Bà bầu Tú Quyên:

Ước vọng truyền tải cải lương “mộc”

Nghệ sĩ Tú Quyên là bà bầu của gánh cải lương Thiên Lý. Cô từng được biết đến với vai diễn Thùy Vân trong bộ phim “Song lang” của đạo diễn Leon Quang Lê. Từ sau bộ phim này, gánh cải lương Thiên Lý được lập ra với mong muốn có một sân khấu nhỏ biểu diễn hằng tuần, để khán giả được tiếp cận cải lương “mộc - thật và đẹp” một cách gần gũi nhất. Bà bầu Tú Quyên chia sẻ với Thời Nay.
0:00 / 0:00
0:00
Ước vọng truyền tải cải lương “mộc”

Phóng viên (PV): Được biết bạn cùng một số đồng nghiệp vừa lập ra gánh cải lương Thiên Lý. Phải chăng cũng xuất phát từ một kỷ niệm mà có tên gọi này?

Nghệ sĩ Tú Quyên: Gánh cải lương Thiên Lý chính thức được khai màn diễn ra mắt khán giả vào đêm diễn tối 12/8/2023 tại số 4 Nguyễn Siêu, Quận 1 - một sân khấu cải lương thu nhỏ xuất hiện tại một chung cư bình thường nằm ngay giữa lòng Sài thành. Vở diễn đầu tiên của gánh là vở cải lương thể nghiệm “Độc thoại đêm” của cố soạn giả Lê Duy Hạnh, thời lượng 75 phút, được chính tôi trình diễn cùng sáu nhạc công.

Cái tên Thiên Lý được lấy cảm hứng từ “Đoàn cải lương Thiên Lý” trong bộ phim điện ảnh “Song lang”. Bộ phim đã nhận được hơn 60 giải thưởng trong nước và quốc tế. Đây cũng là cơ duyên để đạo diễn Leon Quang Lê luôn hết lòng ủng hộ và hỗ trợ để thành lập nên gánh cải lương Thiên Lý, đặt địa điểm tại chính ngôi nhà nhỏ của anh.

PV: Từ gánh cải lương còn mới mẻ nhưng ấp ủ nhiều tâm huyết này, các bạn muốn mang đến điều gì đặc biệt cho khán giả?

Nghệ sĩ Tú Quyên: Chúng tôi truyền tải một không gian sân khấu đơn sơ, mộc mạc nhưng chuyên nghiệp, mỗi đêm diễn của gánh chỉ 50 đến 60 khán giả. Chúng tôi không dùng kỹ thuật âm thanh. Khi trình diễn, tất cả nghệ sĩ đờn và ca đều là “mộc”. Thời lượng tối đa mà gánh biểu diễn sẽ là 100 phút trở lại.

Chúng tôi sẽ thực hiện các vở diễn đa dạng về nội dung, phù hợp không gian của gánh, nhưng vẫn ưu tiên đề tài lịch sử của Việt Nam.

PV: Không thực hiện hình thức bán vé hoặc thu phí. Vậy gánh Thiên Lý sẽ dựa vào nguồn lực nào để hoạt động?

Nghệ sĩ Tú Quyên: Đúng là những đêm diễn của gánh hát chúng tôi đều không bán vé. Khán giả đến xem có thể tự ủng hộ cho gánh. Với tiêu chí không bán vé ngay từ đầu, tôi cũng khá trăn trở về việc tồn tại của gánh. Giữa xã hội hiện đại và có nhiều ý kiến cho rằng cải lương đang chết, sân khấu không còn sáng đèn thường xuyên và khán giả không còn lui tới. Nên việc lập ra một gánh hát nhỏ và không bán vé như thế cũng là một thử thách lớn cho chúng tôi.

Sau bảy đêm diễn vào mỗi tối thứ bảy hằng tuần, số lượng khán giả đăng ký đến ngày một nhiều hơn, không chỉ là những người đã biết và yêu quý cải lương, còn có những người trẻ, khán giả quốc tế, hay thậm chí là những người chưa hề biết đến cải lương. Và tất cả họ đến coi vì vẻ đẹp của cải lương, hoặc vì muốn sống lại những ký ức của tuổi thơ về thời hoàng kim của cải lương.

PV: Thiên Lý mong sẽ đi được đường dài với người xem, vậy khán giả phản hồi gì bước đầu với cải lương Thiên Lý?

Nghệ sĩ Tú Quyên: Qua những ý kiến phản hồi tích cực và sự ủng hộ về cả vật chất và tinh thần của khán giả, tôi rất tin Thiên Lý sẽ tồn tại. Tôi thấy thậm chí nhiều khán giả đã xúc động khi được xem cải lương, được “nghe và nhìn” người nghệ sĩ ở một khoảng cách gần, nghe lời ca tiếng đờn một cách mộc mạc nhất.

Tất cả là những nguồn động lực to lớn ấy từ phía người hâm mộ cộng với sự ủng hộ hết lòng của các cô chú nhạc công của gánh. Tôi nguyện sẽ luôn cố gắng duy trì và phát triển gánh. Và cũng hết sức may mắn khi những người cộng sự của tôi đều rất tận tâm ủng hộ, họ đến với tôi, với gánh bởi chính niềm đam mê nghệ thuật. Và mỗi đêm diễn gánh cũng nhận được nhiều sự ủng hộ từ phía khán giả, nên việc kinh phí cho gánh cũng khá ổn thỏa.

PV: Cảm ơn nghệ sĩ Tú Quyên về những chia sẻ!