Một nghiên cứu mới công bố cho thấy, gần 1,5 triệu trẻ em Australia đã trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo trong hai năm qua. Đây là con số đáng báo động, dù vậy, nhiều bậc phụ huynh vẫn chưa có ý thức nhằm hạn chế tình hình này.
Cục Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (BKA) cảnh báo tội phạm có tổ chức ở nước này vẫn duy trì ở mức cao, ngày càng hành động chuyên nghiệp hơn và trong một số trường hợp còn tuyển dụng cả trẻ vị thành niên.
Hàng trăm doanh nghiệp Thụy Sĩ mới đây trở thành nạn nhân trong chiến dịch tấn công quy mô lớn của nhóm tin tặc Akira. Để bảo vệ hệ thống thông tin quốc gia, các cơ quan chức năng nước này đã phải triển khai những biện pháp pháp lý và kỹ thuật mạnh mẽ.
Giới chức Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo tình trạng bạo lực gia tăng nhằm vào giới chính trị gia, sau khi có báo cáo về nhiều vụ việc như phá hoại ô-tô, đột nhập vào nhà riêng hay tấn công trực tiếp. Tuần trước, lực lượng an ninh Bỉ đã ngăn chặn âm mưu tấn công Thủ tướng nước này Bart De Wever.
Gần 4.000 cư dân ở hạt Herefordshire thuộc West Mindlands (Anh) đã khởi kiện các nhà sản xuất thực phẩm lớn và một công ty nước sạch, cáo buộc các doanh nghiệp này gây ô nhiễm lan rộng trên ba con sông.
Chiều 8/10 (giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã công bố Giải Nobel Hóa học năm 2025 được trao cho ba nhà khoa học: Susumu Kitagawa người Nhật Bản, Richard Robson người Anh và Giáo sư người Mỹ gốc Jordan Omar M. Yaghi “vì những đóng góp trong việc phát triển các khung kim loại - hữu cơ (MOF)”.
Bà Sanae Takaichi (trong ảnh) vừa giành chiến thắng trong cuộc đua vào vị trí người đứng đầu đảng cầm quyền Dân chủ Tự do (LDP) của Nhật Bản. Chiến thắng này mở ra cánh cửa để bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của “xứ hoa anh đào”.
Những nỗ lực cứu hộ khu trường nội trú bị sập ở tỉnh Đông Java, Indonesia đang được tiếp tục với mức độ khẩn cấp trong “72 giờ vàng” sau khi tòa nhà đổ sập, khiến hàng chục học sinh vẫn còn mắc kẹt.
Nhiều sân bay và căn cứ quân sự tại châu Âu gần đây đã trở thành mục tiêu của các thiết bị bay không người lái (UAV) chưa rõ danh tính, gây ra tình trạng tê liệt tạm thời. Các vụ tấn công này đang làm dấy lên mối lo ngại về an ninh hàng không và hạ tầng trọng yếu.
Chile vừa thông báo sẽ đề cử cựu Tổng thống Michelle Bachelet (trong ảnh) làm ứng cử viên vị trí Tổng Thư ký LHQ. Việc đề cử bà Bachelet - nữ Tổng thống đầu tiên của Chile - đã khởi động cuộc đua tìm kiếm người thay thế ông Antonio Guterres, dự kiến kết thúc nhiệm kỳ vào năm tới.
Ngày 19/9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trong ảnh) đã chính thức khai trương hai tòa tháp lớn thời Trung cổ của Nhà thờ Đức Bà Paris, một biểu tượng của nước Pháp và thế giới. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình phục dựng công trình này sau trận hỏa hoạn kinh hoàng năm 2019.
Giới chức Liban vừa bắt giữ đối tượng bị truy nã trong vụ nổ tại cảng Beirut khiến hơn 220 người chết năm 2020, tàn phá nhiều khu vực ở thủ đô của Liban và làm hơn 6.500 người bị thương.
Giới chức bang Utah của Mỹ đã bắt giữ kẻ tình nghi sát hại nhà hoạt động Charlie Kirk, khép lại cuộc truy lùng hung thủ vụ án gây chấn động. Dù vậy, nhiều câu hỏi chung quanh danh tính và động cơ của kẻ nổ súng cũng làm dấy lên lo ngại về vấn nạn cực đoan hóa trong giới trẻ Mỹ.
Thủ tướng Anh Keir Starmer vừa tiến hành cải tổ chính phủ toàn diện, sau khi Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nhà ở và Phó Chủ tịch Công đảng, bà Angela Rayner (trong ảnh) từ chức do bê bối không nộp đủ thuế cho căn hộ của bà.
Ngày 9/9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chính thức bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Sebastien Lecornu làm tân Thủ tướng Pháp, chỉ một ngày sau khi ông Francois Bayrou bị Quốc hội bỏ phiếu bất tín nhiệm.
Kể từ tuần này, chương trình điều động bác sĩ đa khoa tăng cường cho các "sa mạc y tế" tại Pháp chính thức được triển khai. Đây là một trong những biện pháp nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt dịch vụ khám, chữa bệnh tại các “vùng đỏ” tại quốc gia này.
Giới chức Kenya cho biết đã bắt giữ Feisal Mohamed Ali, một công dân Kenya từng nằm trong danh sách truy nã đỏ của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol), cùng đồng phạm vì buôn bán, tàng trữ trái phép sừng tê giác.
Theo bảng xếp hạng (BXH) mới nhất về Chỉ số hòa bình toàn cầu do Viện Kinh tế và Hòa bình (IEP) công bố, Singapore tiếp tục là quốc gia hòa bình nhất châu Á và đứng thứ sáu toàn cầu.
Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) thông báo đã triển khai chiến dịch truy quét tội phạm mạng xuyên quốc gia, mang tên Serengeti 2.0, tại 18 quốc gia châu Phi.
Tình trạng di cư ồ ạt từ các quốc gia châu Phi đến châu Âu đã lên đến mức báo động, đặc biệt là khi hàng nghìn người mạo hiểm vượt qua sa mạc Sahara thuộc phần lãnh thổ Niger - một trong những hành trình nguy hiểm nhất thế giới.
Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đã kết thúc cuộc điều tra về người sáng lập tổ chức này, ông Klaus Schwab (trong ảnh), tuyên bố ông này vô tội.
Chính phủ Mỹ vừa treo thưởng 5 triệu USD cho ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ Jimmy Cherizier (trong ảnh), biệt danh “Barbeque”, thủ lĩnh băng đảng tội phạm khét tiếng nhất Haiti hiện nay. Cherizier đang trở thành mục tiêu truy lùng gắt gao của Washington D.C trong bối cảnh Haiti rơi vào khủng hoảng an ninh nghiêm trọng.
Văn phòng Tổng Chưởng lý (OAG) của Thái Lan đã chính thức truy tố 23 cá nhân và pháp nhân trong vụ sập công trình tòa nhà cao tầng gây chết người tại quận Chatuchak ở Thủ đô Bangkok hôm 28/3, khi xảy ra trận động đất 7,7 độ richter ở quốc gia láng giềng Myanmar.
Tổng thống Brazil Luiz Lula da Silva (trong ảnh), 79 tuổi, vừa chính thức tuyên bố sẽ tái tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo vào tháng 10/2026 nếu sức khỏe bảo đảm. Nếu tiếp tục tranh cử và giành chiến thắng, ông sẽ trở thành chính khách đầu tiên trong lịch sử Brazil được bầu làm Tổng thống bốn nhiệm kỳ.
Cơ quan chức năng Ukraine ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một số chính trị gia và nghi phạm liên quan “một đường dây tham nhũng quy mô lớn” trong lĩnh vực quốc phòng. Động thái diễn ra sau khi xảy ra tranh cãi về tính độc lập của các cơ quan chống tham nhũng nước này.
Chiều tối 28/7 (giờ địa phương) vừa qua, một vụ xả súng đã xảy ra tại trung tâm Manhattan, New York (Mỹ). Với bốn người thiệt mạng, trong đó có một sĩ quan cảnh sát và một người khác bị thương nặng, đây là vụ xả súng đẫm máu nhất tại New York trong 25 năm qua.
Theo công bố mới nhất từ Công ty nghiên cứu Morning Consult (Mỹ), Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trong ảnh) đã lần thứ 5 liên tiếp giữ vững vị trí "Nhà lãnh đạo dân chủ được yêu mến nhất thế giới", với tỷ lệ ủng hộ ấn tượng 75%.
Cơ quan quản lý trại giam Ecuador (SNAI) mới đây thông báo, chính phủ nước này đã dẫn độ trùm buôn bán ma túy khét tiếng Adolfo Macías (trong ảnh), biệt danh “Fito”, sang Mỹ. Adolfo Macías là công dân Ecuador đầu tiên bị dẫn độ theo luật mới, nhằm trấn áp các băng nhóm tội phạm.
Ngày 18/7, LHQ đã kỷ niệm Ngày Quốc tế Nelson Mandela, kêu gọi đối thoại vượt qua hận thù, thấu hiểu vượt qua sợ hãi và thù hận, đoàn kết là trên hết.
Một tháng sau vụ tai nạn kinh hoàng khiến 260 người thiệt mạng tại Ấn Độ, kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, cả hai công tắc nhiên liệu của máy bay bị gạt xuống trạng thái ngắt chỉ vài giây sau khi cất cánh. Dù còn nhiều ẩn số, song theo các chuyên gia hàng không, đây có thể là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thảm kịch nói trên.