Hội đã tích cực kết nối nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm chung tay san sẻ yêu thương, hướng về những gia đình khó khăn, bà con vùng thiên tai sớm ổn định cuộc sống để “tiễn buồn năm cũ, đón xuân vui năm mới”.
“Áo đỏ” gắn kết yêu thương
Mặc kệ mưa lớn, hành trình nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng, Bệnh viện 199 - Bộ Công an, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Sông Hàn và các nhóm thiện nguyện tổ chức vẫn hướng về xã Hà Nha. Tại đây, các đơn vị trao 430 thùng hàng gia đình trị giá gần 348 triệu đồng, 500 thùng mì tôm, 510 khăn sạch, 200 chăn ấm và 2 tấn gạo cho các hộ dân bị thiệt hại nặng do mưa lũ. Điểm nhấn trong hành trình nhân đạo là hoạt động khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người dân. Đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện 199 - Bộ Công an và Bệnh viện Mắt Sài Gòn Sông Hàn tập trung khám, kiểm tra các bệnh thường gặp như đường hô hấp, da liễu, bệnh về mắt, phục hồi chức năng và cấp phát thuốc miễn phí cho 200 người dân.
Nằm trong chuỗi hoạt động nhân đạo hỗ trợ nhân dân vùng thiên tai, Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng còn tổ chức tiếp nhận và phối hợp cấp phát hàng trăm thùng hàng viện trợ của Tổ chức Samaritan’s Purse (Hoa Kỳ). Tiếp đó, Thành hội tổ chức các đoàn công tác triển khai chương trình hỗ trợ khẩn cấp từ nguồn kinh phí do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tài trợ giúp bà con khắc phục phần nào thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống.
Ông Nguyễn Tiến Lâm, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng cho biết đến nay, các chi hội, Hội Chữ thập đỏ cơ sở và nhiều câu lạc bộ, nhóm thiện nguyện trực thuộc đồng loạt triển khai chuỗi hoạt động hỗ trợ khẩn cấp cho người dân vùng lũ với tổng giá trị hỗ trợ hàng chục tỷ đồng. Qua đó cho thấy tinh thần đoàn kết, sẻ chia của các thành viên và cộng đồng nhằm kịp thời giúp người dân vượt qua cơn hoạn nạn.
Cầu nối những tấm lòng
Bên cạnh hỗ trợ nhân đạo tại chỗ, Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng còn làm tốt vai trò kết nối trong hệ thống Hội Chữ thập đỏ cả nước, huy động nguồn lực từ mọi miền. Mới đây, Thành hội kết nối, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai trao 300 suất quà tại xã Trà Giáp và 200 suất quà tại xã Trà Tân với tổng kinh phí 500 triệu đồng. Trước đó, Thành hội kết nối Hội Thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên (tỉnh Đắk Lắk) và CLB Thiện nguyện Hương Sen (TP Đà Nẵng) trao 500 suất quà, tổng kinh phí 110 triệu đồng đến bà con các hộ nghèo ở Hà Nha, Gò Nổi, Điện Bàn Tây, góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn.
Không chỉ kết nối trong hệ thống, Thành hội còn là cầu nối của những người con xa quê, kết nối những tấm lòng hảo tâm hướng về vùng gian khó. Năm 2025, bằng nguồn kinh phí vận động các tổ chức cá nhân, từ thiện, xã hội, Hội phối hợp chính quyền địa phương xây mới và sửa chữa 15 căn nhà tình thương tặng hộ nghèo, đồng thời trao phương tiện sinh kế, hỗ trợ lương thực, thực phẩm giúp các hộ nghèo, hộ khó khăn vượt khó vươn lên. Trong số đó, phải kể đến hàng loạt hoạt động tương trợ nghĩa tình do câu lạc bộ (CLB) Nhớ về Tiên Phước (thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố) kết nối. Từ tháng 11 đến nay, CLB phối hợp các nhà hảo tâm tổ chức trao 145 suất quà, 468 bộ chăn gối, tổng trị giá gần 275 triệu đồng cho người dân xã Ngọc Lãnh. Tại xã Tiên Lãnh, CLB kết nối nhà hảo tâm tặng hàng trăm phần quà là sách giáo khoa mới, dụng cụ học tập cho học sinh. Đại diện CLB Nhớ về Tiên Phước cho biết, đây là việc làm nghĩa tình của những người con huyện Tiên Phước (cũ) đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh với mong muốn san sẻ khó khăn, gửi gắm yêu thương về quê hương.
Hiện nay, Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng vẫn tiếp tục kết nối với các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm gần xa để tổ chức thêm những hoạt động tương trợ dành cho các đối tượng khó khăn, yếu thế. Đồng thời vận động nguồn lực hỗ trợ sửa chữa, xây mới mái ấm “Chữ thập đỏ” cho những hộ dân khó khăn về nhà ở. Thời gian tới, Hội tích cực tham gia hiệu quả các phong trào của thành phố và Trung ương, củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức và đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động nhằm làm cho phong trào và hoạt động ngày càng đi vào thực chất, thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia, tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân đạo trong cộng đồng.