Cảnh giác chiêu trò lừa đi làm việc ở nước ngoài

Hiện nay, tình trạng lừa đảo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đang diễn biến phức tạp. Thông qua mạng xã hội, nhiều đối tượng đã sử dụng chiêu trò môi giới, chiếm đoạt tài sản mỗi lao động hàng chục triệu đồng.

Đền thờ Vua Hùng, phường Bình Thủy, Cần Thơ thu hút đông du khách.

Phát triển du lịch từ các di sản văn hóa

Sau sáp nhập, thành phố Cần Thơ hiện có 108 di tích được xếp hạng, trong đó có 31 di tích cấp quốc gia và 16 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Các di tích này được giữ gìn, tôn tạo khá tốt và là tài nguyên phong phú để phát triển du lịch.

Tuyến đường Ninh Quới-Hồng Dân thi công dang dở, xuống cấp trầm trọng.

Khẩn trương hoàn thành tuyến đường Ninh Quới-Ngan Dừa

Gần bảy năm kể từ khi khởi công, dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Ninh Quới-Ngan Dừa (đường tỉnh 978) chiều dài 10,9 km, qua các xã Ninh Quới và Hồng Dân, tỉnh Cà Mau vẫn dang dở, gây khó khăn cho người dân trên tuyến giao thông huyết mạch.

Công an xã Tam Giang tiếp nhận bộ kích điện do người dân giao nộp.

Bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng sông nước Cà Mau

Có ba mặt giáp biển cùng hệ thống sông ngòi chằng chịt, tỉnh Cà Mau từng là “cái nôi” trù phú về nguồn lợi thủy sản. Tuy nhiên, một thời gian dài, vấn nạn khai thác bằng xung điện, kích điện đã làm cạn kiệt nguồn sinh thái, khiến nhiều loài thủy sản có nguy cơ biến mất.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tặng quà động viên lực lượng thi công tại chuyến kiểm tra.

Cà Mau ưu tiên nguồn lực cho mở đường ra biển

Chiều 16/6, đoàn công tác của Tỉnh ủy Cà Mau do đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn có chuyến khảo sát thực tế, kiểm tra tiến độ và động viên lực lượng thi công tại dự án cao tốc Cà Mau-Đất Mũi và tuyến đường giao thông vượt biển ra đảo Hòn Khoai. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh đến thăm, chúc mừng các Cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh chúc mừng các cơ quan báo chí nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn đến thăm, chúc mừng Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh, Báo và Phát thanh, Truyền hình Tây Ninh, Tạp chí Văn nghệ Tây Ninh, Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân và Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Tây Ninh.