Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Đan Mạch
Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Đan Mạch diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Là một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (năm 1971), Đan Mạch đã đồng hành cùng tiến trình xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ qua. Quan hệ hai nước không ngừng được mở rộng, ghi dấu bằng những tầm cao mới: Đối tác toàn diện (năm 2013); Đối tác chiến lược Xanh (năm 2023); và Đối tác chiến lược toàn diện (nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm).
Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Đây là những lĩnh vực Đan Mạch có thế mạnh, cũng là những tiềm năng hai nước có thể bổ trợ cho nhau, mở ra cơ hội tăng cường hợp tác. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trong một thế giới đầy biến động, Việt Nam và Đan Mạch tìm thấy điểm giao thoa cốt lõi, đó là tinh thần tự chủ, tự cường; tôn trọng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ; đề cao pháp luật quốc tế, chủ nghĩa đa phương, đối thoại và hợp tác.
Để Việt Nam và Đan Mạch cùng viết tiếp câu chuyện tương lai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 5 phương hướng hợp tác lớn: Nâng tầm hợp tác trở thành mô hình tiêu biểu giữa một quốc gia Đông Nam Á và một đối tác Bắc Âu; Đổi mới phương thức hợp tác kinh tế, chuyển từ hỗ trợ sang đồng kiến tạo, tạo thêm giá trị mới; Trở thành đối tác ưu tiên của nhau về khoa học công nghệ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng công bằng và ứng phó biến đổi khí hậu; Lấy kết nối con người, giáo dục và đào tạo, tăng cường giao lưu nhân dân làm nền tảng lâu dài của quan hệ song phương; Chung tay đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển, cùng giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu.
Với Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, được công bố trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, quan hệ Việt Nam-Đan Mạch phát triển lên tầm mức cao mới, toàn diện, hiệu quả và thực chất hơn.
Bước chuyển mạnh mẽ trong hợp tác với EU và Bỉ
Là chuyến thăm chính thức EU và Bỉ đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đặc biệt diễn ra sau thành công của Đại hội XIV của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa XVI, chuyến công tác lần này khẳng định mạnh mẽ thông điệp của Việt Nam về tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với EU và nâng tầm toàn diện quan hệ Việt Nam-Bỉ.
Sau hơn 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và EU đã phát triển hợp tác sâu rộng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, nhất là nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 1/2026, đưa Việt Nam trở thành quốc gia ASEAN đầu tiên có khuôn khổ quan hệ cao nhất với EU, thể hiện mức độ tin cậy chính trị và tầm nhìn chiến lược chung trong giai đoạn phát triển mới. Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: Đây là dịp để hai bên tạo bước chuyển mạnh mẽ, làm sâu sắc hơn nữa các trụ cột hợp tác quan trọng, nhất là kinh tế, thương mại và đầu tư, khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực, qua đó xây dựng quan hệ Việt Nam-EU trở thành hình mẫu trong khuôn khổ hợp tác ASEAN-EU.
Trong hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bỉ có những bước phát triển quan trọng, với sự tin cậy chính trị ngày càng được củng cố; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục và khoa học công nghệ đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là trong khuôn khổ Đối tác chiến lược về nông nghiệp được thiết lập năm 2018.
Với nền tảng thuận lợi của chặng đường hợp tác hơn 50 năm, trong đó có 8 năm triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược về nông nghiệp, chuyến thăm là dịp để hai bên tạo bước chuyển quan trọng trong hợp tác song phương, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, chip bán dẫn, năng lượng tái tạo, nông nghiệp xanh, đổi mới sáng tạo, logistics và cảng biển thông minh - những lĩnh vực là thế mạnh của Bỉ và Việt Nam ưu tiên thúc đẩy trong giai đoạn phát triển mới ■
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục khẳng định vai trò của Việt Nam là đầu cầu của ASEAN trong hợp tác với EU.
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng