Tràn lan lừa đảo mùa bão

Bạn đọc viết:
0:00 / 0:00
0:00

Nguyễn Thúy Loan (Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)

Những ngày qua, cơn bão số 3 (bão Yagi) đã gây ra những thiệt hại không nhỏ cho người dân các tỉnh phía bắc. Trong khoảng thời gian này, đã có không ít tấm lòng thơm thảo, sẻ chia hướng về đồng bào vùng lũ. Tuy nhiên, cùng với đó, mạng xã hội cũng “nảy nòi” ra những kẻ lợi dụng 2 chữ “từ thiện” để thực hiện hành vi lừa đảo.

Ngày 7/9, trang mạng xã hội chính thức của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh bỗng đăng cảnh báo về việc có kẻ lừa đảo, mạo danh để kêu gọi ủng hộ người dân chịu ảnh hưởng của bão trên địa bàn. Sự việc được các cơ quan thông tấn, báo chí đưa tin, người dân trong cộng đồng chung tay báo cáo. Nhưng đến nay, địa chỉ lừa đảo trên mạng xã hội Facebook vẫn tồn tại, thậm chí còn “mọc” thêm một vài trang có tên gọi, ảnh đại diện cùng những dòng kêu gọi ủng hộ tương tự.

Phương thức lừa đảo của các đối tượng vô cùng đơn giản: đăng tải hình ảnh, thông tin giống hệt như “chính chủ” rồi đính kèm số tài khoản cá nhân để chiếm đoạt. “Cao tay” hơn, một số kẻ gian đã sử dụng hình ảnh được tạo y như thật bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo để tăng tính thuyết phục của những dòng trạng thái dẫn dụ các nhà hảo tâm chuyển tiền. Đáng lên án hơn, các đối tượng còn thản nhiên tung tin đồn thất thiệt về những sự cố, thảm họa nghiêm trọng như vỡ đê, sập thủy điện, hàng trăm người thiệt mạng…

Cá nhân tôi cho rằng, qua chính những dòng trạng thái trên, đã có thể kết luận đủ dấu hiệu cấu thành hành vi lừa đảo. Từ đó, các cơ quan chức năng hoàn toàn có thể phối hợp để phong tỏa các tài khoản ngân hàng có liên quan, sau đó truy vết để tìm ra những kẻ đứng đằng sau. Tuy nhiên, trước hết, mỗi nhà hảo tâm cần chủ động đề cao cảnh giác, tìm đến các cơ quan Nhà nước có chức năng hoặc tổ chức, đơn vị đủ uy tín để gửi gắm tình cảm, vật chất hỗ trợ đồng bào gặp nạn.