Mùa đón nhận, vinh danh

Những ngày cuối tuần vừa qua, lần lượt từ bắc vào nam khai trương những lễ hội lớn song song với việc đón nhận-vinh danh, sẽ kéo dài hết đầu tháng 4. Đầu tiên có thể điểm lại là Lễ khai mạc Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Ất Tỵ - 2025, từ 29/3 đến 7/4 (tức mồng 1 đến 10/3 âm lịch).

Sự kiện mới đáng chú ý nhất nhân dịp này là Hội sách Đất Tổ 2025, khai mạc ngày 30/3 tại sân Bảo tàng Hùng Vương (TP Việt Trì, Phú Thọ) với hơn 4.000 đầu sách, báo đa dạng mang tiêu chí “Sách - Đồng hành và tôn vinh giá trị văn hóa vùng Đất Tổ”. Trong những ngày diễn ra đến 6/4, độc giả còn có thể tham gia các chương trình giao lưu thú vị như chủ đề: “Tự hào một dải non sông” nhằm giới thiệu sách hay mỗi ngày. Hay hoạt động vẽ tranh trong “Góc đọc sách thân thiện”…

Còn tại Huế, cũng khai trương đúng ngày chủ nhật (30/3) là “Lễ hội điện Huệ Nam” đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội còn mang cái tên dân gian quen thuộc là “Lễ hội điện Hòn Chén”, được tổ chức tại địa điểm chính là điện Huệ Nam, làng Hải Cát, phường Long Hồ, TP Huế đều đặn một năm hai lần vào tháng 3 và tháng 7 âm lịch để tôn vinh tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt. Những hoạt động chính thức như lễ tế cổ truyền cung vinh Thánh Mẫu; rước Mẫu; hát văn; hầu đồng… được coi là bảo tàng sống lưu giữ lịch sử, văn hóa Huế qua nhiều chuỗi thời gian.

Cũng trong dịp cuối tuần qua, UBND thành phố Đà Nẵng khánh thành Bảo tàng Đà Nẵng mới và công bố xây dựng tượng Bác Hồ tại Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố (ngày 30/3). 5 năm trước, Đà Nẵng đã có một quyết định lịch sử là việc dịch chuyển Bảo tàng ra khỏi di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải. Địa chỉ để bảo tàng chuyển đến cũng mang tính lịch sử quan trọng là Tòa Đốc lý - số 42 và 44 đường Bạch Đằng. Công trình này vốn được xây cuối thập niên 1890 và sau này được chuyển đổi thành trụ sở của HĐND thành phố. Bảo tàng Đà Nẵng mới này là tòa nhà lịch sử đặc biệt quan trọng đã gần 130 năm tuổi. Thành phố cũng sẽ khởi công dự án xây dựng tượng Bác Hồ trong Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng (33 Trần Phú - 46 Bạch Đằng, quận Hải Châu). Tượng Bác Hồ mới bằng đá cẩm thạch trắng xám (kích thước 2,7 m x 1,8 m x 1,7 m) sẽ được đặt ở chính giữa khuôn viên thư viện.

Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày chủ nhật vừa qua, UBND thành phố công bố về việc “Nghệ thuật Lân Sư Rồng của người Hoa” được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, cùng với đó là 7 di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố.