Ngay sau Tết Nguyên đán 2017, Ủy ban ATGT Quốc gia có công điện chỉ đạo các cơ quan thành viên, Ban ATGT các tỉnh, thành phố tăng cường các biện pháp bảo đảm TTATGT trong dịp lễ hội Xuân và quý I năm 2017.
Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo nói trên, các địa phương có lễ hội như Yên Tử, chùa Hương, Tràng An... thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, chủ động triển khai nhiều biện pháp giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) và ATGT, đóng góp quan trọng trong việc tổ chức lễ hội thành công, văn minh, an toàn, lịch sự.
Theo Đại tá Vũ Đức Tính, Trưởng Công an TP Uông Bí (Quảng Ninh), lễ hội năm nay, du khách hành hương, chiêm bái Yên Tử tăng đột biến vào những ngày nghỉ cuối tuần (ngày cao điểm lên tới 7 vạn lượt khách). Công an TP Uông Bí đã xây dựng Kế hoạch bảo đảm ANTT, ATGT lễ hội xuân Yên Tử, huy động tối đa quân số cùng sự hỗ trợ của các đơn vị nghiệp vụ, bố trí trực chốt tại các khu vực giao thông phức tạp, có nguy cơ ùn tắc cao, linh hoạt phân luồng, hướng dẫn giao thông, điều tiết các phương tiện đi đúng làn đường, đỗ dừng đúng nơi quy định, cho nên không xảy ra ùn tắc. Từ đầu năm đến nay chưa xảy ra tai nạn giao thông. Ý thức chấp hành Luật Giao thông của người dân tốt.
Ông Lê Trọng Thanh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần phát triển Tùng Lâm, cho biết: "Năm nay dự kiến trong ba tháng sẽ thu hút hơn hai triệu lượt khách về tham quan, vãng cảnh. Do đó, công ty đã mở rộng bến đỗ xe cho du khách lên 12,1 ha, với sức chứa tối đa 10 nghìn xe máy và khoảng 2.700 ô-tô, đồng thời, dịch vụ trông giữ xe máy bao gồm cả phí gửi đồ, tiện lợi hơn cho du khách. Để chống ùn tắc, giảm thời gian chờ đợi, công ty cũng bố trí 68 xe điện (ngày cao điểm bổ sung thêm 15 xe) phục vụ du khách, treo nhiều băng-rôn tuyên truyền "Đất Phật linh thiêng không phóng nhanh vượt ẩu" nhắc nhở người tham gia giao thông.
Anh Nguyễn Văn Tùng (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: "Đi Yên Tử năm nay không bị tắc đường, mọi người xếp hàng trật tự, nhân viên phục vụ luôn có thái độ hòa nhã, nhắc nhở nhẹ nhàng, dù áp lực khách đông".
Lễ hội chùa Hương cũng là một trong những điểm đến hấp dẫn và thu hút lượng khách thập phương lớn, ngày cao điểm lên đến 6 vạn lượt khách. Vì vậy, công tác bảo đảm ATGT đường thủy luôn được chú trọng. Ban Tổ chức đã đăng ký, gắn biển cho gần 3.000 đò hoạt động trên suối Yến và khu vực lễ hội chùa Hương, đồng thời tập huấn cho 1.000 lái đò về Luật Giao thông đường thủy. Các chủ đò phải trang bị dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân mới được tham gia hoạt động đón trả khách. Ông Nguyễn Chí Thanh, Trưởng Ban quản lý di tích danh thắng Hương Sơn, Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết: "Đội kiểm tra liên ngành gồm Thanh tra giao thông, CSGT đường thủy, các lực lượng của xã thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các đò xuất bến không vi phạm, phải đặt an toàn của du khách lên hàng đầu, tuyệt đối không chở quá số người quy định. Những trường hợp vi phạm như chở quá tải, đò không có áo phao và dụng cụ nổi cứu sinh còn bị thông báo công khai qua hệ thống loa truyền thanh".
Lực lượng CSGT cũng triển khai nhiều biện pháp giảm tải ùn tắc hiệu quả, xử lý triệt để nạn đeo bám, chèo kéo khách đi đò từ tuyến ngoài, khiến cho những ngả đường vào chùa Hương thông thoáng, không còn gây phiền toái cho khách thập phương.
Còn nhiều lễ hội đầu xuân được tổ chức ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước với quy mô lớn, diễn ra dài ngày. Do đó vấn đề bảo đảm TTATGT tiếp tục là áp lực, không thể chủ quan, lơ là. Không chỉ lực lượng chức năng còn phải tiếp tục căng sức bảo đảm TTATGT mà mỗi du khách đi tham quan, lễ Phật hãy tự nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông, để có một chuyến du xuân thảnh thơi, an toàn.
| Mỗi du khách đi tham quan, lễ Phật hãy tự nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông, để có một chuyến du xuân thảnh thơi, an toàn. |