Mới đây, Thường trực Chính phủ đã liên tục phát đi những chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện rà soát, đề xuất phương án phân cấp thủ tục hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh để bảo đảm các chỉ tiêu được xác định.
Tính đến thời hạn mà Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã đề ra khi làm việc với các bộ, ngành về vấn đề này, ngày 20/4, theo thống kê từ Bộ Tư pháp, đã có 16/16 Bộ, cơ quan ngang Bộ gửi phương án phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về Bộ Tư pháp. Trong đó, chỉ có ba Bộ có đề xuất phương án đạt tất cả các chỉ tiêu theo yêu cầu, song còn có đến ba Bộ, cơ quan ngang Bộ chưa có chỉ tiêu nào đạt yêu cầu. Ngoài ra, một số Bộ, ngành như: Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa đạt tiêu chí yêu cầu “cấp Bộ thực hiện không quá 30% số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý”.
Thực tế minh chứng, để hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững trong nhiều năm liên tục, yêu cầu tiên quyết là cần có một môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh thông thoáng, công bằng và minh bạch. Trong đó, việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, là con đường ngắn nhất để có thể tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi hơn, minh bạch hơn. Qua đó, giúp tiết kiệm được thời gian, chi phí tuân thủ; đồng thời giúp gia tăng niềm tin, thu hút các nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp.
Hay nói cách khác, tăng trưởng hai con số không phải bằng mệnh lệnh hành chính hay mở rộng đầu tư quá mức, mà dựa trên cải cách mạnh mẽ về thể chế và môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh của cả nền kinh tế.
Làn sóng cắt giảm thủ tục và điều kiện kinh doanh theo chỉ đạo này được kỳ vọng trở thành cú huých thể chế quan trọng, mở thêm dư địa cho kinh tế Việt Nam bứt tốc hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.
Không thể phủ nhận những nỗ lực của các bộ, ngành và các địa phương, nhưng cũng cần nhìn thẳng vào thực tế, hiện các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp vẫn liên tục có ý kiến phản ánh về việc điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính vẫn còn quá nhiều, còn là rào cản hoạt động sản xuất, kinh doanh. Chính vì vậy, người đứng đầu Chính phủ đã hơn một lần nhấn mạnh yêu cầu, các cơ quan quản lý phải nhận diện rõ các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không hợp lý và việc cắt giảm phải bảo đảm thực chất, còn những vấn đề đặc thù thì tách ra, phân tích, đánh giá riêng. Song song đó, cần coi sự dịch chuyển mạnh mẽ từ quản lý bằng điều kiện kinh doanh sang quản lý rủi ro theo quy chuẩn, tiêu chuẩn và số hóa là định hướng đúng, cần tiếp tục thúc đẩy.
Ở đây, cũng cần thống nhất quan điểm, việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không phải là buông lỏng quản lý nhà nước. Và chi phí tuân thủ phải là thước đo trong cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.
Trước những động thái tích cực, mạnh mẽ được phát đi từ Thủ tướng và các thành viên Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân đặt nhiều kỳ vọng và tin tưởng, môi trường sản xuất, kinh doanh sẽ có sự chuyển biến tích cực, thực chất ngay trong năm 2026 này - năm bản lề, mở đầu cho một chu kỳ tăng trưởng mới, giúp doanh nghiệp tăng tốc cùng nền kinh tế ■