Mất ngủ và tác hại
Mất ngủ là khi ta rất khó đi vào giấc ngủ, trằn trọc mãi mới chợp được mắt, khi đã chợp mắt thì lại ngủ không sâu, khó duy trì được giấc ngủ lâu dài, thức, ngủ nhiều lần trong đêm, tỉnh dậy lúc tờ mờ và khó ngủ tiếp được. Khoảng 20-30% người lớn mất ngủ nhưng hơn một nửa không biết mình mất ngủ. Chất lượng giấc ngủ không phụ thuộc vào thời gian ngủ dài hay ngắn mà được đánh giá bởi cảm giác sau khi thức dậy: nếu ngủ nhiều mà thức dậy vẫn thiếu ngủ, mệt mỏi thì đó là giấc ngủ không tốt, trái lại nếu ngủ thời gian ngắn nhưng thức dậy tỉnh táo, sảng khoái thì đó là giấc ngủ tốt. Mất ngủ kinh niên làm suy giảm miễn dịch, sức khỏe, mệt mỏi toàn thân, tai nghe không rõ, trí nhớ giảm sút, tập trung kém, tinh thần bất ổn, dễ bị kích động, phiền muộn... ngủ gà ngủ gật ban ngày nhưng hưng phấn bất thường ban đêm.
Nguyên nhân mất ngủ: 80% do thiếu máu não
Mất ngủ có thể do sinh hoạt (thuốc lá, rượu, cà-phê, trà, ăn no, thay đổi giờ ngủ, lo âu...), do thực thể (đau ốm, bệnh tật...), do dùng tân dược như thuốc giảm đau, kháng viêm, lợi tiểu... Nhưng theo Viện Tâm lý học, thiếu máu não là nguyên nhân hơn 80% các trường hợp mất ngủ kinh niên. Có điều lạ là bác sĩ, bệnh nhân rất ít chú ý đến nguyên nhân này mà thường đổ cho tuổi già và chấp nhận sống chung với mất ngủ, thuốc an thần, thuốc ngủ. Thiếu máu não khiến não không được cung cấp đủ oxy, dưỡng chất làm suy nhược hệ thần kinh trung ương, gây ra nhiều bệnh, trong đó có mất ngủ: không buồn ngủ, nằm, trở mình mãi vẫn không ngủ được, ngủ không sâu, ngủ hay mê sảng, nửa đêm thức giấc rồi trằn trọc không ngủ tiếp được, gần sáng lại ngủ, sáng dậy thiếu ngủ, mệt mỏi, ban ngày ngủ gà ngủ gật. Có thể bị thêm: đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ù tai, đau mỏi vai gáy, cổ, đau mỏi, tê bì chân tay. Người cao niên, trung niên (nhất là phụ nữ tiền mãn kinh) dễ bị thiểu năng tuần hoàn não, điều này giải thích tại sao người già và phụ nữ tiền mãn kinh hay mất ngủ.
Điều trị mất ngủ
Nếu là nguyên nhân do sinh hoạt thì phải điều chỉnh sinh hoạt. Nếu do các nguyên nhân thực thể (bệnh tật) thì cần chữa bệnh. Cần tạo tâm lý thoải mái, sự yên tĩnh trước khi ngủ. Có thể dùng các thuốc từ cỏ bình vôi, lá vông nem, mắc cỡ, tâm sen, lạc tiên...giúp dễ ngủ. Tân dược (Diazepam, Stillnox...) dùng cho mất ngủ nặng, gây giấc ngủ cưỡng chế, không tự nhiên, bệnh nhân thức dậy thiếu ngủ, mệt mỏi.
Điều trị mất ngủ kinh niên bằng thuốc hoạt huyết tăng cường máu lên não
Vì 80% các trường hợp mất ngủ là do thiếu máu não, nên hướng mới, hiệu quả vượt trội trong điều trị mất ngủ chính là tăng cường tuần hoàn não. Lượng máu lưu thông đến não tăng làm tăng oxy, dưỡng chất, giúp não được nuôi dưỡng tốt hơn, đào thải chất độc nhanh hơn, do vậy mà được phục hồi chức năng tốt hơn, nhờ đó mà ngủ sâu và ngon hơn. Đây chính là cơ chế tác dụng của thuốc hoạt huyết trong điều trị mất ngủ. Thuốc hoạt huyết cũng làm giảm những triệu chứng ảnh hưởng xấu đến giấc ngủ: đau đầu, đau mỏi vai gáy, tê bì chân tay... Khi bị mất ngủ không rõ nguyên nhân, bạn nên dùng thêm thuốc hoạt huyết, thuốc sẽ giúp bạn ngủ tốt hơn và giảm dần liều dùng và có thể bỏ hẳn thuốc an thần, thuốc ngủ.
Thiếu máu não khiến não không được cung cấp đủ oxy, dưỡng chất làm suy nhược hệ thần kinh trung ương, gây ra nhiều bệnh, trong đó có mất ngủ: không buồn ngủ, nằm, trở mình mãi vẫn không ngủ được, ngủ không sâu, ngủ hay mê sảng, nửa đêm thức giấc rồi trằn trọc không ngủ tiếp được, gần sáng lại ngủ, sáng dậy thiếu ngủ, mệt mỏi, ban ngày ngủ gà ngủ gật.
------------------------------------------------------
Hoạt huyết nhất nhất
Có bán tại các nhà thuốc
ĐT: 0948.87.88.28 - 0972.48.36.36