Xử lý dứt điểm 231 “chợ cóc”, chợ tạm

UBND thành phố Hà Nội vừa công bố danh sách 231 “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát nằm trong diện phải giải tỏa theo lộ trình đến năm 2027. Trong đó, 75 điểm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, gây mất trật tự đô thị và an toàn giao thông sẽ được xử lý dứt điểm ngay trong tháng 1 này.

Các chợ, điểm kinh doanh tự phát thuộc nhóm 1 sẽ hoàn tất giải tỏa trước ngày 30/1.
Các chợ, điểm kinh doanh tự phát thuộc nhóm 1 sẽ hoàn tất giải tỏa trước ngày 30/1.

Sở Công thương Hà Nội cho biết, thành phố hiện có 457 chợ, gồm các hạng xếp loại từ 1-4. Chợ truyền thống vừa là một địa điểm mang đậm nét văn hóa địa phương, vừa là nơi mua sắm, phục vụ cộng đồng dân cư và tồn tại lâu dài với sự phát triển của đô thị. Hiện nay, lượng cung ứng ở chợ đầu mối và chợ truyền thống vẫn chiếm 60% lượng hàng tiêu dùng của người dân. Tuy nhiên, nhiều chợ xuống cấp khiến người dân không muốn vào chợ, mà ghé các “chợ cóc”, chợ tạm trên các vỉa hè, ngõ phố.

Theo kế hoạch, trước ngày 30/1, thành phố sẽ hoàn tất giải tỏa 75 chợ, điểm kinh doanh tự phát thuộc nhóm 1. Đây là các điểm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, phát sinh tại những khu vực đông dân cư, được coi là điểm nóng gây mất trật tự an toàn giao thông, ảnh hưởng mỹ quan đô thị và tạo bức xúc trong dư luận. Theo đó, thành phố giao các xã, phường phải rà soát thực trạng hoạt động của các chợ trên địa bàn, đánh giá tỷ lệ lấp đầy, hạ tầng chợ và khả năng tiếp nhận thêm hộ kinh doanh, từ đó bố trí, sắp xếp tiểu thương từ “chợ cóc” vào kinh doanh tại các chợ còn điểm trống, đúng quy định. Việc xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp chợ sẽ được thực hiện theo kế hoạch phát triển và quản lý chợ giai đoạn 2026-2030, đồng thời tạo mặt bằng ổn định để các tiểu thương yên tâm chuyển đổi địa điểm kinh doanh.

Trong số các chợ phải giải tỏa trong tháng 1, phường Cầu Giấy, phường Hà Đông và xã Đa Phúc là những khu vực tập trung nhiều nhất với 8 điểm trong danh sách. Trong đó, phường Hà Đông có cả chợ tự phát và “chợ cóc” nằm rải rác ở các vị trí như khu nghĩa trang Hà Trì, vỉa hè Khu đô thị Văn Khê, hay khu đất đấu giá Ngô Thì Nhậm, vỉa hè đường Nguyễn Thái Học. Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội khẳng định, muốn giải tỏa được “chợ cóc”, chợ tạm, điểm kinh doanh tự phát thì phải xây dựng chợ dân sinh thay thế. Bên cạnh đó, hiện Hà Nội và các địa phương đã hoàn thành việc sáp nhập, tinh gọn bộ máy chính quyền. Do đó đã dư thừa một lượng lớn trụ sở có thể được sử dụng để xây dựng chợ truyền thống nếu phù hợp quy hoạch phát triển địa phương. Nếu được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển đổi công năng, sẽ không mất nhiều vốn đầu tư bởi kinh phí chuyển đổi sẽ thấp hơn xây mới. Đây có thể là giải pháp để xóa bỏ các chợ đang làm mất mỹ quan thành phố hiện nay.

Nhóm 1: Các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, điểm nóng ảnh hưởng đến an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị gây bức xúc dư luận. Theo lộ trình, nhóm 1 sẽ hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/1.

Nhóm 2: Các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát có dưới 50 hộ kinh doanh. Theo lộ trình, nhóm 2 sẽ hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/6.

Nhóm 3: Các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát hoạt động có từ 50-100 hộ kinh doanh. Theo lộ trình, nhóm này sẽ hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/12.

Nhóm 4: Các điểm kinh doanh tự phát trên 100 hộ kinh doanh, tồn tại lâu dài, có tính chất phức tạp. Nhóm 4 sẽ hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/6/2027. Tổng cộng, thành phố có 231 chợ, điểm kinh doanh tự phát nằm trong diện xử lý.