Để thúc đẩy hoạt động du lịch và lữ hành, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh đã triển khai chiến dịch “Thành phố Hồ Chí Minh xin chào - Hello Ho Chi Minh City”. Chiến dịch được đặt mục tiêu sẽ khởi động thành công cho chuỗi sự kiện và các chương trình quảng bá thương hiệu du lịch trong chiến lược phát triển du lịch TP Hồ Chí Minh đến năm 2025.
Nhìn từ một chiều hướng khác, có thể xem việc du lịch “hậu đại dịch” là “chất xúc tác bất ngờ” trong việc thúc đẩy ngành lữ hành và du lịch đổi mới, cũng như tích hợp thêm các công nghệ mới. Trong bối cảnh người tiêu dùng chọn mua sắm trực tuyến tại nhà, việc áp dụng và tiêu dùng kỹ thuật số sẽ ngày càng gia tăng. Người tiêu dùng mong đợi được sử dụng các công nghệ không tiếp xúc và đây sẽ trở thành điều kiện đầu tiên, cơ bản cho trải nghiệm du lịch an toàn.
Tại địa chỉ văn hóa L’Espace, 24 Tràng Tiền, Hà Nội, liên tiếp trong hai tối 13 và 14-10 sẽ diễn ra “Liên hoan hoạt hình” thu nhỏ. Tối 13-10 là phim “Thám tử nhí Dilili” (ảnh dưới) của đạo diễn Michel Ocelot, với đội làm phim đến từ ba nước Pháp , Đức, Bỉ. Bộ phim kéo dài đến 95 phút và “tiểu thuyết hoạt hình” này từng được giải lớn tại Liên hoan phim hoạt hình quốc tế Anecy diễn ra hằng năm tại Pháp. Còn tối 14-10, sẽ diễn ra buổi chiếu chùm phim hoạt hình ngắn xuất sắc “Rubika”. 10 phim hoạt hình ngắn sẽ kéo dài 60 phút, với những tên phim hấp dẫn như: “Nhồi”, “Thuốc súng”, “Không trọng lực”, “Cám dỗ”, “Xưởng chế nước hoa của ngài Pompone”, “Đảo song sinh”, “Nhịp đập”, “Huyền thoại Cua Hải đăng”…
Cũng tại địa chỉ văn hóa L’Espace, nhưng ở 28 Lê Thánh Tông (quận 1, TP Hồ Chí Minh), để chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam năm nay, sẽ diễn ra buổi tọa đàm - hội thảo đáng chú ý mang tên “100 năm Nữ quyền Việt Nam 1920 - 2020”, đúng vào tối 20-10. Tại buổi tọa đàm, các diễn giả và cử tọa sẽ chia sẻ những nhận định về tiến trình phát triển nhận thức về phụ nữ Việt Nam trong hơn 100 năm qua, với những chủ đề chính: Đạo đức, suy nghĩ, tình yêu, hôn nhân, thời trang, gia đình… Ngoài ra, còn có góc nhìn so sánh với sự xuất hiện và phát triển của nữ quyền ở nước ngoài trong cùng giai đoạn.