Trước sự việc, nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối, cũng không ít ý kiến lên án ý thức của một số du khách đã gây ra thiệt hại kinh tế cho chủ vườn.
Chia sẻ về lý do đóng cửa, chủ vườn cho biết ông không có ý định trồng hoa để làm du lịch nên không lường trước được lượng người đến tham quan quá đông dẫn đến tình trạng trên. Sau bốn ngày mở cửa, khoảng 20% diện tích vườn thì là của gia đình ông đã bị hư hại. “Do một số du khách không có ý thức, bẻ hoa, ngắt cành, giẫm đạp lên nên làm hư khá nhiều. Tui trồng cây thì là với mục đích thu hoạch hạt để làm thuốc, nhiều người thấy đẹp xin vào chụp ảnh rồi lan truyền khiến người đến quá đông không kiểm soát được”.
Cảnh tượng người trẻ giẫm lên cây, hái hoa, bẻ cành, xả rác bừa bãi tại một số lễ hội, địa điểm du lịch không còn là chuyện mới. Cho dù là chuyện “xưa như Trái đất” và những hình ảnh không mấy đẹp đẽ ấy thường xuyên được chia sẻ trên mạng xã hội nhưng vào mỗi năm cứ đến những mùa lễ hội hoa thì đâu đó vẫn xuất hiện những hình ảnh xấu xí. Sau mỗi sự việc như vậy, cộng đồng mạng lại ra sức lên án. Thế nhưng, những trường hợp tương tự vẫn cứ tiếp tục xảy ra khiến người ta lo ngại về ý thức của nhiều người, đặc biệt là những người trẻ. Trước đó, những vườn hoa tam giác mạch ở Hà Giang hay hướng dương ở Nghệ An, đồi cỏ Đà Lạt cũng rơi vào thảm cảnh tương tự. Dù dư luận đã kêu gọi mỗi người khi đến chụp ảnh thưởng hoa nên giữ gìn cảnh quan nhưng ý thức vẫn là câu chuyện xa vời. Nhiều người không ngần ngại giẫm chân, thậm chí nằm, ngồi đè lên một cách vô tư chỉ để mong có được vài bức hình đẹp khoe trên mạng xã hội mà không màng đến những tác động xấu sau đó.
Gần đây nhất, Lễ hội hoa hồng Bulgaria tổ chức tại Công viên nước Hồ Tây (Hà Nội) cũng ghi nhận nhiều hình ảnh du khách vô tư vượt rào, giẫm lên cỏ, vít cành để chụp ảnh mặc cho Ban tổ chức đã treo biển nhắc nhở. Vẫn biết niềm yêu thích với hoa, mong muốn chụp ảnh cùng hoa là nhu cầu chính đáng của mỗi người. Tuy nhiên song hành với đó nên là ý thức bảo vệ, ý thức giữ gìn cảnh quan chung để những người đến sau vẫn có cơ hội thưởng hoa và cũng là để người trồng hoa, Ban tổ chức thôi nỗi “khiếp hãi” du khách.