Đồng Tháp

Tạo bước chuyển mình mạnh mẽ

Năm 2022, toàn hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp đã vào cuộc mạnh mẽ, kiểm soát dịch bệnh và thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Điều đặc biệt là nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng của tỉnh được tổ chức thành công, tạo nên khí thế mới, động lực mới.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp (người đứng thứ ba từ phải sang trái) thăm doanh nghiệp ở huyện Tháp Mười.
Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp (người đứng thứ ba từ phải sang trái) thăm doanh nghiệp ở huyện Tháp Mười.

Trong năm 2022, thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội”, tỉnh vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ước tính tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) năm 2022 đạt 9,11%. Hoạt động thương mại và dịch vụ phục hồi mạnh mẽ, nhiều chương trình kết nối cung cầu, giao thương, quảng bá sản phẩm được tổ chức; các hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp phục hồi nhanh.

Một trong những ấn tượng trong năm 2022 là Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp ghi nhận doanh số tiêu thụ hơn 5.677 tỷ đồng. Đánh giá về tình hình kinh doanh của công ty trong năm qua, Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp Lưu Hoàng Tân cho biết: Năm 2022, doanh số, lợi nhuận trước thuế và nộp ngân sách của Công ty đều đạt cao. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế khoảng 581 tỷ đồng và nộp ngân sách 1.650 tỷ đồng, đều vượt hơn 110% kế hoạch. Các kết quả này đến từ sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo tỉnh, sự đoàn kết đồng lòng của cán bộ, nhân viên người lao động của công ty, sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng giám sát xổ số và sự nhiệt tình của hệ thống đại lý.

Sự bức phá của Đồng Tháp còn được hiện rõ trong xuất khẩu thuỷ sản ở vị trí dẫn đầu cả nước, cũng như hình ảnh Đồng Tháp đã xuất hiện ngày một thường xuyên hơn với nhiều giá trị mới, tích cực trong khu vực và cả nước. Và gần nhất, Diễn đàn Khởi nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long - Mekong Startup lần đầu tiên được tổ chức, tiền đề để Đồng Tháp trở thành nơi ươm mầm thực hiện các khát vọng khởi nghiệp, lập nghiệp, đặc biệt sẽ hun đúc tinh thần cho thanh niên, thế hệ tương lai của tỉnh nhà, của đất nước.

“Khát vọng phát triển đòi hỏi mỗi người phải luôn năng động, sáng tạo, đi tìm những giá trị mới cho những lĩnh vực, ngành hàng thế mạnh. Sen Đồng Tháp, xoài Cao Lãnh, cá tra Hồng Ngự đã có mặt ở nhiều nơi. Tỉnh đã nỗ lực vun đắp thành một ngành hàng sen, ngành hàng xoài, ngành hàng cá tra với rất nhiều sản phẩm mới, tổ chức thành công Lễ hội sen, Lễ hội xoài, Lễ hội cá tra, với những nét đặc sắc, tiến tới nâng tầm thành sự kiện văn hóa thường niên, góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo, làm nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế - xã hội” Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong cho biết.

Bước sang năm 2023, toàn Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 11 và cũng là năm bản lề quan trọng để các cấp ủy nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, các cấp chính quyền, các đơn vị tăng tốc thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ chiến lược, đột phá đã đề ra, tạo bước chuyển mình mạnh mẽ trên tất cả lĩnh vực. Đồng thời, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển. Tỉnh cũng cho thấy sự quyết tâm đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên ba lĩnh vực trọng yếu là nông nghiệp, y tế, giáo dục.