Phạm Tuân (Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh)
Từ lâu, bên lề đường Nguyễn Văn Linh, thuộc địa bàn phường Tân Phong và xã Bình Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh (đoạn từ cầu Rạch Ông tới nút giao Bình Thuận trên QL 1A) luôn trong tình trạng nhếch nhác và ô nhiễm bởi rất nhiều bãi rác thải tự phát.
Hệ lụy không chỉ dừng ở mất mỹ quan đô thị. Các bãi rác tự phát còn tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, suy giảm chất lượng sống của người dân. Từ thực trạng trên, có thể thấy trách nhiệm không thể chỉ đặt lên vai người dân. Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cần nhìn nhận rõ những “khoảng trống” trong công tác quản lý: Từ việc thiếu giám sát thường xuyên, chưa tổ chức thu gom rác hợp lý, đến việc xử phạt chưa nghiêm, chưa đủ sức răn đe. Để xử lý dứt điểm, cần triển khai đồng bộ các giải pháp: Tăng cường kiểm tra, lắp đặt hệ thống giám sát tại các điểm nóng; tổ chức thu gom rác đúng giờ, đúng điểm; công khai và xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức cộng đồng, bởi giữ gìn môi trường không chỉ là trách nhiệm của riêng ai.
Một đô thị văn minh không thể tồn tại những “điểm đen” rác thải kéo dài. Đã đến lúc các cơ quan chức năng cần có hành động quyết liệt, thay vì chỉ dừng lại ở những tấm biển cấm mang tính hình thức.