Than Thống Nhất “vượt dịch”, duy trì liên tục nhịp độ sản xuất

Đứng trước khó khăn, thách thức trong bối cảnh dịch Covid-19 nửa đầu năm diễn biến phức tạp; tình hình an ninh chính trị thế giới bất ổn, xung đột giữa Nga-Ukraine tiếp tục căng thẳng,... bám sát sự chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) với mục tiêu “An toàn-Phát triển-Hiệu quả”, Ban lãnh đạo Công ty Than Thống Nhất đã thực hiện đồng bộ hàng loạt giải pháp; chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, toàn diện trên các lĩnh vực; từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức, quản lý, đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ, góp phần duy trì nhịp độ sản xuất liên tục.
0:00 / 0:00
0:00
Than Thống Nhất “vượt dịch”, duy trì liên tục nhịp độ sản xuất

Khép lại năm 2022, công ty đã sản xuất hơn 1,892 triệu tấn than nguyên khai, tăng gần 4,3% so năm 2021; hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao.

Nỗ lực vượt khó

Nhờ chuẩn bị diện sản xuất từ năm trước, tài nguyên sẵn sàng khai thác ngay từ đầu năm của Thống Nhất khoảng 740.000 tấn; điều kiện thông gió, thoát nước đáp ứng yêu cầu sản xuất. Công ty đã chủ động, linh hoạt áp dụng các chính sách đãi ngộ thỏa đáng đối với đội ngũ thợ lò; công khai minh bạch trong phân phối lương, thưởng và chế độ khuyến khích ngày công nên đã tạo niềm tin, hứng khởi, yên tâm trong công nhân lao động, nhất là đội ngũ thợ lò. Bên cạnh đó, một số công trình phục vụ nâng cao đời sống, chăm sóc sức khỏe cho người lao động đã được hoàn thành, phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt và khám, chữa bệnh cho công nhân trong công ty, là những thuận lợi cơ bản ngay khi bước vào sản xuất năm 2022. Tuy nhiên, dịch Covid-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp, ngay từ đầu năm 2022, các đơn vị sản xuất than của TKV, trong đó có Than Thống Nhất phải chịu áp lực chưa từng có. “Cơn lốc” dịch Covid-19 càn quét qua hầu hết các mỏ than khu vực Quảng Ninh, nơi tập trung đông lực lượng công nhân, làm lây nhiễm chéo, khiến nhiều dây chuyền sản xuất bị đứt gãy do thiếu nhân lực trầm trọng cho sản xuất. Giám đốc Công ty Nguyễn Mạnh Toán cho biết: “Ảnh hưởng của dịch Covid-19 từ đầu năm đến tháng 4/2022 khiến khoảng 70% công nhân lao động của công ty trở thành F0, phải cách ly, một số phân xưởng buộc phải tổ chức lại sản xuất, giảm từ 3 ca còn 2 ca, có phân xưởng chỉ sản xuất 1 ca. Việc này đã gây gián đoạn sản xuất, ảnh hưởng chung đến chỉ tiêu của công ty, nhất là chỉ tiêu đào lò chuẩn bị sản xuất”. Bên cạnh đó, diện sản xuất của công ty đều nằm dưới các moong lộ thiên của Than Khe Sim, Đèo Nai, khoảng cách từ đáy moong đến các diện sản xuất, lò chợ của công ty ngày càng thu hẹp; nguy cơ bục nước, ngập mỏ tăng cao trong mùa mưa. Trong năm 2022, có khoảng 11,34 triệu m3 nước chảy vào mỏ Thống Nhất (lưu lượng bình quân 1.295m3/h), trong đó lượng nước mức -140m khoảng 9,5 triệu m3. Ngoài ra, điều kiện địa chất phức tạp, áp lực mỏ lớn cũng khiến các đường lò bị nén bẹp nhanh, ảnh hưởng điều kiện làm việc của người lao động.

Năm 2022, công ty đã đào hơn 8.800m lò chuẩn bị sản xuất; tiêu thụ hơn 1,88 triệu tấn than (tăng 10,9%); thực hiện tốt công tác đầu tư, môi trường, đất đai theo đúng luật, quy chế quản lý đầu tư của TKV, bảo đảm đưa các dự án vào sử dụng, khai thác kịp thời, đạt hiệu quả cao, góp phần phát triển ổn định lâu dài, bền vững. Năm 2022, công ty đã hoàn thành vượt mức lợi nhuận TKV giao, tiết kiệm hơn 24 tỷ đồng. Trong năm, công ty đã tuyển dụng được 370 người, tiền lương bình quân người lao động ước đạt khoảng 17,5 triệu đồng/tháng, tăng 7,7% so năm trước, riêng thợ lò đạt 21,5 triệu đồng/tháng; nhiều công nhân có thu nhập cao (886 công nhân mức lương bình quân 1 triệu đồng/công trở lên, 156 công nhân có thu nhập bình quân hơn 25 triệu đồng/tháng trở lên),…

Mục tiêu 2 triệu tấn than

Đồng chí Nguyễn Mạnh Toán, Giám đốc công ty đánh giá: Năm 2023 cũng là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh lần thứ 5, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ 30, kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023). Công ty xác định đây là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu Đại hội đã đề ra. Tuy nhiên, việc triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh của TKV giao dự báo sẽ tiếp tục gặp khó khăn tương tự như năm 2022 do giá cả đầu vào vẫn có xu hướng tăng cao, thị trường tiêu thụ than thế giới diễn biến khó lường, điều kiện khai thác ngày càng khắc nghiệt, thiếu nhiều công nhân kỹ thuật, đặc biệt là lao động thợ lò và thợ cơ điện lò,…. Năm 2023, Ban lãnh đạo Công ty nhận định tiếp tục là một năm khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thiên tai, thời tiết cực đoan khó lường, ảnh hưởng của xung đột an ninh chính trị,... Trước thách thức trên, Công ty vẫn chủ động giữ vững an toàn trên mọi mặt; đổi mới công nghệ, phương thức quản lý; từng bước áp dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa vào sản xuất để nâng cao năng suất lao động, hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao; bảo toàn và phát triển vốn; cải thiện điều kiện lao động, nâng cao thu nhập cho người lao động, nhất là công nhân hầm lò. Thợ lò Thống Nhất không ngừng phấn đấu nghiên cứu, ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa và các tiến bộ khoa học-công nghệ mới vào sản xuất nhằm cải thiện điều kiện làm việc, tăng năng suất lao động, bảo vệ môi trường sinh thái,...

Theo đó, Thống Nhất phấn đấu sản xuất 2 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 1,995 triệu tấn, đào 9.500m lò, doanh thu hơn 2.300 tỷ đồng (riêng doanh thu than 2.293 tỷ đồng), lợi nhuận phấn đấu đạt hơn 35 tỷ đồng. Bước vào năm 2023, Công ty đã có tài nguyên sẵn sàng khai thác 670 nghìn tấn, 2 lò chợ (diện khai thác lò chợ mới) hoàn thành lắp đặt máy móc, thiết bị, sẵn sàng khai thác ngay. Tuy vậy, do diện khai thác của công ty ngày càng xuống sâu, cung độ vận chuyển lớn; điều kiện địa chất, vỉa lớp phức tạp, áp lực mỏ; độ xuất khí ở một số vỉa than tăng; lượng nước chảy vào mỏ ngày càng nhiều; máy móc thiết bị nhanh hao mòn, hư hỏng, giá cả vật tư, nhiên liệu đầu vào tăng,… là những thách thức không nhỏ của đơn vị trong quá trình sản xuất. Ban lãnh đạo công ty đã xây dựng phương án đào lò chuẩn bị sản xuất để cải tạo sơ đồ khai thông chuẩn bị, đặc biệt là mức trung gian -70m (dự án khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -35m khu Lộ Trí); yêu cầu các đơn vị có kế hoạch cụ thể đẩy nhanh tiến độ chống xén cải tạo đường lò từng khu vực ngay từ đầu năm theo đúng quy chuẩn.

Trong 62 năm qua, trong những đường lò, đã ghi dấu bước chân của hàng chục nghìn lượt thợ mỏ Thống Nhất, vượt qua muôn vàn gian khó, kế thừa và phát huy tinh thần tự lực tự cường, phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của giai cấp công nhân vùng mỏ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Nhà nước giao. Đồng chí Nguyễn Mạnh Toán, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty nhấn mạnh: “Trong 62 năm xây dựng và trưởng thành, thợ mỏ Than Thống Nhất đã khai thác khoảng 40 triệu tấn than, đào mới hơn 320km đường lò. Thương hiệu và uy tín của Than Thống Nhất ngày càng được khẳng định và nâng cao, có uy tín và vị thế vững chắc trong cũng như ngoài ngành than. Các thế hệ cán bộ đảng viên, công nhân công ty đã lập nên những thành tích đặc biệt xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và Bác Hồ trao tặng. Than Thống Nhất hôm nay có quyền tự hào về những thành tựu được vun đắp từ mồ hôi, xương máu của bao thế hệ thợ mỏ kiên cường, dũng cảm, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng gây dựng nên. Chúng tôi nhận thức rõ mình đang đứng trước những cơ hội lịch sử để có thêm động lực viết tiếp những trang vàng truyền thống, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh. Bằng sức lực và tiềm năng, thợ mỏ Thống Nhất hoàn toàn có thể lạc quan, giữ vững niềm tin vào hiện tại để hướng tới tương lai rạng rỡ hơn”.