Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế do Bộ Chính trị thành lập theo Quyết định số 198-QĐ/TW ngày 10/6/2026, gồm 37 đồng chí. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm Trưởng ban Chỉ đạo. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm Phó Trưởng Ban thường trực; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm Phó Trưởng Ban. Các ủy viên Ban Chỉ đạo là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung làm Ủy viên thường trực.
Phát biểu tại Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo ngày 30/6 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Bối cảnh thế giới chuyển biến nhanh, phức tạp, công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế phải dự báo sớm, tham mưu nhanh, chính xác và hành động chủ động, trong khi đó yêu cầu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là khát vọng rất lớn, mục tiêu rất cao; đối ngoại và hội nhập quốc tế phải phục vụ trực tiếp hơn cho phát triển, tự chủ chiến lược và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Tại Phiên họp, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế từ sau Đại hội XIV của Đảng được triển khai tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng, thực chất. Công tác hội nhập quốc tế sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 59-NQ/TW (ngày 24/1/2025) về hội nhập quốc tế trong tình hình mới đã có chuyển biến rõ nét, trở thành một động lực cho phát triển, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng vị thế quốc gia. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm.
Nhấn mạnh nhiệm vụ đẩy mạnh ngoại giao phục vụ phát triển và tăng trưởng kinh tế hai con số, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định: Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo cần ưu tiên việc duy trì các thị trường truyền thống, mở rộng thêm các thị trường mới, thúc đẩy thu hút đầu tư nước ngoài chất lượng cao, bảo đảm an ninh năng lượng, tự chủ chiến lược của đất nước. Công tác ngoại giao cần chủ động đóng góp, tạo kết quả cụ thể, thiết thực, phục vụ thiết thực các mục tiêu phát triển của đất nước.
Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu bật một nhiệm vụ quan trọng của công tác đối ngoại và hội nhập giai đoạn 2026-2030 là hoàn thiện và ban hành các văn bản pháp lý điều chỉnh hoạt động đối ngoại trên cả 3 trụ cột gồm đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, đồng thời tăng cường giám sát việc thực hiện các điều ước, thỏa thuận quốc tế. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định vai trò quan trọng của đối ngoại Đảng, đặc biệt trong việc củng cố tin cậy chính trị, định hướng chiến lược, góp phần củng cố chiều sâu cho quan hệ đối ngoại của đất nước.
Một cơ chế mới, với những nhóm nhiệm vụ cụ thể, mang tính thực tế cao cho công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đã được khởi động tại phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế phiên họp.
Quan trọng nhất là thay đổi tư duy, với định hướng cốt lõi là: Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế không chỉ dừng lại ở các hoạt động ngoại giao chính trị thông thường, mà phải phục vụ trực tiếp hơn, hiệu quả hơn cho phát triển quốc gia. Hội nhập quốc tế phải chuyển hóa thành động lực mạnh mẽ để ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút các nguồn lực chất lượng cao. Ngoại giao kinh tế phục vụ các ngành mũi nhọn mới, định hướng dòng chảy đối ngoại đi thẳng vào các lĩnh vực mang tính chiến lược của nền kinh tế toàn cầu, nhằm thu hút đầu tư và chuyển giao công nghệ trong ngành bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng công bằng, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; tận dụng triệt để các khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện để cụ thể hóa thành các dự án hợp tác công nghệ, công nghiệp lõi, chứ không dừng lại ở thương mại thuần túy.
Với định hướng nâng tầm vị thế quốc gia, chuyển dịch từ tham gia sang chủ động định hình, công tác đối ngoại tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào việc định hình các cấu trúc khu vực và quốc tế. Năm APEC 2027 do Việt Nam chủ trì sắp tới sẽ không chỉ là sự kiện lễ tân ngoại giao mà là cơ hội để Việt Nam chủ động đưa ra các sáng kiến kinh tế, khẳng định vai trò “người định hình luật chơi” tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Trong giai đoạn mới, công tác đối ngoại được nâng tầm trở thành một mũi tiến công chiến lược, với nhiệm vụ chuyển hóa uy tín chính trị trên trường quốc tế thành động lực mạnh mẽ phục vụ phát triển đất nước.