Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Hướng tới đại học thông minh xứng đáng với sứ mệnh là đại học tiên phong

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là ngôi trường đào tạo chuyên sâu về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh với 67 năm xây dựng, phát triển. Nhân dịp Xuân Quý Mão 2023, phóng viên có cuộc trò chuyện với PGS, TS Bùi Đức Thọ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (ảnh trên) về định hướng phát triển của trường trong thời gian tới.
0:00 / 0:00
0:00
Hướng tới đại học thông minh xứng đáng với sứ mệnh là đại học tiên phong

Phóng viên:Đại học thông minh, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang là một xu hướng hiện nay. Theo Phó Giáo sư vấn đề đại học thông minh, chuyển đổi số nên được hiểu như thế nào?

PGS, TS Bùi Đức Thọ: Có nhiều cách hiểu về đại học thông minh, nhưng đa số cho rằng việc một cơ sở đào tạo đại học triển khai, ứng dụng chuyển đổi số, sử dụng hạ tầng kỹ thuật số, nguồn nhân lực số, dữ liệu số, công nghệ số để cung cấp các dịch vụ giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học cho người học và công chúng, đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, quản trị và phát triển. Nói cách khác thì thuật ngữ thông minh (smart) chính là các giải pháp đổi mới sáng tạo để giải quyết các vấn đề và thách thức truyền thống mà trường đại học đang đối mặt trong các hoạt động của mình. Điều đáng nói là việc ứng dụng công nghệ mới chỉ là giải pháp, phương tiện để giúp giải quyết các vấn đề chứ không phải cứ ứng dụng công nghệ thì đều coi là đại học thông minh.

Phóng viên: Vậy tình hình triển khai đại học thông minh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo tại Trường đại học Kinh tế Quốc dân trong thời gian qua ra sao?

PGS, TS Bùi Đức Thọ: Có thể nói việc chuyển đổi số tại Trường đại học Kinh tế quốc dân được triển khai từ rất sớm. Đến nay, Trường đã và đang triển khai hơn 20 ứng dụng công nghệ trong tất cả các hoạt động từ giảng dạy, nghiên cứu và quản trị đại học; hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội trong trường; các hoạt động chuyển đổi số phục vụ cộng đồng. Hiện tại, Trường đang tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quá trình chuyển đổi số hướng tới đại học thông minh, đổi mới sáng tạo.

Trường đại học Kinh tế quốc dân chính thức xây dựng kế hoạch chuyển đổi số và ứng dụng các phần mềm trường học thông minh vào công tác quản trị đại học và giảng dạy, nghiên cứu khoa học cách đây 4 năm. Trường nhanh chóng chuyển từ giảng dạy truyền thống, sang phương thức Blended Learning. Ngay đầu đợt dịch Covid-19, Trường đã kịp thời ứng dụng hệ thống Microsoft Office 365 và phát triển hệ thống quản lý học tập (LMS) để tổ chức. Trường cũng mở các lớp đào tạo, tập huấn cho cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và tiếp cận với các phương pháp giảng dạy hiện đại. Cùng với các chủ trương, chính sách của Trường, tập thể cán bộ giảng viên cũng thích ứng và ứng dụng nhanh chóng công nghệ mới trong hoạt động đào tạo, giảng dạy và tương tác với học viên, sinh viên. Các giảng viên đã đổi mới, cập nhật bài giảng trở nên hấp dẫn hơn, khiến cho người học chủ động hơn trong học tập, nghiên cứu. Các hoạt động thi, kiểm tra, bảo vệ chuyên đề thực tập, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ cũng được ứng dụng công nghệ để có được hình thức phù hợp với điều kiện của người học và tình hình chung của xã hội. Công tác tuyển sinh của Trường cũng được ứng dụng công nghệ thông tin từ khâu tư vấn tuyển sinh, ghi danh, xét tuyển, nhập học đã góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời hỗ trợ cho các em học sinh một cách nhanh chóng, kịp thời khi dự tuyển. Đặc biệt, thư viện điện tử với trang thiết bị hiện đại, cơ sở dữ liệu tạp chí, sách điện tử phong phú dùng chung 45 trường đại học được đặt đầu mối tại Trường đại học Kinh tế quốc dân mới được Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam khánh thành cũng góp phần trong quá trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, hướng tới mô hình đại học thông minh.

Hướng tới đại học thông minh xứng đáng với sứ mệnh là đại học tiên phong  ảnh 1
Thư viện điện tử dùng chung 45 trường đại học được đặt đầu mối tại Trường đại học Kinh tế quốc dân.

Phóng viên: Trường đại học Kinh tế quốc dân có sứ mệnh tiên phong trong đổi mới, phát triển và phổ biến tri thức về kinh tế, quản lý, quản trị kinh doanh trong giáo dục đại học, phát triển kinh tế- xã hội đất nước. Vậy Trường có những ưu tiên gì khi hướng đến đại học thông minh trong thực hiện sứ mệnh của mình?

PGS, TS Bùi Đức Thọ: Trường đại học Kinh tế quốc dân là trường đại học trọng điểm, hàng đầu trong đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế, quản lý, quản trị kinh doanh cho đất nước. Để thực hiện sứ mệnh được Đảng và nhà nước giao phó và nhân dân tin cậy, Trường xác định phải đẩy mạnh việc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo hướng tới đại học thông minh, coi đây là nhiệm vụ trọng điểm, hàng đầu trong các nhiệm vụ cần triển khai, thực hiện trong thời gian tới.

Trường cũng khẳng định mục tiêu trong chiến lược phát triển đã được Hội đồng Trường thông qua: "Đến năm 2030, Trường đại học Kinh tế quốc dân trở thành đại học tự chủ, đi tiên phong trong chuyển đổi số, có hệ thống quản trị hiện đại, thông minh và chuyên nghiệp đạt chuẩn kiểm định quốc tế. Trường là trung tâm thu hút đào tạo và bồi dưỡng nhân tài, địa điểm làm việc của những chuyên gia hàng đầu trong đào tạo và nghiên cứu về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh, là lựa chọn ưu tiên cao nhất của các học sinh xuất sắc có hoài bão và tâm huyết để đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng và xã hội".

Để thực hiện sứ mệnh và mục tiêu trên, bên cạnh việc không ngừng hoàn thiện, đổi mới, sáng tạo nhằm xây dựng môi trường học tập, nghiên cứu khoa học một cách tốt nhất, hướng tới chuẩn quốc tế cho cán bộ, giảng viên, người học, Trường xác định cần phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông minh, đổi mới sáng tạo trong tất cả các lĩnh vực hoạt động, từ quản trị đại học, tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Ưu tiên trong giai đoạn tới, Trường đại học Kinh tế quốc dân đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số hướng theo các thành phần của đại học thông minh. Tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển nền tảng công nghệ số theo hướng bền vững; Thúc đẩy xây dựng và phát triển hệ thống truyền thông kỹ thuật số; nâng cấp hệ thống hạ tầng và mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học; Tăng cường quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học theo hướng ứng dụng công nghệ mới, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo; Mở rộng các ngành đào tạo về công nghệ thông tin, các ngành đào tạo theo hướng liên ngành công nghệ thông tin và kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh để có thể phục vụ cộng đồng tốt nhất.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn PGS, TS Bùi Đức Thọ!