Trang bị kiến thức, kỹ năng phòng vệ cho trẻ

Cuối tuần qua, tại TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành phố đã diễn ra nhiều chương trình tập huấn, tọa đàm về việc bảo vệ trẻ trước nguy cơ xâm hại tình dục (XHTD). Sau vụ việc đáng tiếc làm rúng động dư luận những ngày gần đây, nhiều ý kiến cho rằng cần đẩy mạnh trang bị kiến thức, kỹ năng phòng vệ cho trẻ cũng như cần những hình phạt tăng nặng với hành vi XHTD để tăng tính răn đe.

Nâng cao kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục tại Trường tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội).
Nâng cao kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục tại Trường tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội).

1/Nhiều năm sống tại chung cư, chị Nguyễn Ngọc Nga (quận Thủ Đức) muốn rèn cho con tính tự lập nên hay nhờ con gái 6 tuổi của mình đi thang máy xuống siêu thị mua đồ. Lần nào con cũng đi đến nơi về đến chốn, tự giác giúp đỡ cha mẹ nên chị vui lắm. Thế nhưng, ngay khi nhìn thấy những hình ảnh bé gái bị sàm sỡ trong thang máy, chị Nga vừa tức giận, vừa lo lắng. “Mình không nghĩ ngay trong thang máy chung cư mà có chuyện khủng khiếp như vậy xảy ra với trẻ. Mình cũng dạy con cách này, cách kia nhưng thử hỏi trong tình huống nguy hiểm như vậy làm sao các cháu có đủ bình tĩnh để xử lý vấn đề. Tại sao người ta có thể manh động như vậy? Mình thật sự bất an”, người mẹ hai con bức xúc.

Cũng như chị Nga, suốt một tuần nay, đi đâu chị Lê Như Ý (quận Phú Nhuận) luôn phải chăm chăm vào cô con gái 8 tuổi của mình. Cháu bé thường đến nhà dì tại chung cư ở quận Tân Bình để học ngoại khóa vào mỗi cuối tuần. “Để tiết kiệm thời gian, mình hay bảo cháu lên thang máy trước vì dưới hầm xe không khí không tốt. Thế nhưng mấy ngày nay, mình lo sợ đủ thứ và có chút hối hận nữa. Có thể mình đã quá chủ quan và tin tưởng vào mức độ an toàn nơi công cộng. Từ sau vụ việc này mình phải kè kè bên con mà vẫn chưa thấy an tâm”, chị Ý trải lòng.

Thấu hiểu lo lắng của các bậc cha mẹ, TS Xã hội học Phạm Thị Thúy, giảng viên Phân viện Học viện Hành chính quốc gia tại TP Hồ Chí Minh cho rằng từ sự việc không mong muốn vừa xảy ra, bản thân người lớn phải rút kinh nghiệm. Những ngày gần đây, trên các diễn đàn mạng, người ta bàn nhiều đến cách xử lý tình huống nếu không may gặp “yêu râu xanh”. Cách chống cự với kẻ thủ ác ra sao, chạy trốn thế nào, tìm người ứng cứu để thoát khỏi môi trường nguy hiểm là những vấn đề được đề cập nhiều nhất.

Thế nhưng, theo TS Phạm Thị Thúy, trong bất cứ vụ việc nào, phòng bao giờ cũng hơn chống: “Nhiều phụ huynh hiện nay còn chủ quan, để con một mình nơi công cộng trong khi chưa trang bị đủ kỹ năng phòng vệ cho trẻ. Trẻ cần được học về kỹ năng phòng chống XHTD, học về 5 báo động nguy hiểm, nhất là báo động một mình. Khi biết nguy cơ có thể xảy ra XHTD, trẻ sẽ chống cự bằng lời nói, ánh mắt, hành động hoặc tìm cách né tránh, thoát thân. Chống thì rất khó nhưng phòng là điều chúng ta có thể làm được”.

2/Nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng, cùng với việc chung tay thanh lọc môi trường sống, lên tiếng mạnh mẽ trước hành vi XHTD trong cộng đồng, phụ huynh, nhà trường cần quan tâm sâu sát và là chỗ dựa tinh thần cho trẻ. Chỉ khi được người lớn thấu hiểu, lắng nghe, đồng hành, trẻ mới sẵn lòng chia sẻ những vấn đề mình gặp phải trong ngày. Biết đâu đó là mối nguy mà nếu phát hiện kịp sẽ giúp trẻ thoát khỏi tình huống nguy hiểm, rủi ro.

Trong khi đó, theo Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Luật sư, Hội Bảo vệ quyền Trẻ em TP Hồ Chí Minh, việc tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống XHTD cho học sinh trong nhà trường thời gian tới cần thay đổi để hiệu quả hơn. “Chúng ta cần tuyên truyền thiết thực và sống động hơn, tinh gọn lại những yếu tố cần thiết để trẻ nắm kỹ, ứng dụng tốt trong thực tế. Chúng tôi chọn cách đi xuống từng trường, từng địa phương tiếp cận để có cách hướng dẫn cụ thể nhất tùy nhóm đối tượng. Và quan trọng hơn, phụ huynh cũng cần được tập huấn, tư vấn để giúp trẻ nhận biết vấn đề, xử lý tình huống nếu không may rơi vào trường hợp bị XHTD. Khi cha mẹ hiểu rõ sẽ có cách hướng dẫn trẻ thích hợp nhất, lúc đó trẻ sẽ được bảo vệ toàn diện. Còn về mặt luật pháp, chúng tôi mong rằng các vụ việc liên quan XHTD trẻ em sẽ được xử lý đến nơi đến chốn, đúng người đúng tội để tăng tính răn đe, bảo đảm được sự công bằng cho trẻ và gia đình bị hại”, Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ nói.