Song, bước sang năm 2026, công tác này còn khó khăn bội phần bởi tình hình thế giới biến động khó lường. Chưa kể, theo Bộ Tài chính, đây cũng là năm chuyển tiếp về thể chế, nhiều văn bản pháp luật mới có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, nên sẽ dẫn tới việc phát sinh những khó khăn, vướng mắc nhất định trong triển khai, làm ảnh hưởng tới tiến độ giải ngân chung. Điều này cũng lý giải vì sao, tính đến hết tháng 2/2026, số liệu từ Bộ Tài chính, giải ngân vốn kế hoạch năm 2026 mới đạt gần 55.740 tỷ đồng, bằng 5,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đáng nói là trong hai tháng đầu năm 2026, có tới 29 bộ, cơ quan trung ương và 20 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới bình quân chung cả nước. Trong số này, có tới 25 bộ, cơ quan có tỷ lệ giải ngân dưới 1% và chưa giải ngân...
Chính vì vậy, các chỉ đạo hối thúc quyết liệt liên tục được Thủ tướng Chính phủ đưa ra nhằm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2026, nhất là với các công trình, dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia. Năm 2026 là năm đầu tiên của giai đoạn trung hạn 2026-2030, ghi nhận lượng vốn đầu tư công lớn nhất từ trước đến nay. Vậy nên, hơn một triệu tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026 được tích cực giải ngân chính là một trong những động lực quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm nay.
Với tinh thần “không để lãng phí một ngày, không chậm trễ trong một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng, không để bị động cả năm”, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh phân bổ chi tiết kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2026 có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, manh mún, phù hợp khả năng thực hiện, bảo đảm giải ngân 100% vốn đầu tư công được giao theo kế hoạch. Và cần xác định rõ, đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cần sự tham gia của tất cả các cấp, các ngành trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết…
Dù lượng giải ngân vốn thực tế trong hai tháng đầu năm chưa đạt kỳ vọng, song tới thời điểm kết thúc quý I/2026 này đã có những chuyển biến tích cực, nhất là tại các bộ, ngành, địa phương có vốn kế hoạch năm 2026 được giao ở mức cao. Điển hình như Hà Nội, hiện các dự án cầu Tứ Liên, cầu Ngọc Hồi, Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục; Vành đai 2,5… đang được tích cực triển khai với chủ trương nhất quán là “khối lượng đến đâu, giải ngân đến đó”.
Hay tại Phú Thọ, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cũng đang được nỗ lực đẩy nhanh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông nêu rõ, địa phương coi công tác giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn, với tinh thần chung được quán triệt là phải “làm việc sớm, vào việc ngay”, không để xảy ra tình trạng chậm trễ. Đặc biệt là các dự án quan trọng, công trình trọng điểm quốc gia, việc hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật và bố trí vốn đáp ứng yêu cầu tiến độ, kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả.
Vẫn biết, để đưa nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng trên 10% trong năm nay, không chỉ là vốn đầu tư công, mà cần huy động và khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội. Song chỉ khi “giữ nhịp” tiến độ giải ngân đầu tư công - nguồn vốn mồi đặc biệt quan trọng, ở mức cao thì mới có thể “kích” tăng trưởng theo đúng kịch bản đã đề ra cho một thời kỳ phát triển mới của đất nước ■