Nguồn sức mạnh cần thiết

Đội tuyển Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cho Vòng loại Asian Cup 2027. Loạt trận FIFA Days tháng ba tới sẽ là cơ hội quan trọng để chúng ta kiểm nghiệm đội hình với nhiều nhân tố mới.
0:00 / 0:00
0:00
Thái Sơn (phải) là sự bổ sung chất lượng nơi tuyến tiền vệ.
Thái Sơn (phải) là sự bổ sung chất lượng nơi tuyến tiền vệ.

Từ ngày 11/3, Đội tuyển Việt Nam chính thức hội quân và bắt đầu chuỗi ngày tập luyện trên sân Gò Đậu (Bình Dương). Sau đó một tuần, chúng ta sẽ có trận giao hữu quốc tế với đội tuyển Campuchia. Đây được xem như cuộc đấu khởi động nhằm tạo đà tâm lý và chiến thuật trước thềm trận khai màn Vòng loại thứ ba AFC Asian Cup 2027 gặp Đội tuyển Lào vào cuối tháng ba.

Theo phân tích của các chuyên gia, việc lựa chọn Campuchia để đấu giao hữu cho thấy sự tính toán kỹ lưỡng của ban huấn luyện. “Những Chiến binh Angkor” đang thể hiện những bước tiến đáng kể, điển hình là chuỗi thành tích ấn tượng tại ASEAN Cup 2024 (hòa Malaysia 2-2 và chỉ thua Thái Lan sát nút với tỷ số 2-3).

Ở đợt tập trung lần này, Huấn luyện viên Kim Sang-sik đã triệu tập 26 cầu thủ. Trong đó, hậu vệ trẻ Phạm Lý Đức là cái tên mới hiếm hoi lần đầu được gọi lên “ăn cơm tuyển”. Chàng trai cao 1m82 được đánh giá cao về tiềm năng thay thế khoảng trống mà đàn anh Quế Ngọc Hải để lại.

Trung vệ trẻ thuộc biên chế câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai gây ấn tượng nhờ lối chơi năng nổ, khả năng tì đè và di chuyển thông minh bọc lót cho các đồng đội. Anh đã liên tục thể hiện sự tiến bộ qua từng vòng đấu ở mùa giải V-League năm nay. Do đó, lần tập trung này sẽ là cơ hội quý giá để Lý Đức học hỏi kinh nghiệm và thể hiện năng lực bản thân.

Bên cạnh gương mặt mới ở hàng hậu vệ, thầy Kim đang cho thấy nỗ lực làm mới đội hình bằng việc triệu tập tới bốn cái tên đang thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Tại ASEAN Cup, Doãn Ngọc Tân là cái tên hiếm hoi đảm nhiệm vai trò này. Giờ đây, Nguyễn Thái Sơn, Triệu Việt Hưng và Trần Bảo Toàn sẽ là những cầu thủ mới cạnh tranh gắt gao suất ra sân chính thức.

Không khó để nhận thấy ý đồ của thầy Kim Sang-sik nhằm tìm kiếm phương án cân bằng nhân sự nơi tuyến giữa. Đội tuyển Việt Nam vốn sở hữu tố chất kỹ thuật với những cái tên như Hoàng Đức, Quang Hải hay Hai Long. Bây giờ, những gương mặt mới sẽ mang đến khả năng tranh chấp tốt và nguồn sức mạnh cần thiết để tranh chấp và thu hồi bóng.

Đặc biệt, việc triệu tập Việt Hưng, Bảo Toàn và Thái Sơn (với độ tuổi trải dài từ 22 đến 28) không chỉ phục vụ cho các trận đấu trước mắt mà còn được xem như phương án nhân sự cho mục tiêu dài hạn trong tương lai. Đội tuyển Việt Nam giờ cần tới bộ khung kinh nghiệm để dìu dắt lứa trẻ trưởng thành, mà vẫn phải bảo đảm sự chuyển giao lực lượng liền mạch nhằm hướng tới sân chơi Asian Cup 2027 và vòng loại World Cup 2030.