1. Bán đảo Triều Tiên tiếp tục là một “chảo dầu sôi”, với không chỉ những tuyên bố cứng rắn đe dọa đáp trả, mà còn cả những hành động thực tế không ngừng gây sức ép lẫn nhau. Phía Mỹ đã xác nhận nhóm tàu tác chiến tinh nhuệ, gồm cả tàu sân bay Carl Vinson, đang trên đường tới vùng biển gần CHDCND Triều Tiên, trong khi tàu ngầm hạt nhân USS Michigan đã cập cảng Hàn Quốc. Triều Tiên cảnh báo Mỹ phải lựa chọn chấp thuận giữa giải pháp chính trị hoặc quân sự, Bình Nhưỡng đã sẵn sàng đối phó mọi cuộc tiến công phủ đầu của Mỹ, có thể viện tới “thanh gươm hạt nhân”. Căng thẳng gia tăng khiến Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc gấp gáp tổ chức họp ba bên bàn biện pháp ứng phó.
Trên thực địa, Mỹ điều một số lượng lớn vũ khí chiến lược tới Hàn Quốc trong khuôn khổ kế hoạch triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD). Cùng lúc, các bên đua nhau tập trận tại vùng biển bán đảo Triều Tiên. Hải quân Hàn Quốc và Mỹ tổ chức diễn tập bắn đạn thật trên Hoàng Hải, với sự góp mặt của tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường. Triều Tiên cũng tiến hành tập trận pháo binh trong dịp kỷ niệm 85 năm thành lập quân đội...
2. Chiến lược chống khủng bố của cả Áp-ga-ni-xtan (Afghanistan) và Mỹ bị giáng đòn đau sau vụ lực lượng Ta-li-ban (Taliban) tiến công sát hại hơn 140 binh sĩ tại một căn cứ quân sự ở miền bắc Áp-ga-ni-xtan hôm 21-4. Vụ tiến công bị coi như một thất bại an ninh nghiêm trọng của Chính quyền Ca-bun (Kabul), khiến cả Bộ trưởng Quốc phòng và Tham mưu trưởng Lục quân nước này từ chức. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ G.Mát-tít (James Mattis) có chuyến thăm Ca-bun, cùng giới chức Áp-ga-ni-xtan xây dựng chiến lược mới cho cuộc chiến chống khủng bố tại quốc gia Nam Á này.
Hơn 15 năm sau ngày lật đổ chế độ Ta-li-ban, Mỹ tiếp tục đối mặt thách thức tại Áp-ga-ni-xtan, trong bối cảnh những năm gần đây Nhà trắng có phần lơ là chiến trường này, do các cuộc xung đột ở Trung Đông. Áp-ga-ni-xtan vẫn chưa thoát khỏi tình thế “chảo dầu sôi” nguy hiểm, tiếp tục là một trong những ưu tiên của Chính quyền Tổng thống Đ.Trăm (Donald Trump).
3. Chưa có bước đột phá trong nỗ lực cải thiện quan hệ giữa Nga và Liên hiệp châu Âu (EU) trong chuyến thăm Nga lần đầu của Đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh P.Mô-ghê-ri-ni (Federica Mogherini). Cụ thể, các lệnh trừng phạt Nga vẫn được EU duy trì, dù bà Mô-ghê-ri-ni khẳng định, EU vẫn tìm kiếm mọi khả năng để có thể nối lại hợp tác với Nga. Hai bên cùng cho rằng, mối quan hệ Nga - EU không bị đóng băng, nhưng bị ảnh hưởng từ các cuộc xung đột ở U-crai-na (Ukraine) và Xy-ri (Syria).
Trong khi đó, không chỉ Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo khả năng tổ chức trưng cầu ý dân về việc gia nhập EU, mà EU cũng dọa “xác định lại” mối quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ. Căng thẳng giữa hai bên gia tăng sau cuộc bỏ phiếu tại Thổ Nhĩ Kỳ về Hiến pháp sửa đổi, theo đó phần đông cử tri ủng hộ tăng thêm quyền hạn cho Tổng thống R.Éc-đô-gan (Recep Erdogan), người luôn khiến EU “khó chịu”. Giới chức EU cho biết, mọi lựa chọn đều được đưa ra để cân nhắc, nhất là chấm dứt hoặc kéo dài đàm phán việc An-ca-ra (Ankara) gia nhập “mái nhà chung EU”. Những tuyên bố cứng rắn của cả hai bên đang dựng lên hàng rào nghi kỵ, rạn nứt trong quan hệ giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ càng bị khoét sâu thêm.
4. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo ASEAN tiến hành Hội nghị cấp cao lần thứ 30, tại thủ đô Ma-ni-la (Manila) của Phi-li-pin (Philippines), rà soát tình hình hợp tác và bàn phương hướng triển khai xây dựng Cộng đồng ASEAN, tăng cường quan hệ đối ngoại và vai trò trung tâm của ASEAN, cũng như trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực.
Mục tiêu hiện nay của Hiệp hội là thúc đẩy ASEAN liên kết chặt chẽ hơn, hoạt động hiệu quả hơn; củng cố đoàn kết, thống nhất nội khối trước những diễn biến phức tạp của bối cảnh khu vực và quốc tế; thúc đẩy hợp tác mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, thu hẹp khoảng cách phát triển... Theo nước chủ nhà Phi-li-pin, vấn đề Biển Đông cũng được thảo luận dịp này, với hy vọng đạt được dự thảo khung cho Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).
