Đi bộ và văn hóa đọc

Tuy Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 (21/4) đã qua, nhưng một loạt những sự kiện thú vị vừa diễn ra ở hai đầu đất nước, Thủ đô và TP Hồ Chí Minh rất cần tiếp nối.

Tại Hà Nội ngày 23/4, có việc ra mắt sách và giao lưu với tác giả cuốn tiểu thuyết mới dành cho thiếu nhi mang tên lạ là: “Cơ Bản là cơ bản” tại Phố sách Hà Nội. Tiểu thuyết “nhí” này kể về một cậu bé 12 tuổi có tên lạ lùng là… Trần Cơ Bản, học sinh thành phố nhưng quê nội ở vùng Mường cổ xứ Thanh Hóa. Trong hai năm đại dịch Covid-19 bùng phát tại Thủ đô, Cơ Bản học online tại nhà. Ngoài việc học giỏi, vì có năng khiếu đặt vè rất nhanh và hay, nên cậu bé đã làm vè bán hàng giúp mẹ, tung lên mạng khi rảnh rỗi. Rất nhanh, Cơ Bản trở nên nổi tiếng như một “thần đồng online”. Ngoài đứng đầu lớp, tài làm vè của cậu còn khiến việc bán hàng online của mẹ phát đạt. Tuy nhiên, cha cậu phát hiện việc online suốt ngày làm cho cậu bé thiếu hụt kiến thức xã hội, kỹ năng mềm giao tiếp và những trò chơi thực tế của thiếu nhi. Kỳ nghỉ hè đến, cậu bé được du ngoạn về quê nội ở Thanh Hóa. Tại đây, cậu được khám phá các nét văn hóa đặc sắc như trò rối Chuộc, đêm chèo ma của người Mường. Với sự dẫn dắt của cô em họ, cậu bé được học bơi trên sông, được cưỡi trâu, thả diều, tắm suối… Và kỳ nghỉ hè đáng nhớ khiến một “thần đồng online” có phần kiêu ngạo, tự mình nhận thấy “mít đặc” khi xa rời sách giáo khoa trên mạng internet. Việc trải nghiệm thực tế giúp cậu khéo tay chân lẫn đầu óc, trở nên khiêm tốn và đam mê háo hức với đời sống thực tại ở quê hương… Rất đông độc giả thiếu nhi cùng cha mẹ hôm đó tham gia dịp trò chuyện trực tiếp với tác giả Phạm Huy Thông và biết tác giả vừa là nhà văn, vừa là nhà báo.

Còn ở TP Hồ Chí Minh, cũng trong ngày 23/4 diễn ra Lễ ký liên tịch phối hợp hoạt động giai đoạn 2022-2027 giữa Thành đoàn và Công ty TNHH Đường sách. Đồng chí Trương Minh Tước Nguyên, Phó Bí thư Thành đoàn cho biết, việc phát triển văn hóa đọc trong đoàn viên, đội viên, thanh, thiếu nhi thành phố được Thành đoàn đặc biệt quan tâm. Việc ký kết liên tịch gồm các nội dung:  Liên tục tuyên truyền văn hóa đọc trên các kênh thông tin, báo chí, trang cộng đồng của Thành đoàn và Đường sách thành phố; giới thiệu “Danh mục sách hỗ trợ dạy và học” cấp tiểu học, THCS được Hội Xuất bản Việt Nam xây dựng theo Chương trình Giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Ngay sau lễ ký, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố phối hợp Thành đoàn và các đơn vị phát hành trao tặng 1.000 tài khoản sách nói cho học sinh, sinh viên hiếu học có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng tại Thủ đô, người dân Hà Nội đang dồn dập đón nhận thông tin về hàng loạt các không gian đi bộ vui chơi, giải trí sắp đi vào hoạt động trên nhiều quận, huyện. Đó là phố đi bộ quanh hào Thành cổ Sơn Tây (sẽ triển khai vào dịp 30/4 và 1/5 tới); khu phố ẩm thực đêm Đảo Ngọc - Ngũ Xã và phố kinh doanh dịch vụ, đi bộ khu vực hồ Ngọc Khánh (đều thuộc quận Ba Đình); không gian đi bộ hồ Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng; tuyến phố đi bộ tại dự án Khu đô thị mới Nam đường vành đai 3 - Bitexco, quận Hoàng Mai. Thành phố cũng có chủ trương phát triển không gian đi bộ Khu đô thị Bắc An Khánh - Splendora, huyện Hoài Đức; không gian đi bộ quanh Văn Miếu - Quốc Tử Giám, quận Đống Đa…