Đón những tin vui

Trong các sự kiện cuối xuân, một tin vui gửi đến các đồng bào, chiến sĩ biên cương là Nhà hát Kịch Việt Nam vừa hoàn thành chuỗi lưu diễn vùng cao mang tên ”Happy Smile - Nụ cười hạnh phúc”.
0:00 / 0:00
0:00
Cặp thành bậc mang niên đại Lê Trung Hưng (thế kỷ XVII-XVIII) tại Điện Kính Thiên được công nhận bảo vật quốc gia đợt 11.
Cặp thành bậc mang niên đại Lê Trung Hưng (thế kỷ XVII-XVIII) tại Điện Kính Thiên được công nhận bảo vật quốc gia đợt 11.

Đây là việc khởi động dự án cộng đồng nhằm kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2023) và 34 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2023). Chuỗi hoạt động đầu tiên này đã thực hiện 11 đêm diễn phục vụ đồng bào, chiến sĩ tại ba tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Sơn La.

Tin mừng khác đáng kể tiếp theo là Thủ đô Hà Nội đang dẫn đầu cả nước về số lượng bảo vật quốc gia với 28 nhóm gồm 297 hiện vật vô giá về văn hóa, lịch sử của Thăng Long - Hà Nội. Trong số đó, có 27 bảo vật quốc gia được công nhận ngày 30/1. Và Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội đang lưu giữ năm bảo vật (bốn bảo vật tại Hoàng thành Thăng Long gồm: Đầu rồng thời Trần; sưu tập bát, đĩa gốm hoa lam ngự dụng thời Lê Sơ; bộ thành bậc Điện Kính Thiên; súng Thần công thời Lê Trung Hưng và một bảo vật tại khu di tích Cổ Loa là tượng Vua An Dương Vương). Hiện tại, Trung tâm đang lưu giữ tới chín bảo vật quốc gia.

Đời sống đương đại cũng đang đón chờ hoạt động sáng tác mới mẻ của các nghệ sĩ tên tuổi tại Thủ đô. Điển hình là triển lãm của họa sĩ Lê Quý Tông (giảng viên của Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam) tại Manzi Art Space - 14 Phan Huy Ích, Hà Nội mang tên “Thổn thức mênh mang”. Triển lãm trưng bày hơn 20 bức tranh đa chất liệu trên toan và giấy mà tác giả đã thực hiện trong suốt bốn năm vừa qua. Hình ảnh chính xuyên suốt trong các tác phẩm là nhân vật kẻ làm xiếc - phải liên tục giữ thăng bằng, điều tiết giữa nỗi bi ai tiên tri và niềm lạc quan hào phóng, với những sự lộn xộn trong thực tại hằng ngày, để làm sao được tiếp tục mộng mơ.

Một tin đáng chú ý nữa là chiến dịch “Tuần lễ du lịch xanh” vừa được khai trương ngày 26/3 với sự tham gia của Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022 Lương Kỳ Duyên tại khu du lịch Vân Long huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Đây là đề án do UBND huyện Gia Viễn tổ chức với mục đích “Giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch Việt Nam”. Hy vọng đề án phát triển kinh tế song song bảo vệ môi trường như thế này sẽ được triển khai rộng rãi trên toàn quốc…