Khắc phục hạn chế của sản phẩm truyền thống
Hanoia được ra đời từ sự hợp tác với một số nghệ nhân sơn mài thủ công mỹ nghệ ở tỉnh Bình Dương năm 1997, trong bối cảnh nghề sơn mài truyền thống đang có dấu hiệu phát triển chậm lại. Nhiều người trẻ được sinh ra từ các làng nghề truyền thống dường như không còn mong muốn tiếp tục phát triển và gắn bó với nghề truyền thống, vì nhiều nguyên do, trong đó phải kể đến lao động vất vả mà thu nhập lại khó tương xứng.
Chúng tôi xác định phải tìm kiếm cách thức cải thiện tình hình này, bắt đầu từ việc nghiên cứu kỹ hơn những hạn chế của chất liệu sơn mài cho sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam, như ít mầu sắc, nhạy cảm với thời tiết và khó kiểm soát sự ổn định chất lượng, phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Bên cạnh đó, việc sản xuất theo lối truyền thống thường dẫn đến tình trạng tồn dư hàm lượng một số chất khó phân giải, gây hại môi trường, ảnh hưởng sức khỏe con người, không đủ điều kiện để thỏa mãn các tiêu chuẩn châu Âu và thế giới về kiểm nghiệm an toàn. Như vậy, dù có mẫu mã đẹp, chúng tôi cũng không thể tiếp cận khách hàng quốc tế.
Nhờ sự phát triển của khoa học kỹ thuật, Hanoia đã tìm được nhiều nguyên vật liệu mới mà có thể kết hợp được với nguyên vật liệu truyền thống ngay từ những lớp sơn hom, sơn lót, tạo ra hỗn hợp vật liệu phù hợp các quy định chuẩn mực quốc tế bảo vệ môi trường. Điều này cho phép Hanoia vừa tuân thủ những quy định về kiểm định an toàn, vừa có thể ứng dụng theo quy trình sơn mài truyền thống, lại có phong phú mầu sắc hơn, giúp Hanoia tạo ra những hiệu ứng độc đáo, có chiều sâu, góp phần làm cho sản phẩm mới lạ và hấp dẫn. Một số hiệu ứng hoàn toàn mới được phát triển bởi đội ngũ kỹ thuật Hanoia, như "sông Hồng", "ánh trăng", "mài xước", lấy cảm hứng từ chính dòng sông chảy qua Hà Nội hoặc bức tường rêu phong cổ kính… Những kỹ thuật để thể hiện thành công các hiệu ứng mới được Hanoia kế thừa từ quy trình truyền thống và nâng tầm về yếu tố thẩm mỹ.
Tất cả mẫu thành phẩm đều được mang đi kiểm nghiệm tại các phòng thí nghiệm tiêu chuẩn thế giới để có được chứng chỉ an toàn theo quy định. Đây cũng là điều kiện tiên quyết để các đối tác lựa chọn Hanoia làm nhà sản xuất gia công. Chúng tôi luôn tuân thủ tiêu chuẩn REACH của Liên minh châu Âu (EU) về đăng ký, đánh giá, cấp phép hạn chế các hóa chất gây hại cho người sử dụng và môi trường.
Hiện nay, xưởng sơn mài của Hanoia tại làng nghề Hạ Thái (Hà Nội) đã được đưa vào hoạt động hơn 10 năm, góp phần đem lại công ăn việc làm cho hơn 100 người thợ, nghệ nhân sơn mài địa phương và các khu vực lân cận, đặc biệt thu hút rất nhiều lao động trẻ sinh ra từ làng nghề, mong muốn phát triển và gắn bó với nghề sơn mài truyền thống.
Thiết kế và thiết kế tiên phong
Với thế mạnh sở hữu một cơ sở sản xuất đạt chuẩn REACH, Hanoia đã và đang hợp tác gia công sản phẩm sơn mài cao cấp cho một số thương hiệu hàng đầu thế giới, như Hermes, Dior, Lalique... Việc hợp tác này, đem lại cơ hội quý báu để Hanoia học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và củng cố nền tảng kỹ thuật, phát huy tối đa cho những bộ sưu tập của riêng mình.
Tính ứng dụng của sản phẩm luôn là một trong những tiêu chí đặc biệt quan trọng trong tư duy thiết kế của Hanoia bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, mầu sắc hay kỹ thuật. Một sản phẩm có một đời sống lâu dài thì đồng nghĩa với việc công năng của nó phải phù hợp và được tối ưu hóa.
Những năm gần đây, Hanoia đang dần giới thiệu những sản phẩm có tính năng mới để lựa chọn của khách hàng trở nên đa dạng và toàn diện hơn. Thí dụ, riêng về dòng sản phẩm sơn mài, nếu như trước đây, Hanoia tập trung vào các dòng bình hoa, hộp trà, hay khay mứt, thì nay, chúng tôi đã phát triển thiết kế theo hướng chia thành nhiều nhóm sản phẩm với chức năng chuyên biệt, dùng riêng cho trà, cà-phê, các phụ kiện công nghệ hay bàn cờ board game. Chẳng hạn, một bộ sản phẩm chuyên dùng cho các khách hàng yêu thích cà-phê sẽ bao gồm hộp đựng, cối xay và bộ phin pha chế, được chú trọng thiết kế sao cho phù hợp việc bảo quản và thưởng thức cà-phê một cách tốt nhất. Đồng thời, với công năng sử dụng là thiết kế trang trí tạo hình vui vẻ, đầy mầu sắc, những chi tiết vẽ tay tỉ mỉ trên từng món đồ. Như vậy, giá trị của sản phẩm sẽ được nâng cao, sản phẩm gắn bó lâu dài cùng đời sống thường nhật của người tiêu dùng, ngày càng thu hút đông đảo người tiêu dùng mới, đem lại thu nhập tốt cho người sản xuất.
Có thể nói, chất liệu thủ công mỹ nghệ truyền thống Việt Nam là vô cùng đa dạng. Trong xu thế hội nhập thế giới sâu rộng như hiện nay, cùng sự phát triển kinh tế-xã hội trong nước, lượng khách hàng trong nước của dòng sản phẩm mang yếu tố thủ công ngày càng tăng, nhất là người trẻ. Đồng thời với đó, những đòi hỏi thẩm mỹ, sự mới mẻ của mẫu mã thiết kế của họ cũng ngày càng cao. Đó vừa là thách thức, vừa là động lực tích cực cho chúng tôi. Một lời giải cho bài toán đáp ứng đòi hỏi luôn mới của người tiêu dùng trong và ngoài nước chính là dựa trên nền tảng chất liệu và kỹ thuật truyền thống, kết hợp với thế giới sáng tạo đa sắc mầu được các nhà thiết kế trẻ Việt Nam và nước ngoài đem đến, tạo nên những sản phẩm vừa mới lạ, vừa thân thuộc nhờ sự giao thoa văn hóa.