Buổi tổng duyệt một vở kịch hình thể "Nguyễn Du với Kiều" thu hút rất đông khán giả và giữ chân họ gần 2 tiếng đồng hồ. Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương xuất hiện ở hai bên cánh sân khấu, ngay hàng ghế đầu của khán giả, giữ vai trò dẫn dắt câu chuyện. Dù trong lịch sử, tình duyên giữa hai người có thật hay không thì vẫn có một mối liên hệ chung giữa họ là những người cùng thời và cùng chung một quan tâm là thân phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến.
Tư tưởng của câu thơ "Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài" của Nguyễn Du được lấy làm "sợi dây" xuyên suốt nội dung của vở kịch. Lúc đầu NSND Lan Hương định lấy vài đoạn trong Kiều để đào sâu dàn dựng vở kịch. Nhưng một nhà thơ nghe tin chị dựng Kiều, nói rằng đây là tác phẩm mang tính tâm linh, dân gian ai cũng thuộc và các tích truyện trong Kiều, phải trung thành với Nguyễn Du. Cho nên "Nguyễn Du với Kiều" chỉ lược bỏ một số đoạn nhỏ. Nhưng vở kịch không đơn thuần chạy theo nội dung diễn biến của Truyện Kiều mà đi theo tuyến chính là ba lần đám cưới của Kiều.
Ðưa Truyện Kiều vào kịch hình thể là một thử nghiệm táo bạo và liều lĩnh của NSND Lan Hương. Vì làm sao để đưa được lời thơ vào kịch một cách nhuần nhuyễn là cả vấn đề lớn. Ê-kíp dựng vở đã dày công chọn những tứ hay nhất trong các khổ thơ đặc sắc nhất, chuyển thể thành các làn điệu dân tộc như ca trù, xẩm, chèo... cộng với âm hưởng của âm nhạc đương đại qua các giọng ca của NSƯT Văn Chương, Hoài Thu, Ánh Tuyết, Tùng Dương... mang lại sức hấp dẫn riêng.
Sau thành công với 100 phút cuối của Hàn Mạc Tử, Bến vĩ của tình yêu, Chuyện một ngã tư, Nguyễn Du với Kiều được xây dựng trên tinh thần chắt lọc tinh hoa văn hóa dân tộc kết hợp với các hình thức nghệ thuật biểu diễn đương đại, là một cách đi mới, chứng tỏ những gắng gỏi, nỗ lực sáng tạo của các nghệ sĩ.