Cho một quốc gia cất cánh, vươn mình

Nhìn ngược về lịch sử, có lẽ không phải chiếc xương sườn của Adam làm nên một nửa thế giới bởi rõ ràng những người phụ nữ ở bất kỳ đâu trên Trái đất này đều có thể chứng minh rằng, họ không phải và không bao giờ là một nửa lệ thuộc vào giới đàn ông còn lại.

Và trong bất kỳ truyền thuyết hay huyền tích nào, người ta vẫn luôn thấy rằng, hình bóng của người phụ nữ là không thể thiếu, không thể thay thế.

Trong thế giới động vật hỗn mang, thời xa xưa, khi những con sư tử cái cùng với đàn của nó săn mồi, kiếm ăn và nuôi đàn, thì việc của con sư tử đầu đàn là bảo vệ “an ninh” cho bầy đàn của nó. Dường như sức mạnh của sư tử - chúa sơn lâm chỉ mang tính tượng trưng. Còn việc trong đàn, rõ ràng là phụ thuộc phần lớn vào sư tử cái và những con còn lại.

Loài người phát minh ra lửa, rồi bắt đầu xây dựng thế giới văn minh. Nhân loại với sự phát triển đặc biệt của động vật bậc cao đã biến trái đất hỗn mang, sơ khai trở thành thế giới của con người. Ngay cả khi hòa mình vào thế giới tự nhiên một cách hài hòa nhất, hình bóng của con người vốn đại diện cho tinh cầu này vẫn chẳng thể thay thế được nữa. Với những gì sâu thẳm nhất, xa xôi nhất dù là con người chưa thể khám phá hết, song tin chắc rằng những bí ẩn đó theo thời gian cuối cùng cũng sẽ không còn là cái gì khó hiểu.

Nước ta, nhìn về lịch sử, từ thời kỳ của những Bà Trưng, Bà Triệu… đã ghi nhận biết bao vị liệt nữ anh hùng có công xây dựng, gìn giữ và bảo vệ đất nước, dân tộc. Những tên tuổi nữ tướng như Lê Chân, Bùi Thị Xuân ở thời kỳ chống giặc phương bắc hay nữ tướng tóc dài thời kỳ chống đế quốc thực dân xâm lược như Nguyễn Thị Định và nhà ngoại giao Nguyễn Thị Bình thật sự đã làm nên tên tuổi của những người phụ nữ có đóng góp và ảnh hưởng lớn lao, làm tiền đề cho một nước Việt Nam văn minh, hiện đại, hùng cường.

Trong buổi gặp mặt gần đây nhất, những nữ lãnh đạo quản lý các cơ quan trung ương (ngày 6/3), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nêu rõ, dù trong bất kỳ hoàn cảnh, cương vị nào, phụ nữ Việt Nam luôn là hiện thân của những giá trị tốt đẹp nhất; là những người ngày ngày nỗ lực "thêu hoa, dệt gấm" làm nên những kỳ tích mới tô điểm cho bức tranh non sông; đóng góp thêm những viên gạch "hồng" xây dựng nước Việt Nam phát triển giàu mạnh.

Tới thời điểm hiện tại, đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo quản lý cấp Trung ương hiện có 21 nữ Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, 3 nữ Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Số lượng lãnh đạo nữ chiếm tỷ lệ ngày càng cao (tỷ lệ cấp ủy viên nữ bình quân ở cấp tỉnh đạt gần 18,7%; tỷ lệ cấp ủy viên nữ cấp xã toàn quốc đạt gần 27,4%. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XV đạt gần 30,3% - cao nhất trong 45 năm qua, thuộc nhóm dẫn đầu châu Á. Tỷ lệ nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI đạt gần 45,4%). Chưa hẳn nói hết những đóng góp của những người phụ nữ vào công việc chung của toàn xã hội song đã đánh dấu vị trí quan trọng trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Ở một ngày mà cả thế giới ngả mũ, nghiêng mình để bày tỏ sự tri ân tới một nửa còn lại của nhân loại. Nghĩ về những người phụ nữ đã, đang và tiếp tục hy sinh thậm chí cả những hạnh phúc cá nhân nhằm xây dựng đất nước Việt Nam vững bước vươn mình trong kỷ nguyên mới mà thêm cảm phục, thêm tin tưởng vào sự kề vai sát cánh cho một quốc gia cất cánh, vươn mình.