An toàn giao thông

Mải mê sống ảo bỏ quên ý thức

Thời gian qua, dư luận không khỏi bất bình trước việc nhiều người biến lòng đường thành sân khấu hay điểm chụp ảnh check-in, gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến tai nạn.
0:00 / 0:00
0:00
Nhiều chị em bất chấp nguy hiểm, đứng giữa đường tạo dáng chụp ảnh tại phố Nhà Thờ (phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ảnh | MẠNH TRƯỜNG
Nhiều chị em bất chấp nguy hiểm, đứng giữa đường tạo dáng chụp ảnh tại phố Nhà Thờ (phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ảnh | MẠNH TRƯỜNG

Thực tế đã không ít nhóm người dừng xe trên cầu, trên đường cao tốc, tập yoga hay đứng giữa đường để chụp ảnh, quay video gây cản trở giao thông khiến nhiều người khó chịu.

Ngày 7/10 vừa qua, mạng xã hội xôn xao tìm kiếm địa điểm 9 người phụ nữ dàn hàng ngang quay video. Sau khi nắm được thông tin, lực lượng chức năng đã xác minh địa điểm trong clip trên đoạn đường Hồ Chí Minh tuyến tránh Pleiku (đoạn qua xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai).

Vào tháng 5 năm nay liên tiếp xảy ra 2 vụ chiếm dụng lòng đường tổ chức quay phim, chụp ảnh tại thị trấn Kiến Xương (tỉnh Thái Bình). Ngày 17/5, nhóm 17 người tụ tập, tạo các thế yoga (nằm, ngồi) tại khu vực ngã 3 đường Trần Hưng Đạo giao nhau với đường Nguyễn Công Thu thuộc tổ dân phố Tân Hưng, thị trấn Kiến Xương để chụp ảnh kỷ niệm, bất chấp nguy hiểm khi các phương tiện đang qua lại. Sau đó, UBND thị trấn Kiến Xương tiếp tục nhận thêm các video, hình ảnh về một nhóm tập yoga khác có hành vi tương tự cũng tại địa điểm trên. Sau khi xác minh, cơ quan chức năng xác định, nhóm này có 16 người rủ nhau tập yoga ngay giữa lòng đường vào sáng 11/5 để chụp ảnh, quay video kỷ niệm với hoa bằng lăng tím. Cả hai nhóm đều đã bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 100/2019 của Chính phủ do tập trung đông người trái phép, nằm, ngồi trên đường bộ gây cản trở giao thông.

Còn tại Hà Nội, từ đầu tháng 10, việc chia sẻ hình ảnh check-in mùa thu ở Thủ đô đang trở thành trào lưu trên các trang mạng xã hội. Các điểm đến được yêu thích và nhiều quán nước vỉa hè phố cổ... luôn chật kín người.

Phố Phan Đình Phùng (phường Quán Thánh, quận Ba Đình) lâu nay được coi là “con đường lãng mạn” nhất Thủ đô. Vì thế mà vài năm trở lại đây, tuyến đường ngày càng thu hút nhiều người dân từ khắp nơi đến “check-in”, chụp ảnh, quay phim... Để “săn” được những bức ảnh đẹp, nhiều người không ngần ngại bước xuống lòng, lề đường “trình diễn” bất chấp dòng xe đang lưu thông. Tình trạng này diễn ra thường xuyên khiến tuyến phố Phan Đình Phùng-Hoàng Diệu nhiều lúc bị ùn ứ giao thông, nhất là vào khung giờ cao điểm.

Tiếp đến là khu vực Nhà thờ lớn Hà Nội và các tuyến phố chung quanh luôn trong cảnh tấp nập từ sáng sớm tới đêm khuya. Địa điểm này gần hồ Hoàn Kiếm nên nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan. Các tuyến phố nhỏ hẹp, trong khi lượng người đổ về đây đi bộ, vãng cảnh, chụp ảnh rất đông nên thường xảy ra ùn ứ giao thông.

Chị Thanh Thảo (Hà Đông, Hà Nội) khi tới Nhà thờ lớn Hà Nội chụp ảnh đã phải ái ngại: “Tôi thấy sợ khi nhiều người đứng ven đường hay lao ra giữa đường chụp ảnh. Hành động này có thể gây nguy hiểm cho chính họ và người tham gia giao thông. Việc “liều mình” ra giữa đường chụp ảnh chẳng khác gì “tự sát”, nên đứng trên vỉa hè chụp ảnh hoặc trong khu vực không có xe cộ lưu thông”.

TS Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (nay là Ủy ban Văn hóa, Giáo dục), cho rằng các cơ quan chức năng cần xử phạt nghiêm minh các hành vi xếp hàng giữa đường chụp ảnh, đạp xe vào đường quốc lộ. Đi xe đạp, đi bộ cũng phải tuân thủ quy định, nếu không sẽ gây những hệ lụy khó lường, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Việc tham quan, chụp ảnh tại những di tích, danh thắng, con đường đẹp... đang là trào lưu được yêu thích và là một nét văn hóa. Tuy nhiên, khi trải nghiệm và lưu giữ những tấm ảnh đặc sắc cho riêng mình, mỗi người cần nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và thể hiện văn hóa ứng xử văn minh nơi công cộng, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho chính bản thân và những người chung quanh, tránh xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông.

Không nên vì một bức ảnh mà đánh đổi tính mạng!