Tin tức-Sự kiện

• Ủy ban Dân tộc vừa tổ chức Hội thảo chuyên đề "Chủ nghĩa dân tộc trong tình hình thế giới hiện nay-Vấn đề đặt ra cho Việt Nam". Theo đó, vấn đề lý luận-thực tiễn cốt lõi của Chuyên đề là sự tác động của chủ nghĩa dân tộc trên thế giới đối với vấn đề dân tộc ở Việt Nam trong công cuộc đổi mới xây dựng và phát triển đất nước. Từ đó, đưa ra những kiến nghị chính sách mang tính quan điểm, định hướng phát triển, dự báo và cảnh báo những vấn đề đặt ra cho Việt Nam trong quá trình phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

• Mới đây, tại TP Hà Giang (tỉnh Hà Giang), Ủy ban Dân tộc phối hợp Tổ chức Văn hóa, Khoa học, Giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO) tổ chức Hội thảo thúc đẩy hợp tác, kết nối Hệ sinh thái hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ, thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Hà Giang. Hoạt động trong khuôn khổ kế hoạch triển khai Dự án "Thúc đẩy bình đẳng giới và giáo dục cho trẻ em gái vùng DTTS của Việt Nam"-Dự án "Chúng tôi có thể". Dự án thí điểm mô hình hỗ trợ phụ nữ và thanh niên DTTS tại tỉnh Hà Giang thông qua việc xúc tiến các cơ hội học hỏi kinh nghiệm từ các hợp tác xã trên địa bàn và tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng tạo thu nhập, tạo sinh kế cho hơn 120 phụ nữ, thanh niên DTTS từ năm huyện của Hà Giang.

• Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức Hội nghị lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đồng bào DTTS, tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Tại Hội nghị, đại biểu người DTTS, đồng bào các tôn giáo đã đề xuất, kiến nghị với tỉnh nhiều nội dung, như: đầu tư nâng cấp, xây dựng nhà văn hóa; hỗ trợ chuyển giao khoa học-kỹ thuật trong sản xuất nông, lâm nghiệp; tăng cường công tác tuyên truyền tại vùng DTTS; giải quyết nhu cầu về đất phục vụ sinh hoạt tôn giáo.

• UBND tỉnh An Giang vừa triển khai Kế hoạch 269/KH-UBND thực hiện Chiến lược phát triển gia đình vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2030, giai đoạn I (2022-2025). Theo đó, yêu cầu nâng cao trách nhiệm xã hội trong phòng, chống bạo lực gia đình; chung tay kéo giảm, tiến tới chấm dứt tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết trong đồng bào DTTS; tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ làm công tác dân tộc, cán bộ xã, trưởng khóm, ấp, người có uy tín; tăng cường truyền thông về nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng cho gia đình DTTS về xây dựng hạnh phúc gia đình.

• Thực hiện Chương trình số hóa di sản văn hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng sẽ tiến hành số hóa các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, bảo tàng và di sản tư liệu của các dân tộc Việt Nam. Trong đó gồm: hồ sơ, tư liệu bảo vật quốc gia, hiện vật bảo tàng và di tích; hồ sơ, tư liệu di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh, di tích trong danh mục kiểm kê, di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới; hồ sơ, tư liệu di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và danh mục kiểm kê, các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh.