“Lịch sử loài người đã chứng kiến nhiều bước chuyển biến công nghệ làm thay đổi tiến trình văn minh. AI nằm ngang hàng với lửa, chữ viết, điện và internet. Nhưng với AI, những thay đổi từng phải mất hàng thập kỷ mới diễn ra nay có thể chỉ trong vài tuần và tác động đến toàn bộ hành tinh”, ông Modi đã mở đầu bài phát biểu đề cao sự phát triển của AI trong giai đoạn hiện nay.
Thông điệp của Thủ tướng Ấn Độ đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm đạo đức trong phát triển mô hình AI thế hệ mới, đặc biệt là các hệ thống tạo sinh có khả năng tác động sâu rộng đến xã hội. Nhà lãnh đạo nước chủ nhà cũng chia sẻ một số sáng kiến cụ thể của Ấn Độ trong xây dựng hạ tầng AI, phổ cập dữ liệu và hỗ trợ đổi mới sáng tạo.
“Gần đây, trợ lý kỹ thuật số Sarlaben do Hợp tác xã sữa AMUL của Ấn Độ ra mắt, đang cung cấp hướng dẫn theo thời gian thực về sức khỏe và năng suất gia súc cho 3,6 triệu nông dân chăn nuôi bò sữa, chủ yếu là phụ nữ và bằng ngôn ngữ của họ. Tương tự, một nền tảng dựa trên AI có tên Bharat VISTAAR cung cấp thông tin đa ngôn ngữ cho nông dân, giúp họ nắm bắt mọi thứ từ thời tiết đến giá cả thị trường”, ông nói.
Diễn ra trong bối cảnh AI bùng nổ trên toàn cầu, thông điệp xuyên suốt của Hội nghị Thượng đỉnh tác động của AI 2026 là xây dựng khuôn khổ quản trị an toàn và bao trùm, tránh để công nghệ vượt khỏi tầm kiểm soát của con người, đồng thời bảo đảm công bằng AI cho toàn cầu. Hội nghị quy tụ đại diện từ hơn 100 quốc gia, trong đó có các nguyên thủ, lãnh đạo nhà nước và các nhà đổi mới sáng tạo, doanh nhân, tỷ phú công nghệ… tham dự. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ AI tiên tiến.
Khi các hệ thống tạo sinh tràn ngập thế giới với nội dung phong phú, người sử dụng internet đối mặt rủi ro từ deepfake và thông tin sai lệch, các nhà hoạch định kêu gọi những sản phẩm sức khỏe như thực phẩm dán nhãn dinh dưỡng, nội dung kỹ thuật số về y tế… phải có nhãn xác thực. Thủ tướng Modi nhấn mạnh: “Tôi kêu gọi cộng đồng toàn cầu cùng nhau tạo ra các tiêu chuẩn chung về chèn ký hiệu và xác minh nguồn gốc. Ấn Độ đã có một bước đi theo hướng này bằng cách yêu cầu mang tính pháp lý với việc dán nhãn rõ ràng đối với nội dung được tạo ra bằng công nghệ tổng hợp”.
Hội nghị cũng bàn về việc xây dựng hệ thống AI với các biện pháp bảo vệ trẻ em, khuyến khích sự tham gia có trách nhiệm của mỗi gia đình cũng như hệ thống giáo dục trên toàn thế giới. Các phiên thảo luận chuyên đề tại hội nghị cũng đề cập vấn đề AI và thị trường lao động, nhiều chuyên gia cảnh báo nguy cơ mất việc làm trong các ngành dịch vụ và sản xuất nếu thiếu chính sách đào tạo và chuyển đổi kỹ năng dành cho người lao động.
Các đại biểu kêu gọi xây dựng quỹ hỗ trợ đào tạo kỹ năng số, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp tích hợp AI theo hướng bổ trợ con người thay vì thay thế hoàn toàn. Chủ tịch Tập đoàn Reliance Industries, ông Mukesh Ambani chia sẻ: “AI sẽ không xóa sổ việc làm mà tạo ra những cơ hội nghề nghiệp mới với kỹ năng cao, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kỹ năng”. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng chỉ ra rằng sự cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng rõ nét khi AI được xem là động lực chiến lược của các nền kinh tế lớn.
Trong bối cảnh đó, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres cho rằng, cần có quỹ tài trợ lớn để hỗ trợ các nước kém phát triển xây dựng năng lực AI cơ bản, bao gồm kỹ năng, truy cập dữ liệu và sức mạnh tính toán giá cả phải chăng. Đề cập đến kinh nghiệm của Ấn Độ trong việc bảo đảm công bằng AI, Thủ tướng Modi cho biết: “Để thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái AI, chúng tôi đang xây dựng một nền tảng cơ sở hạ tầng vững chắc. Chúng tôi đã triển khai hàng nghìn máy tính xử lý mạnh mẽ và dự kiến sẽ triển khai nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Bằng cách tiếp năng lực tính toán đẳng cấp thế giới với mức giá cực kỳ phải chăng, ngay cả những công ty khởi nghiệp nhỏ nhất cũng có thể tham gia sân chơi toàn cầu”.