Con đường nào đến ngôi nhà... làng!

Cuối năm, ngoài những hoạt động văn hóa đông đúc, thì ngạc nhiên một điều là nhiều nơi đều tổ chức hàng loạt sự kiện chung quanh loạt chủ đề lớn hai chiều hướng là kiến trúc thành phố - đô thị phải ra sao và kiến trúc ở làng xã cần như thế nào.

Cả một tuần cuối tháng 11 vừa qua, Đại sứ quán Đan Mạch đã tổ chức loạt sự kiện mang tên “Tuần lễ Đan Mạch - Đô thị bền vững và sống tốt” ở cả hai khu đô thị lớn đang hút người di cư dồn dập từ khắp các miền là Thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Đại diện ở hai luồng trò chuyện hai nơi này là hai kiến trúc sư có tên tuổi của Đan Mạch. Họ nhiệt tình chia sẻ những kinh nghiệm đối ứng với kỹ thuật hạ tầng đô thị, xử lý chất thải, giao thông vận tải, không khí sạch… Đó là những “mối họa” đe dọa sức khỏe và chất lượng sống của người dân, đã từng chạm tới các nước văn minh Bắc Âu trước đây, và giờ đây là chính chúng ta.

Hưởng ứng sự nhiệt tình từ ngoài nước, cũng trong một ngày cuối tháng 11 vừa qua, Hội KTS Việt Nam đã phát động cuộc thi thiết kế kiến trúc mang tên “Chung tay kiến tạo Nhà ở nông thôn Việt Nam”. Cuộc thi này sẽ kết thúc vào tháng 3-2019, những mẫu thiết kế dự thi được chấm giải lớn, ngoài việc đoạt giải thưởng thì sẽ còn đạt một thành quả vô cùng thú vị nữa là… sẽ được phát ra hình ảnh và cấu trúc lên mạng internet để mọi người yêu thích có thể sử dụng miễn phí!

Còn trong TP Hồ Chí Minh, thì sự hưởng ứng tích cực thứ hai là hội thảo “Không gian di sản - Bảo vệ và phát huy giá trị các công trình kiến trúc, lịch sử, văn hóa” do Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố và các chuyên gia kiến trúc từ Pháp cùng một công ty trong nước tổ chức. Lời góp ý được nhiều người tham gia hội thảo nhất loạt vỗ tay là ý kiến của các chuyên gia kiến trúc nước ngoài, phát hiện từ 1.227 biệt thự tư nhân cũ trên địa bàn thành phố vốn có rất nhiều kiến trúc cổ từ đầu thế kỷ 20 tại đây lại “không theo quy luật chung nào, có sự hiện diện mầu sắc cả phương Đông và phương Tây”. Và việc phục hồi khai thác giá trị di sản sẽ có lợi cả cho hai con đường văn hóa - tinh thần và lợi ích kinh tế nếu kết hợp được du lịch thật tốt…

Cuối cùng, để vỗ tay ủng hộ từ nghệ thuật bằng những tình cảm sống động trong không gian phố, là dự án “Into thin air” (Bước vào không gian ngõ phố) lần thứ hai, do trung tâm mỹ thuật Manzi (số 14 Phan Huy Ích, Ba Đình, Hà Nội), với sự hỗ trợ của UNESCO Việt Nam, Viện Goethe Hà Nội và Đại sứ quán Hà Lan tại Hà Nội. Sự kiện này sẽ diễn ra toàn bộ cuối tháng 12. Với hai tác phẩm múa đương đại tại Ô Quan Chưởng và Đền Bà Kiệu. Hai tác phẩm “video art” chiếu tại vườn Bách Thảo và chợ mới Thượng Đình. Ba tác phẩm âm thanh tại Ba Đình, khu tập thể văn công Mai Dịch và khu tập thể Nam Đồng. Và cuối cùng là ba tác phẩm “sắp đặt ảo” tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, quảng trường Lê-nin và tại chợ Hôm, phố Huế…