Nhiều dịch chuyển tại Haute Couture 2026

Với 29 nhà mốt góp mặt, mùa trình diễn đầu tiên của năm không chỉ tiếp nối những giá trị thủ công truyền thống mà còn phản ánh các dịch chuyển nhân sự của hệ sinh thái thời trang cao cấp toàn cầu. Một cái tên góp mặt trong danh sách khách mời là Phan Huy (trong ảnh), nhà thiết kế trẻ Việt Nam hiện đang hoạt động tại Paris.

Nhiều dịch chuyển tại Haute Couture 2026

Hiệp hội Thời trang Cao cấp Pháp (The Fédération de la Haute Couture et de la Mode) vừa công bố lịch trình diễn Thời trang Haute Couture Xuân-Hè 2026 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 29/1 tại Paris (Pháp).

Paris Haute Couture là sân khấu khắt khe dành riêng cho những nhà mốt đáp ứng hệ tiêu chuẩn nghiêm ngặt về kỹ thuật thủ công, năng lực sáng tạo, quy trình sản xuất và uy tín nghề nghiệp. Tuy nhiên, nhiều cái tên quen thuộc như Iris van Herpen, Juana Martín và Maison Margiela không góp mặt trong mùa diễn năm nay. Đặc biệt, Balenciaga tiếp tục lựa chọn đứng ngoài sân chơi. Jean Paul Gaultier cũng là cái tên đáng chú ý khác thông báo không xuất hiện.

Những sự vắng mặt này đặt ra câu hỏi liệu Haute Couture có đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc, nơi các nhà mốt cân nhắc kỹ lưỡng hơn về thông điệp sáng tạo trong thời gian tới?

Trong khi vài cái tên thành danh không tham gia thì điểm sáng đầu tiên trong lịch trình Haute Couture Xuân-Hè 2026 chính là sự “chào sân” của 2 nhà mốt đến từ hai bối cảnh văn hóa khác nhau nhưng cùng chung khát vọng chinh phục đỉnh cao sáng tạo. Đó là Celia Kritharioti, nhà mốt Hy Lạp sẽ lần đầu tiên trình làng bộ sưu tập Haute Couture tại Paris. Với hơn một thế kỷ tồn tại, Celia Kritharioti đã trở thành cái tên quen thuộc trên thảm đỏ quốc tế, gắn liền với các ngôi sao. Việc thương hiệu này chính thức bước vào lịch trình may đo thủ công không chỉ đánh dấu cột mốc lịch sử cho riêng Celia Kritharioti mà còn khẳng định sức hấp dẫn ngày càng rộng mở của Haute Couture đối với các nhà mốt khách mời.

Ra mắt thương hiệu mang tên mình vào năm 2023, Phan Huy đại diện cho thế hệ nhà thiết kế mới đến từ châu Á tinh tế và giàu bản sắc cá nhân. Yếu tố nổi bật giúp anh được lựa chọn nằm ở khả năng kết nối di sản văn hóa Việt Nam với ngôn ngữ Haute Couture đương đại, thể hiện qua các thử nghiệm chất liệu, kỹ thuật thủ công và cấu trúc thiết kế mang tính nghiên cứu chuyên sâu. Ở tuổi 26, Huy là nhà thiết kế trẻ nhất trong lịch sử có thương hiệu riêng được trình diễn tại sân khấu lớn này.

- Theo Vogue, nếu phải chọn ra những show diễn được trông đợi nhất của mùa Haute Couture Xuân-Hè 2026, thì đó là Dior dưới sự điều hành của Jonathan Anderson và Chanel của Matthieu Blazy. Sau một mùa vắng bóng, Dior chính thức quay trở lại lịch trình Haute Couture, đánh dấu chương tiếp theo trong hành trình của nhà mốt tại Pháp. Với tư duy sáng tạo sắc sảo và khả năng tái định nghĩa di sản, bộ sưu tập của Dior được kỳ vọng sẽ là điểm giao thoa hoàn hảo giữa kỹ nghệ truyền thống và tinh thần đương đại.

- Trong khi đó, Chanel sẽ trình làng bộ sưu tập Haute Couture đầu tiên dưới thời Matthieu Blazy. Ngoài ra, sự trở lại của Gaurav Gupta, Julien Fournié, Alexis Mabille, Miss Sohee và Valentino cũng góp phần tạo nên một mùa trình diễn phong phú về phong cách và văn hóa. Đặc biệt, Armani Privé sẽ trình làng bộ sưu tập Haute Couture đầu tiên kể từ khi nhà sáng lập Giorgio Armani qua đời vào tháng 9 năm ngoái. Tuy nhiên, nhìn ở bức tranh toàn cảnh, có vẻ ngành thời trang sẽ còn phải chờ thêm một thời gian nữa cho cuộc tái thiết. Làn sóng thay đổi Giám đốc sáng tạo dường như mới chỉ là khởi đầu. Một đợt thay đổi lớn hơn vẫn đang diễn ra ở đội ngũ marketing, truyền thông và sáng tạo của từng thương hiệu.