Đối với một tỉnh thuần nông như Thái Bình, khi mà việc trồng lúa và phát triển kinh tế biển vẫn giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế, mặt bằng đời sống người dân còn thấp, tập trung chủ yếu ở những gia đình chính sách, người nghèo, nạn nhân nhiễm chất độc da cam...thì trách nhiệm xã hội của cả hệ thống chính trị, trong đó có Hội Chữ thập đỏ tỉnh càng nặng nề và đòi hỏi mỗi cán bộ, hội viên phải tận tâm, hết lòng với công tác cứu trợ.
Xác định rõ mục tiêu hoạt động, chỉ trong năm 2014 hệ thống hội được củng cố về chất lượng, trong đó tập trung xây dựng lực lượng tình nguyện viên đông đảo từ tỉnh đến cơ sở gồm 95 đội với khoảng năm nghìn người hoạt động hiệu quả ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Hoạt động của tình nguyện viên đa dạng, đầu tư ít nhưng hiệu quả cao. Ước tính, giá trị hoạt động của đội quân này trong năm đạt hơn ba tỷ đồng. Cùng với việc mở rộng mạng lưới hội viên chữ thập đỏ phủ khắp địa bàn, lãnh đạo Hội có nhiều hình thức sáng tạo trong huy động nguồn lực. Tổng giá trị hoạt động nhân đạo trong năm đạt 34 tỷ đồng, trong đó huy động nội lực khoảng 22 tỷ đồng, còn lại là huy động từ bên ngoài. Từ kinh phí có được, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Bình tổ chức các hoạt động cứu trợ nhân đạo có trọng tâm, trọng điểm, làm đâu được đấy, chú trọng tính hiệu quả, không hình thức, xa rời mục tiêu, tôn chỉ hoạt động. Cụ thể, trong dịp Tết Giáp Ngọ, Hội phát động phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân da cam" đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức và cá nhân có lòng hảo tâm. Chỉ trong thời gian ngắn, hơn 34 nghìn suất quà Tết, trị giá gần chín tỷ đồng được trao tận tay những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ hòa nhập với cộng đồng vui Tết, đón xuân. Một hoạt động có ý nghĩa nữa trong năm là Chương trình "Mắt sáng cho người cao tuổi", Hội được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tín nhiệm ủy quyền trao 500 triệu đồng cho Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam. Sau đó, Trung ương Hội cấp cho tỉnh Thái Bình hơn một tỷ đồng mổ thay thủy tinh thể cho 150 người cao tuổi thuộc ba huyện Hưng Hà, Quỳnh Phụ và Đông Hưng, đem lại nguồn sáng quý giá cho những người ở độ tuổi xưa nay hiếm, có nhiều công lao đóng góp trong công cuộc bảo vệ và dựng xây quê hương, đất nước. Trong năm, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tập trung nguồn lực xây dựng được 90 ngôi nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; kêu gọi xây dựng một Trạm y tế, một trường học, một nhà văn hóa thôn; xây dựng 20 đoạn đường giao thông nông thôn; 120 công trình vệ sinh tự hoại và 60 công trình nước sạch cho hộ nghèo; năm công trình nước sạch cho trường mẫu giáo, nhà trẻ và huy động 221 con bò trong chương trình ngân hàng bò. Tính ra, tổng giá trị các hoạt động cứu trợ nhân đạo nêu trên ngót nghét 21 tỷ đồng. Để hoạt động nhân đạo ở Thái Bình phát triển sâu rộng, vững chắc, Hội Chữ thập đỏ tỉnh có sự phối hợp chặt chẽ, gắn kết hiệu quả với các ngành thành viên. Sự cộng hưởng này mang lại tính tích cực trong phát triển các chương trình cứu trợ, nhất là huy động được tối đa nguồn kinh phí. Ước tính, tổng giá trị hoạt động nhân đạo của các ngành thành viên trong năm đạt hơn 200 tỷ đồng, tiêu biểu như Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh: 70 tỷ đồng; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh: 40 tỷ đồng; Công ty cổ phần Tập đoàn Hương Sen: 30 tỷ đồng; Hội Doanh nghiệp nữ tỉnh: 20 tỷ đồng...
Ông Nguyễn Văn Giang, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Bình cho biết: Các hoạt động nhân đạo của đơn vị đều bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp. Chính vì thế, với đặc thù là một tỉnh ven biển, chịu ảnh hưởng trực tiếp của biến đổi khí hậu, trong đó có hiện tượng nước biển dâng nên công tác phòng ngừa, ứng phó thảm họa được các cấp Hội chữ thập đỏ trong tỉnh thực hiện bài bản, hiệu quả. Hội tham gia tích cực hoạt động trồng và bảo vệ rừng ngập mặn tại Thái Thụy và Tiền Hải; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân trong khu vực có nhận thức đúng đắn để bảo vệ môi trường sống, có kỹ năng cơ bản sẵn sàng, chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết, khí hậu phức tạp, khó lường như bão lụt, khô hạn...
Nhằm giữ vững phong trào chữ thập đỏ ở địa phương, thời gian tới Hội ưu tiên xây dựng lực lượng nòng cốt là tình nguyện viên lên con số 200 đội. Ngoài ra, đẩy mạnh phong trào mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, đồng thời kêu gọi và phát triển các dự án, góp phần xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế địa phương.