Phó phát ngôn viên Văn phòng Thủ tướng Thái Lan Airin Phanrit cho biết, chính phủ nước này đang phối hợp chặt chẽ để đẩy mạnh công tác trấn áp tội phạm mạng. Bà Airin nhấn mạnh tội phạm và lừa đảo trực tuyến được coi là mối đe dọa nghiêm trọng gây ra thiệt hại lớn cho đất nước và người dân. Dẫn số liệu cho thấy thiệt hại do các vụ lừa đảo qua điện thoại gây ra là rất rõ ràng, bà nêu bật những biện pháp nhằm chấn chỉnh các trường hợp sử dụng thuê bao điện thoại trong nước để mở tài khoản trung gian tiếp tay cho tổ chức tội phạm mạng.
Tuần trước, thống kê của ACSC cho thấy, thiệt hại liên quan phạm tội trực tuyến ước tính trên 440 triệu baht (khoảng 1,4 triệu USD). Phó Giám đốc ACSC, Trung tướng Jirabhop Bhuridej cho biết phần lớn các khiếu nại liên quan lừa đảo mua sắm trực tuyến, tiếp đến là lừa đảo việc làm, đầu tư và đe dọa qua điện thoại. Khi xét về tổng thiệt hại tài chính, lừa đảo đe dọa qua điện thoại đứng đầu với con số thiệt hại tăng từ 86,2 triệu baht lên 117,8 triệu baht. Gian lận đầu tư đứng thứ hai, tiếp theo là các vụ lừa đảo về việc làm có thu nhập cao.
Giới chức Thái Lan lưu ý rằng các băng nhóm lừa đảo qua điện thoại tiếp tục sử dụng chiến thuật gây sức ép tâm lý và vu cáo nạn nhân có liên quan tội phạm nghiêm trọng để buộc họ chuyển tiền. Kết hợp giữa liên lạc qua điện thoại và các hình thức lừa đảo trực tuyến khác khiến các nạn nhân dễ sa vào cạm bẫy. Theo bà Airin Phanrit, nhiều người dân Thái Lan đã nhận tiền để đăng ký thẻ SIM hoặc cho phép người khác sử dụng thẻ SIM đã đăng ký dưới tên mình, được coi là việc tiếp tay cho tội phạm. Hành vi này có nguy cơ cao bị xử lý theo Nghị định khẩn cấp về các biện pháp phòng, chống tội phạm công nghệ năm 2023 (sửa đổi năm 2025) nếu số điện thoại đó được chứng minh là đã được sử dụng để phạm tội.
Bà kêu gọi người dân, đặc biệt là giới trẻ, không nên bị cám dỗ bởi những khoản tiền nhỏ để đăng ký thẻ SIM hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho những kẻ lừa đảo để chúng có thể sử dụng số điện thoại, sau đó được dùng làm công cụ cho các hoạt động tội phạm trực tuyến. Nếu người dân phát hiện tên và họ của mình bị sử dụng để đăng ký thẻ SIM trái phép, hoặc nếu nắm được thông tin về những đối tượng lừa đảo trực tuyến, họ có thể báo cáo vụ việc thông qua Cảnh sát trực tuyến Thái Lan hoặc gọi đến đường dây nóng của ACSC.
Năm 2023, chính quyền Thái Lan đã thành lập bộ phận đường dây nóng 24/7 của ACSC để đối phó nạn tội phạm mạng ngày càng gia tăng ở nước này. Theo báo cáo của Phòng Tội phạm Công nghệ cao thuộc Cục Điều tra Tội phạm mạng Thái Lan, mỗi ngày có hàng trăm vụ lừa đảo trực tuyến xảy ra, gây thiệt hại không nhỏ cho người dân, cũng như đặt ra thách thức với nhà quản lý.
Giới chức Thái Lan đang nỗ lực tăng cường phối hợp, liên kết giữa các cơ quan hữu quan, cũng như tận dụng công nghệ tiên tiến để đẩy nhanh quá trình điều tra và nâng cao hiệu quả xử lý tội phạm mạng. Năm ngoái, ACSC triển khai và vận hành một nền tảng dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) thu thập và phân tích dữ liệu lớn để chủ động xác định và ngăn chặn các mối đe dọa trực tuyến. Nền tảng này cũng tích hợp với các cơ quan chính phủ khác và những hệ thống trao đổi dữ liệu viễn thông, tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác giữa các cơ quan liên quan.
Hiện nay, quy định và mức tiền phạt đối với những người trung gian hoặc tiếp tay cho tội phạm mạng, cũng đang được siết chặt hơn. Chẳng hạn, chủ sở hữu thẻ SIM trung gian có thể bị phạt tù đến 3 năm, phạt tiền đến 300.000 baht (khoảng 9.441 USD), hoặc cả hai hình thức xử phạt. Trong khi đó, mọi đối tượng môi giới, quảng cáo hoặc xúi giục người khác thực hiện hành vi mua, bán, cho thuê hoặc cho vay thẻ SIM, tài khoản tiền gửi, thẻ điện tử hoặc tài khoản tiền điện tử đều sẽ phải đối mặt với hình phạt nặng hơn.
Bên cạnh đó, giới chức kêu gọi người dân không cho phép người khác sử dụng thông tin cá nhân hoặc hình ảnh khuôn mặt của mình để đăng ký thẻ SIM hộ bất kỳ ai trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Thông qua những động thái này, Chính phủ Thái Lan đang thể hiện quyết tâm trấn áp các hành vi tiếp tay cho tội phạm trực tuyến.