Tiết lộ về vật thể bay không xác định

Ngày 25/6 vừa qua, Lầu năm góc đã đệ trình Quốc hội Mỹ báo cáo mang tên “Đánh giá sơ bộ: Hiện tượng trên không không xác định” (UAP), do các phi công thuộc Hải quân nước này quan sát, ghi lại năm 2004. Báo cáo dài 9 trang liên quan 144 bằng chứng về UAP chưa đủ để xác định liệu có công nghệ tiên tiến nguồn gốc ngoài hành tinh trên Trái đất hay không. Tuy nhiên, đây là tiết lộ chưa từng có của Chính phủ Mỹ sau nhiều năm phủ nhận thông tin về UAP, hoặc vật thể bay không xác định (UFO).

Một hình ảnh bằng chứng về UAP do phi công Mỹ ghi lại. Ảnh: NEW YORK MAGAZINE
Một hình ảnh bằng chứng về UAP do phi công Mỹ ghi lại. Ảnh: NEW YORK MAGAZINE

Bản báo cáo chưa có tiền lệ

Bản đánh giá sơ bộ nêu rõ, tổng số 144 vụ việc kể từ năm 2004 tới nay vẫn chưa được lý giải rõ ràng, không loại trừ khả năng có liên quan công nghệ ngoài Trái đất. Không khẳng định hay phủ nhận sự tồn tại của UFO, báo cáo chủ yếu tập trung đánh giá khả năng thách thức an ninh từ UAP. Ngoài ra, cũng đề cập các bước tiến mà Lực lượng đặc nhiệm chuyên trách về UAP (UAPTF) của Bộ Quốc phòng Mỹ đã đạt được trong việc tìm hiểu hiện tượng này. Sự kiện đánh dấu một bước ngoặt với Chính phủ Mỹ sau nhiều thập kỷ làm chệch hướng hoặc bác bỏ các quan sát, thông tin liên quan UFO từ những năm 1940.

Trong số 144 trường hợp về UAP, có 80 vụ việc là do các thiết bị cảm biến phát hiện, cho thấy dấu hiệu của công nghệ tiên tiến. Ngoài ra, bản đánh giá sơ bộ cũng đề cập 21 trường hợp liên quan những UFO định dạng “cổ điển” từng được phát hiện trước đó. Cụ thể như vật thể hình đĩa dẹt, có khả năng đứng yên trên không, di chuyển ngược chiều gió, đổi hướng đột ngột hoặc bay với tốc độ cao mà không nhìn thấy hệ thống lực đẩy rõ ràng… Trong số trường hợp còn lại, máy bay quân sự đã phát hiện năng lượng tần số vô tuyến (RF) từ UAP. Các đặc điểm này cho thấy một số UAP có thể được điều khiển vì chúng phát ra RF.

Trả lời phỏng vấn của Fox News, cựu Giám đốc Tình báo quốc gia John Ratcliffe cho biết: “Chúng di chuyển với tốc độ vượt qua rào cản âm thanh mà không gây ra tiếng nổ”. Tiếng nổ siêu thanh là sóng âm thanh tạo ra khi các vật thể phá vỡ rào cản âm thanh. Không có máy bay nào trên thế giới hiện tại được công bố có thể vượt bức tường âm thanh mà không tạo ra tiếng nổ siêu thanh. Ngay cả Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đến nay mới chỉ đang phát triển công nghệ siêu thanh yên tĩnh, có thể cho phép máy bay phá vỡ rào cản âm thanh đồng thời phát ra tiếng nổ siêu thanh ở mức thấp. 

Từng có một số giả thuyết cho rằng, UFO có thể là máy bay tiên tiến do một số quốc gia bí mật phát triển. Tuy nhiên, thực tế trình độ phát triển hàng không vũ trụ toàn cầu khi đó không tương đồng với đặc điểm, năng lực bay của UFO trong các báo cáo từ sau năm 1940. Ngoài ra, nếu phát triển công nghệ máy bay bí mật mà liên tục bay vào không phận nước khác thì không hợp lý. Do đó trong nhiều năm, việc nhìn thấy UFO được xếp vào hiện tượng hiếm gặp. Đồng thời, những báo cáo và nghiên cứu về UFO tiếp tục bị lãng quên, bỏ ngỏ, thậm chí bị coi là thông tin sai lệch, hoang đường. Những nhân chứng về UFO cũng thường vấp phải sự phân biệt, đôi khi bị kỳ thị như người có vấn đề về tâm thần.

Những thay đổi chỉ đến từ việc công bố báo cáo của lực lượng đặc nhiệm UAPTF của Lầu năm góc, đem lại chuyển biến trong thái độ tiếp cận của chính phủ về các hiện tượng đặc biệt này. Các báo cáo về UAP chủ yếu do quân nhân thực hiện, không còn bị coi là thông tin sai lệch mà trở thành dữ liệu quan trọng có ý nghĩa với an ninh quốc gia. Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận, UAP có thể gây ảnh hưởng tới sự an toàn chuyến bay, xa hơn có thể liên quan an ninh quốc gia. 

Thay đổi quan điểm về UAP

Trong một cuộc phỏng vấn của Reuters, nữ phi công máy bay chiến đấu Alex Dietrich của tàu sân bay USS Nimitz, năm 2004 từng chứng kiến UAP, mô tả UAP là vật thể thuôn dài và không có bất kỳ bề mặt điều khiển bay hoặc hệ thống lực đẩy rõ ràng. Dietrich cho biết, sau khi thẩm vấn cô và các đồng nghiệp, toàn bộ dữ liệu đã được bộ chỉ huy quân sự phân tích một cách chuyên nghiệp, kỹ càng. Người phát ngôn Lầu năm góc Susan Gough cũng khẳng định: “Chúng tôi sẽ xem xét những báo cáo về các cuộc thâm nhập vào không phận Mỹ của bất kỳ máy bay nào, dù là xác định hoặc không xác định, một cách rất nghiêm túc”. 

Các cá nhân từng nhìn thấy UAP như Dietrich hy vọng việc công khai thông tin về hiện tượng này sẽ giúp giảm bớt sự kỳ thị mà nhiều người từng phải đối mặt trong hoàn cảnh tương tự, khuyến khích họ lên tiếng ngay cả khi không biết rõ về những gì họ chứng kiến. Thượng nghị sĩ Marco Rubio, người góp công lớn trong việc đệ trình báo cáo lên Quốc hội, cho rằng: “Trong nhiều năm, những người lính mà chúng ta tin tưởng để bảo vệ đất nước đã báo cáo nhiều cuộc chạm trán với vật thể bay không xác định mang khả năng công nghệ vượt trội. Cũng trong từng ấy năm, mối quan ngại của họ thường bị phớt lờ và thậm chí chế giễu. Báo cáo này là bước đầu tiên quan trọng trong việc lập danh sách và tìm hiểu kỹ lưỡng những hiện tượng đó”.

Theo tờ The New York Times, Chính phủ Mỹ không tìm ra bằng chứng nào cho thấy UAP mà phi công chứng kiến ​​là tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh. Các quan chức cấp cao Lầu năm góc cho biết thêm, những phát hiện trên không cung cấp bất kỳ dấu hiệu rõ ràng nào để xác định UAP thuộc chương trình thu thập thông tin tình báo nước ngoài, hoặc tiến bộ công nghệ lớn của quốc gia phát triển nào đó. Điều này cũng đã bộc lộ hạn chế của các nhà chức trách, giống như một sự gián tiếp thừa nhận Chính phủ Mỹ cũng chưa thể xác định rõ ràng bản chất của UAP từ lần xuất hiện đầu tiên cách đây 81 năm.

Sau khi báo cáo trên được công khai, Lầu năm góc đã công bố kế hoạch chính thức hóa nhiệm vụ điều tra UAP do UAPTF phụ trách chính. Thành lập năm 2020, UAPTF thực hiện phần lớn báo cáo vừa qua dựa trên dữ liệu của Hải quân Mỹ. Tuy nhiên, các nhà chức trách đang nỗ lực chuẩn hóa mẫu báo cáo về hiện tượng này để áp dụng trong toàn bộ lực lượng quân đội Mỹ cùng các cơ quan chính phủ khác. Trong thời gian tới, UAPTF sẽ tích cực bổ sung nhiều nguồn thông tin hơn, từ dữ liệu của Không quân Mỹ (USAF) cho tới Cục Hàng không liên bang (FAA). Ngoài ra, UAPTF còn tìm kiếm các phương thức mới để tăng cường thu thập thông tin liên quan UAP tại các khu vực không có sự xuất hiện của quân đội Mỹ. Lực lượng này cũng sẽ sử dụng các thuật toán nâng cao để tìm kiếm dữ liệu trong lịch sử do các radar thu thập và lưu trữ.

Các chuyên gia về UFO như nhà báo Mỹ Leslie Kean tỏ ra lạc quan khi UAPTF vào cuộc điều tra hiện tượng bay dị thường. Với 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu về UAP, nữ nhà báo cho rằng: “Càng quan sát những bằng chứng, chúng ta càng nhận ra còn nhiều điều không giải thích được. Báo cáo mới của Lầu năm góc thật sự đã đặt ra yêu cầu cho chính phủ và dư luận phải xem xét, nghiên cứu UFO một cách nghiêm túc, khoa học hơn”.