Không để sót, lọt sai phạm

Những thông tin mới nhất và gần đây liên quan các vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh, y tế, giáo dục… cho thấy quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, sai phạm đang được thúc đẩy mạnh mẽ. 

Ngay cả trong những lĩnh vực, nghề nghiệp mà theo cảm nhận mang tính truyền thống trong xã hội lâu nay, là cao quý, nhân văn hàng đầu với những hình ảnh đẹp về người thầy thuốc, thầy giáo…, thì những biểu hiện thoái hóa, biến chất, những hành vi sai trái của một số cá nhân, tập thể gây ảnh hưởng xấu đến đội ngũ, cũng từng bước bị đưa ra ánh sáng. Thời gian qua, nhiều vụ sai phạm mà thủ phạm, các cá nhân, nhóm lợi ích liên đới là cán bộ trong bộ máy quản lý nhà nước, trong lực lượng doanh nghiệp của Nhà nước, cũng dần bị phát hiện, kiên quyết xử lý và thông tin rộng rãi đến toàn dân. Gần đây, sự giám sát, phát hiện tiếp tục quyết liệt đối với vi phạm của các đối tượng hoạt động trong địa bàn kinh tế tư nhân, trong các hoạt động dịch vụ xã hội… vốn cũng đang được Nhà nước tạo nhiều điều kiện thuận lợi, tháo gỡ những vướng mắc về chính sách. Dễ thấy rằng, dù luôn tạo điều kiện, khuyến khích mọi lĩnh vực, ngành nghề, đơn vị nỗ lực cống hiến, đóng góp cho xã hội, đất nước, nhưng không thể bỏ qua những hành động, việc làm sai trái, đi ngược lại quy định pháp luật, đạo đức xã hội, lợi dụng sự tin tưởng, tín nhiệm của Đảng, Nhà nước, cộng đồng nhằm trục lợi bất chính.

Có một thực tế khác nữa. Đó là trong dư luận xã hội, trong đời sống thường ngày và trong tâm lý, suy nghĩ của không ít quần chúng nhân dân, vẫn tồn tại những băn khoăn về tình trạng vi phạm pháp luật, sai sót, cố ý làm trái diễn ra nhiều, kéo dài nhưng chậm bị phát hiện, ngăn chặn, xử lý. Hoặc bên cạnh những vụ việc “động trời” kéo theo sự quan tâm của dư luận cả nước, thì còn nhiều hiện tượng tiêu cực, tình trạng sai trái “cấp” địa phương, cơ sở vẫn để ngỏ, gây hoang mang, bức xúc, suy giảm niềm tin trong dư luận. 

Trong bối cảnh đó, rất cần sự phân tích, lý giải của các cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước, trong ngành an ninh, pháp luật…; cần sự trao đổi, công bố rộng rãi để đông đảo người dân nắm rõ, chia sẻ nhận thức chung. Vì để phát hiện, quy kết các đối tượng phạm tội, những hành vi sai trái, cần những căn cứ chặt chẽ, tránh oan sai. 

Đồng thời, rất cần sự hợp tác tích cực của quần chúng nhân dân, các cộng đồng dân cư địa phương, các cơ quan báo chí… đối với các cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin, phản ánh sai trái, tố giác tội phạm. Như vậy, các cơ quan chức năng sẽ càng có thêm nhiều thông tin, cơ sở để tăng cường giám sát, đánh giá, nghiên cứu đối với những trường hợp bị phản ánh, nghi ngờ, tránh để sót, lọt tội phạm; không để sai phạm kéo dài gây thiệt hại cho xã hội và giảm uy tín của hệ thống chính trị, cơ quan chức năng.