Trường ÐH Ngoại thương: Tiên phong đổi mới sáng tạo trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn với trách nhiệm xã hội và phục vụ cộng đồng

Với triết lý giáo dục hướng tới khai phóng, gắn với thực tiễn, nuôi dưỡng tính trung thực, tinh thần trách nhiệm và năng lực sáng tạo cùng tầm nhìn trở thành Đại học Đổi mới Sáng tạo, nằm trong nhóm các đại học hàng đầu châu Á, Trường ĐH Ngoại thương luôn tiên phong xây dựng và phát triển mô hình mới trong quản trị đại học, xây dựng môi trường giáo dục mở, linh hoạt hướng tới phục vụ người học, phục vụ cộng đồng ngày một tốt hơn.
0:00 / 0:00
0:00
Trường ÐH Ngoại thương: Tiên phong đổi mới sáng tạo trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn với trách nhiệm xã hội và phục vụ cộng đồng

Những năm qua, Trường ĐH Ngoại thương chủ trì, triển khai nhiều sân chơi học thuật, chương trình ươm tạo dự án, phong trào nghiên cứu, khởi nghiệp, cộng đồng sáng tạo, góp phần xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cho sinh viên. Sinh viên của trường xuất sắc giành được nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi toàn cầu, quốc tế, quốc gia về chuyên môn. Cộng đồng kiến tạo sự thay đổi (Change Maker Community - CMC) dành cho các bạn trẻ trên cả nước trong hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của nhà trường đã được ra mắt trong năm 2022, dưới sự bảo trợ chuyên môn của Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo FTU (FIIS). Tại đây, các bạn trẻ được khuyến khích, trải nghiệm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, được trao quyền và tự vận năng để thực hiện các ý tưởng và dự án phục vụ cộng đồng; được đồng hành và kết nối...

Kể từ khi chính thức trở thành đơn vị quản lý của cuộc thi Sáng tạo kinh doanh xã hội - Social Business Creation Hub (SBC Regional Hub) tại khu vực Đông Nam Á, Trường ĐH Ngoại thương đã hỗ trợ, đồng hành với hàng trăm dự án kinh doanh, phát triển mạng lưới SBC Hub đến 24 đối tác tại Việt Nam và ngoài nước. Tại cuộc thi sáng tạo kinh doanh xã hội toàn cầu năm 2022, Trường lần thứ 2 liên tiếp được vinh danh là Tổ chức có tác động xã hội mạnh mẽ trên toàn cầu, cùng nhiều giải thưởng dành cho các dự án, các đội thi cùng các cá nhân xuất sắc. Cũng trong năm 2022, mạng lưới Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp các trường đại học và cao đẳng chính thức ra mắt do Giám đốc Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo (FIIS), Trường ĐH Ngoại thương làm chủ tịch năm 2022-2023.

Đáng chú ý, ngày 14/12/2022, Trường ĐH Ngoại thương tổ chức Lễ ký biên bản thỏa thuận hợp tác với Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp Việt Nam (SYS). Hai bên cam kết triển khai các dự án hợp tác toàn diện, gắn kết chặt chẽ với các địa phương, kết nối với đối tác, đặc biệt trong việc phát triển kinh tế số, kinh tế địa phương, xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư; Xây dựng mô hình hợp tác sáng tạo, hiệu quả nhằm hỗ trợ học sinh, sinh viên và thanh niên khởi nghiệp trên toàn quốc; Phối hợp truyền thông và hợp tác xây dựng nội dung của đề án "Your Vietnam - Việt Nam của bạn". Ngay trước đó, từ ngày 8-9/12/2022, tại thành phố Huế đã diễn ra lễ tổng kết chương trình "SIB Innovation Champion Launchpad" - Bệ phóng hạt nhân sáng tạo thúc đẩy kinh doanh tác động xã hội thuộc dự án "Hỗ trợ hệ sinh thái các doanh nghiệp tạo tác động tại Việt Nam" do FIIS cùng các đối tác quốc tế tổ chức. Cũng trong năm học vừa qua, nhà trường đã được Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) lựa chọn là đối tác duy nhất ở khu vực Đông Nam Á tham gia Chương trình WTO Chair hỗ trợ triển khai nâng cao nhận thức và năng lực của các tổ chức và doanh nghiệp thực hiện các cam kết WTO…

Những nỗ lực, thành quả chung của tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người học của Trường ĐH Ngoại thương ở cả 3 cơ sở đào tạo (trụ sở chính Hà Nội, cơ sở II tại TP Hồ Chí Minh và cơ sở tại Quảng Ninh) đã được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc cùng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý khác. Với tầm nhìn và định hướng chiến lược, cùng sự quyết tâm, đồng lòng, vị thế tiên phong và thương hiệu của Trường ĐH Ngoại thương trong việc xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo chắc chắn sẽ ngày càng được khẳng định.