Những ngày đầu hè vừa qua, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến 40 độ, cộng với hơi nóng từ đường nhựa làm nhiệt độ có thể lên đến khoảng 50 độ khiến cho bất cứ ai ra đường cũng cần một vài tấm lá chắn để chống lại tia cực tím từ ánh nắng gay gắt. Đối với chị em phụ nữ, để giữ gìn làn da thì váy áo chống nắng là vật dụng vô cùng tiện ích khi di chuyển dưới trời nắng ngột ngạt. Thế nhưng, đi kèm với những tiện ích thì không ít trường hợp tai nạn đã xảy ra chỉ vì chị em sử dụng váy, áo chống nắng không đúng cách.
Đa dạng về chủng loại, mẫu mã và mầu sắc, váy áo chống nắng được bày bán ở khắp nơi, dao động từ vài chục nghìn đồng cho tới cả triệu đồng. Tiện lợi thì đã rõ, không một tia nắng nào có thể lọt qua. Tuy nhiên, điểm chung của các loại áo, váy chống nắng là chúng khá to, dài với nhiều chi tiết đi kèm như mũ trùm đầu, khẩu trang che kín cả tay và chân. Nhiều loại áo chống nắng có cấu tạo phần mũ trùm kín, phía trước có kéo khóa cao thay thế khẩu trang làm giảm tầm nhìn khiến việc di chuyển và quan sát trở nên khó khăn với người sử dụng, nhất là khi họ tham gia giao thông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.
Cuối tháng 5 vừa qua, tại ngã tư đường Lý Thường Kiệt giao với đường Trường Chinh, TP Vinh (Nghệ An) một người phụ nữ đi xe máy mặc đồ chống nắng vượt đèn đỏ mà không quan sát, khiến nam thanh niên đi xe máy với tốc độ cao vì phanh gấp mà ngã nhào ra đường.
Một số trường hợp tai nạn bởi phần vạt áo váy chống nắng quá dài quấn vào bánh xe, khiến người lái bị kéo giật lại phía sau mà ngã xuống đường kéo theo các tình huống nguy hiểm khôn lường, nhẹ thì chỉ xây xước, nặng có thể chấn thương sọ não hoặc bị các phương tiện lưu thông phía sau đâm vào.
Nhiều chị em khi đi xe máy không có thói quen nhìn gương chiếu hậu hoặc bỏ hẳn gương chiếu hậu, thậm chí nhiều người còn vừa đi vừa nghe điện thoại, do đó khi chuyển làn bất ngờ đã gây ra nhiều vụ tai nạn do phương tiện phía sau tông phải, đôi khi còn là những tai nạn liên hoàn. Chưa kể không ít người còn bị rất phân tâm, mất tập trung bởi mải nghĩ chuyện cơm nước, quần áo, chuyện con cái học hành thi cử..., nên xi nhan phải mà lại rẽ trái hoặc quên luôn xi-nhan vì chợt thấy chị hàng rong nên tấp vào để mua.
Biết là bất tiện khi quan sát và nóng bức khi mặc áo chống nắng, nhất là loại hai lớp trùm kín đầu, nhưng nhiều người vẫn chấp nhận vì muốn giữ làn da đẹp. Thậm chí một số người còn lắp thêm mái che vào xe máy hoặc cầm ô để tránh nắng cho bản thân nhưng lại làm khuất tầm nhìn của người đi sau. Nhiều chị còn đóng bộ che chắn cả buổi tối, ánh sáng không đủ cùng với tầm nhìn bị hạn chế thì nguy cơ mất an toàn là điều khó tránh khỏi.
Thực ra, “đóng bộ ninja” ra đường cũng là bất đắc dĩ khi mà thời tiết và không khí tại các thành phố lớn ngày càng ô nhiễm và khắc nghiệt, bởi lượng phương tiện phát triển quá nhanh trong khi cây xanh ngày càng ít.
Để bảo đảm an toàn cho bản thân và mọi người chung quanh khi tham gia giao thông vào những ngày nắng nóng, chị em nên chọn những trang phục gọn gàng vừa đủ che làn da, không nên mặc những loại váy áo lòe xòe hoặc che đầu, che mặt kín mít làm khuất tầm nhìn. Hãy chịu khó quan sát khi ra đường, đừng vì bảo vệ “làn da châu Á mỏng manh” mà gặp những tai nạn đáng tiếc!